Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/4/2026.
Tổng thống Ukraine: Nga muốn chiếm Pokrovsk trước cuối tháng 4: Tờ Kyiv Independent vừa tiết lộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/4 phát biểu tại một cuộc họp kín rằng Nga muốn chiếm một số cứ điểm cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở phía đông tỉnh Donetsk, bao gồm Druzhkivka, Kostiantynivka và Pokrovsk, trước cuối tháng 4.
Đánh giá mục tiêu của Nga muốn chiếm Pokrovsk, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Điều này là bất khả thi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ đặt ra thời hạn, và giờ họ đã tự đặt ra mục tiêu này cho mình”. Ông cho biết thêm rằng tình báo Anh cũng cho rằng điều này là bất khả thi.
Các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở ngoại vi Pokrovsk và gần thị trấn lân cận Myrnohrad. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây thị trấn Kostiantynivka từ ba phía, và Druzhkivka nằm cách đó hơn 10km về phía tây bắc.
Nga đồng loạt đánh chiếm được Miropolske và Dibrova: Theo kênh Readovka, các sự kiện quan trọng nhất trong ngày qua là việc quân đội Nga giải tỏa Dibrova thuộc vùng Donetsk và Miropolske tại tỉnh Sumy, gia tăng áp lực lên 2 khu vực liên kết của mặt trận, Sloviansk - Kramatorsk và Sumy.
Việc mất Miropolske làm giảm khả năng tiến hành các hoạt động phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại khu vực giao nhau giữa các tỉnh Belgorod và Kursk, trong khi việc RFAF giải tỏa Dibrova mở đường cho cuộc tiến công về phía Sloviansk, từ đó họ sẽ phá hủy các tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo sông Seversky Donets.
Giao tranh Nga - Ukraine tiếp diễn trước thềm ngừng bắn 32 giờ nhân Phục sinh: Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhân dịp lễ Phục sinh Chính Thống giáo sẽ bắt đầu từ 16h ngày 11/4 (giờ Moscow) đến hết ngày 12/4.
Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga sẽ dừng các hoạt động quân sự theo mọi hướng kể từ 16h ngày 11/4 giờ Moscow (tức 20h cùng ngày giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4. Tuy nhiên, quân đội Nga phải duy trì sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị tấn công.
Trước thềm ngừng bắn, Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành không kích. Giới chức thành phố cảng Odessa của Ukraine tố các UAV của Nga đã tấn công vào rạng sáng 11/4, khiến ít nhất 4 người thương vong, đồng thời khiến các tòa chung cư và một trường mẫu giáo bị hư hại. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 99 drone của Ukraine trên lãnh thổ Nga và khu vực bán đảo Crimea mà họ đơn phương kiểm soát.
UAV Ukraine tập kích xe phòng không Tor của Nga: Sau khi bắn hết tên lửa phòng không, hệ thống Tor của Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) Ukraine.
Chuyên trang quân sự Defence cho hay, các thiết bị bay trinh sát của quân đội Ukraine khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến hôm 8/4 đã phát hiện một xe phòng không Tor-M1 Nga đang tác chiến độc lập. Các đơn vị điều khiển FPV của Ukraine sau đó nhận nhiệm vụ tấn công khí tài trên.
Đoạn video do sĩ quan Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đăng tải cho thấy kíp chiến đấu xe Tor-M1 Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa để bắn hạ các FPV Ukraine đang tiếp cận khí tài này. Sau khi bắn hết tên lửa, xe Tor-M1 Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của FPV cảm tử Ukraine.
Ukraine tập kích 2 giàn khoan dầu của Nga: Ukraine đã tấn công 2 giàn khoan dầu ở phía bắc Biển Caspi vào đêm 10/4 như một phần nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực quân sự - kinh tế của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Theo tuyên bố, mục tiêu là các giàn khoan cố định trên Biển Caspi, nằm cách tiền tuyến gần 1.000km.
Kremlin nêu mục đích thực sự trong lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine: Giới chức Điện Kremlin vừa tiết lộ mục đích thực sự đằng sau lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh ở Ukraine do Nga đưa ra hoàn toàn là động thái mang tính nhân đạo. “Lễ Phục Sinh là ngày lễ lớn của nước Nga, cũng như với người dân và đất nước Ukraine. Do đó, lệnh ngừng bắn hoàn toàn mang tính chất nhân đạo”.
Ông Peskov sau đó khẳng định nước Nga không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine, mà là một nền hòa bình vững chắc và lâu dài.
Lý do đà tiến công của Nga đang chững lại ở Ukraine: Khi hỏa lực từ Nga suy giảm và thế trận thay đổi, Ukraine bất ngờ xoay chuyển tình hình theo cách ít ai dự đoán.
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang bộc lộ dấu hiệu quá tải sau hơn 4 năm kéo dài. Sau khi vượt qua mùa đông khắc nghiệt với các đòn tấn công dồn dập nhằm vào hạ tầng năng lượng, Kiev dường như phần nào lấy lại thế chủ động trên chiến trường.
Lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể nhịp độ tiến công của Nga, đồng thời từng bước giành lại những khu vực lãnh thổ từng phải rút lui trước đó. Đáng chú ý, các đòn tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào hạ tầng Ukraine có xu hướng giảm quy mô và hiệu quả.
Bloomberg: Nga và Ukraine tiến gần khả năng đạt thỏa thuận hòa bình: Hãng tin Bloomberg ngày 10/4 dẫn lời trợ lý cấp cao của Tổng thống Zelensky - ông Kyrylo Budanov cho biết, Ukraine và Nga đang từng bước tiến gần tới một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột.
Ông Kyrylo Budanov, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, ông nhận thấy những tiến triển hướng tới một thỏa thuận, song từ chối nêu rõ phương án thỏa hiệp về lãnh thổ - vấn đề then chốt vốn là rào cản lớn nhất, sẽ có hình thức ra sao.
“Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tuy nhiên, về nguyên tắc, hiện tất cả các bên đều đã hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận. Đó là một bước tiến rất lớn", ông Kyrylo Budanov nói.
Ba Lan chặn phi cơ do thám IL-20 của Nga lần thứ 2 trong tuần: Các tiêm kích F-16 của Ba Lan đã ngăn chặn một máy bay trinh sát Ll-20 của Nga trong một cuộc tuần tra trên Biển Baltic vào ngày 9/4, đánh dấu cuộc chạm trán thứ hai như vậy trong vòng một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết.
Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, chiếc IL-20 này đang bay trong không phận quốc tế mà không thông báo kế hoạch bay, đồng thời hoạt động với bộ phát đáp bị tắt.