Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/2
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 11/2/2025.
Nga chờ đợi “tín hiệu thích hợp” từ Mỹ để trao đổi chấm dứt xung đột Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya trong bài phát biểu được công bố vào 9/2 cho biết Nga đang chờ đợi "tín hiệu thích hợp" từ Washington về các cuộc tiếp xúc với Moscow nhưng ông không kỳ vọng nhiều vào mối quan hệ tốt đẹp hơn với phái đoàn của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Ông Nebenzya nói với RIA rằng Nga đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ về Ukraine "trên cơ sở bình đẳng". "Chúng tôi cởi mở với các cuộc tiếp xúc nhưng trên cơ sở bình đẳng và có một yêu cầu là phải tính đến lợi ích của Nga", ông Nebenzya cho hay và tiết lộ: "Chúng tôi đang chờ đợi tín hiệu thích hợp từ phía Mỹ".
Trong bình luận của mình, ông Nebenzya cho biết mối quan hệ với các phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc "khá tốt". Nhưng ông đã chỉ ra rằng phái đoàn Mỹ chủ trì Hội đồng Bảo an khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden kết thúc là "một trong những đội ngũ tệ nhất" vì vi phạm các thủ tục của Liên Hợp Quốc.
![diễn biến chính tình hình chiến sự nga - ukraine ngày 11 2 hình ảnh 1 dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 11 2 hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2024-05/ukraine_kharkov.jpg)
Nga phóng UAV tập kích thủ đô Kiev trong đêm. Giới chức Ukraine ngày 10/2 cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào thủ đô Kiev, gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà trong thành phố.
Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết "Tất cả các lực lượng phụ trách dịch vụ khẩn cấp đều có mặt tại hiện trường". Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thương vong.
Reuters cho biết, các nhân chứng của họ đã nghe thấy một loạt vụ nổ, nhiều khả năng là hệ thống phòng không trong thành phố đã được kích hoạt để bắn hạ máy bay không người lái.
Séc điều tra việc đưa thiết bị quân sự sang Ukraine bất hợp pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật nước này đang điều tra những nghi ngờ liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị bay không người lái (UAV) từ Séc sang Ukraine cũng như việc cấp và sử dụng hộ chiếu ngoại giao bất hợp pháp của quân nhân Séc.
Trước đó, theo truyền thông Séc, lính đặc nhiệm của nước này đang tham gia vào việc vận chuyển thiết bị bay không người lái (UAV) sang Ukraine, mặc dù những quân nhân này không được Quốc hội cho phép thực hiện hoạt động nói trên. Đây là những UAV được mua theo dự án Nemesis do tổ chức phi chính phủ Skupina D thực hiện.
Bộ trưởng Quốc phòng Cernochova coi đây là những cáo buộc "nghiêm trọng", đồng thời cho biết thanh tra của bộ này và quân cảnh đang vào cuộc điều tra. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Séc đánh giá việc một trong những người sáng lập tổ chức phi chính phủ Skupina D, ông Veverka có hộ chiếu ngoại giao là điều "bất thường", bởi ông Veverka hiện là quân nhân dự bị tại ngũ.
Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Putin nhưng với điều kiện Ukraine phải nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV News của Anh, khi được hỏi về khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Zelensky nói: “Nếu Mỹ và châu Âu không bỏ rơi chúng tôi, tiếp tục ủng hộ và cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine thì tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán nào".
Ông cũng khẳng định có đầy đủ khả năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi ông và Liên minh Châu Âu gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga để gây áp lực.
Máy bay chiến đấu F-16 bất ngờ xuất hiện trên tiền tuyến. Cảnh quay mới nhất từ khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia cho thấy Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay F-16 để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu.
Theo các chuyên gia, máy bay F-16 của Ukraine được gắn thêm bình nhiên liệu bên ngoài, nên có khả năng cất cánh từ các sân bay nằm ở khu vực phía tây đất nước.
Sự xuất hiện của máy bay F-16 gần tiền tuyến khẳng định Không quân Ukraine sẵn sàng sử dụng những phương tiện hàng không tối tân trong các hoạt động quan trọng.
Phó Tổng thống Mỹ sẽ gặp ông Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich. CBS News đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc họp song phương trong Hội nghị An ninh Munich thường niên, diễn ra từ ngày 14 đến 16/2 tại Đức.
Hôm 7/2, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã báo cáo về cuộc họp với ông Keith Kellogg, đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, thảo luận về "các cuộc họp trong tương lai tại Hội nghị An ninh Munich".
Trước đó, Ông Kellogg xác nhận rằng ông có kế hoạch tham dự Hội nghị An ninh Munich và gặp "các đồng minh". Ông cũng dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào tháng 2.
Nga lên tiếng việc Pháp cung cấp máy bay Mirage 2000 cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 9/2, cho biết, việc Pháp chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine sẽ đẩy cuộc xung đột thêm bế tắc.
“Thêm một hành động nữa của phương Tây đẩy cuộc xung đột vào ngõ cụt”, bà Maria Zakharova nói.
Đại sứ Nga tại Paris Alexei Meshkov gọi quyết định của Pháp là “một ví dụ về việc xử lý miễn phí các thiết bị lỗi thời”. Theo nhà ngoại giao này, Pháp đang loại bỏ các máy bay cũ và chuyển chúng cho Kiev dưới danh nghĩa viện trợ quân sự.
Trước đó, Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga tuyên bố, các máy bay chiến đấu Mirage 2000 mà Pháp chuyển giao cho Ukraine sẽ nhanh chóng bị quân đội Nga phá hủy nếu Kiev sử dụng chúng gần tiền tuyến.
Nga: Hầu hết quân Ukraine trong chiến dịch Kursk đã bị loại khỏi vòng chiến đấu: Hầu hết quân đội Ukraine tham gia chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Nga từ tháng 8/2024, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Apty Alaudinov nói với Tass.
"Cần phải lưu ý rằng hầu hết các lực lượng tham chiến hồi tháng 8 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Ukraine chịu tổn thất rất nặng nề và các đơn vị đặc biệt phần lớn đã rút khỏi đây", ông Alaudinov cho hay.
Ông Alaudinov cũng cho biết hiện nay, hầu hết các đội hình của Ukraine ở khu vực Kursk và các đơn vị được thành lập từ lực lượng động viên.