Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Dấu hiệu Nga điều nhiều binh sĩ, xe tăng và pháo lớn để dứt điểm Donbass

Giới chức quân sự Ukraine cho hay, Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới và mạnh mẽ trong thời gian khoảng 10 ngày tới, huy động sự tham gia của 500.000 lính nghĩa vụ và hàng ngàn vũ khí khí tài (trong đó có 1.800 xe tăng), với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine (trước đó Nga đã tuyên bố sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ của mình).

Giới chức Ukraine cũng như các nhà phân tích nước ngoài trong nhiều tuần qua dự báo điện Kremlin đang chuẩn bị cho một đòn tấn công quyết định để nắm chắc thế chủ động chiến trường và giành một chiến thắng lớn khi tròn một năm “chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động vào ngày 24/2/2022.

Một quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên nói với tạp chí Foreign Policy: “Chúng tôi dự kiến cuộc tấn công lớn đó sẽ diễn ra trong 10 ngày tới”.

Theo quan chức này, Nga đã tập hợp khoảng 1.800 xe tăng, 3.950 xe thiết giáp, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống rocket phóng loạt, 400 máy bay tiêm kích và 300 máy bay trực thăng.

Trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Nga sẽ đưa 300.000-500.000 binh sĩ vào trận trong các tuần tới.

Phía Ukraine đánh giá, số lượng tân binh này sẽ tạo ra ưu thế áp đảo cho Nga về quân số.

Giới chuyên gia dự báo cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân sẽ tập trung vào các tỉnh Donetsk và Lugansk (thuộc vùng Donbass) - nơi đây đã chứng kiến những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

Thống đốc Lugansk (phe Ukraine) Serhiy Haidai hôm 8/2 cho rằng binh sĩ đối phương đang cố gắng chiếm thành phố Kreminna và ngôi làng Bilohorivka gần đó.

Haida nhận xét trên truyền hình: “Chúng tôi đang thực hiện đẩy lui các nỗ lực đột phá của họ:”.

Viện nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington (Mỹ) mới đây cập nhật rằng Bộ chỉ huy quân đội Nga có thể đang gấp rút mở một cuộc tiến công quy mô lớn nhằm chinh phục Donetsk.

Giới quan sát đánh giá, Kremlin đang chạy đua với thời gian để giành thêm nhiều lợi thế quân sự trước khi các xe tăng chiến đấu chủ lực và tên lửa tầm xa của Mỹ và châu Âu kịp tới chiến trường Ukraine. Dự kiến, các lô vũ khí viện trợ sẽ đến Ukraine sớm nhất là vào tháng 3.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, ông Andriy Yusov - phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine đánh giá, có khả năng phía Nga sẽ leo thang hoạt động quân sự và cố gắng phân tán, kéo giãn các lực lượng Ukraine.

Yuriy Fedor - chỉ huy một đại đội trinh sát đường không của pháo binh Ukraine ở miền Đông, nói rằng số lượng lớn pháo Nga tập trung về đây cho thấy sắp sửa có một trận bão hỏa lực không khoan nhượng. Nhưng ông này cũng cho biết, phía Ukraine đang sử dụng hỏa lực phản pháo để đối phó.

Quân đội Ukraine đang tiếp tục xây dựng kho vũ khí và huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ để sẵn sàng cho trận chiến lớn sắp tới. Tuy nhiên, sẽ mất vài tháng thì một số vũ khí hiện đại của phương Tây mới kịp đến chiến trường Ukraine, trong khi quân Nga đang tiến sớm.

Hoạt động mở màn, dọn đường

Trong khi đó, giai đoạn mở màn của cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine gia tăng về quy mô và cường độ.

Giới chức Ukraine đánh giá, các sư đoàn Nga được huấn luyện và trang bị tốt hơn đã phối hợp với hàng chục ngàn tân binh mới được động viên vào quân đội để nỗ lực đột phá qua hệ thống phòng tuyến của Ukraine.

Các lực lượng Nga đang tấn công từ nhiều hướng dọc theo mặt trận phía Đông. Nhịp độ chiến sự dự kiến sẽ gia tăng khi Nga trút nhiều đạn pháo vào vị trí đối phương để hỗ trợ bộ binh tạo thêm các lối đi giữa các thị trấn và làng mạc.

Trong những ngày gần đây, một trong các khu vực chiến sự dữ dội nhất là ở khu vực thành phố Kremina, nơi Nga đang gắng sức đẩy lui quân Ukraine. Kremina tuy nhỏ nhưng là một khu vực trọng yếu ở vùng Donbass.

Thống đốc Serhiy Haidai cho biết: “Lực lượng Nga đang cố gắng phát triển theo hướng Kreminna, để chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi”.

Các mũi công kích của Nga ở Kreminna cũng là tín hiệu cho thấy Moscow đang cố gắng căng mỏng lực lượng Ukraine, hiện đang phải căng mình ngăn đà tiến của quân Nga ở thành phố Bakhmut, cách đó 48km về phía Nam.

Giới phân tích cho rằng về mặt chiến lược, Kreminna thậm chí có thể còn quan trọng hơn Bakhmut do Kreminna là cửa ngõ tới thành phố Lyman lớn hơn nằm về phía Tây và tới Sievierodonetsk và Lysychansk nằm về phía Đông Nam.

Các lực lượng Ukraine đẩy quân Nga ra khỏi Lyman vào mùa thu năm 2022 và đà tiến quân của Nga sau đó dừng lại ở khu vực rừng thông ở ngoại ô Kreminna. Còn Sievierodonetsk và Lysychansk là các trung tâm công nghiệp quan trọng mà Nga đã giành được quyền kiểm soát sau một chiến dịch ác liệt diễn ra vào mùa hè 2022. Những nơi này đều đóng vai trò trọng yếu cho nỗ lực của Nga đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass.

Trước thực tiễn trên, Tổng thống Ukraine Zelensky tích cực thực hiện hoạt động ngoại giao ở châu Âu để vận động các nước ở khu vực này cung cấp cho Ukraine các vũ khí mới có uy lực. Trong các tuần gần đây, ông Zelensky đã tăng gấp đôi nỗ lực thuyết phục các đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu cho quốc gia Đông Âu này.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Tây Âu vào ngày 8/2, ông Zelensky đề nghị Thủ tướng Anh Sunak cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu. Ông Zelensky sau đó gặp Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz để thảo luận nhu cầu quân sự của Ukraine.

Chiến đấu cơ là một chủ đề nhạy cảm trong giới lãnh đạo phương Tây do họ e ngại việc cung cấp thứ vũ khí này có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực diện giữa Nga và khối quân sự NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?
Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới Anh, đề nghị phương Tây cấp thêm vũ khí
Tổng thống Zelensky bất ngờ tới Anh, đề nghị phương Tây cấp thêm vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky được cho đã hạ cánh xuống nước Anh trong chuyến thăm bất ngờ tới London vào ngày 8/2. Kiev đang hối thúc phương Tây viện trợ thêm vũ khí khí tài cho họ đối đầu với đà tiến của quân Nga.

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới Anh, đề nghị phương Tây cấp thêm vũ khí

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới Anh, đề nghị phương Tây cấp thêm vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky được cho đã hạ cánh xuống nước Anh trong chuyến thăm bất ngờ tới London vào ngày 8/2. Kiev đang hối thúc phương Tây viện trợ thêm vũ khí khí tài cho họ đối đầu với đà tiến của quân Nga.

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut
Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?
Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

VOV.VN - Khác với nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp không có chính sách quá rõ ràng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của Pháp đã cứng rắn hơn nhưng nước này vẫn muốn trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine.

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

VOV.VN - Khác với nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp không có chính sách quá rõ ràng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của Pháp đã cứng rắn hơn nhưng nước này vẫn muốn trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?
Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”
Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine
Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?
Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.