Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.
Xung đột Iran giúp Nga và gây khó cho Ukraine
Cụ thể, ông Zelensky cho rằng với những diễn biến mới liên quan đến xung đột Iran, giá dầu thế giới tăng vọt trong khi Mỹ lại nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga - hai điều này thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga vốn dựa nhiều vào dầu khí. Trong khi đó, vẫn theo ông Zelensky, cuộc chiến ở Iran có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không và các loại vũ khí khác mà Ukraine đang rất cần.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Ukraine đã chia sẻ thông tin tình báo với các nhà lãnh đạo Trung Đông về sự giúp đỡ của Nga dành cho Iran, bao gồm cả việc hỗ trợ nhắm mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
“Tôi chắc chắn rằng Nga muốn một cuộc chiến kéo dài. Họ có lợi ích: Mỹ đang tập trung vào Trung Đông và có thể giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ một phần. Tôi chỉ thấy lợi ích cho Nga từ việc xung đột Mỹ - Iran tiếp diễn”, Tổng thống Zelensky nói với Axios thông qua công cụ Zoom.
Khi được hỏi liệu có lo ngại một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ cản trở việc cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không, ông Zelensky đáp: “Tôi không chỉ lo ngại, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thách thức như vậy. Chắc chắn rồi”.
Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bày tỏ lo ngại về động thái của Mỹ trong việc miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến việc bán dầu của Nga để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay. “Nếu bây giờ họ (tức Nga) kiếm được nhiều tiền hơn từ năng lượng, điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi”.
Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã chia sẻ bằng chứng cho thấy Nga đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở các quốc gia bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Jordan và UAE.
Ông Zelensky nói rằng Nga đã thu được những hình ảnh tương tự trước khi tiến hành các cuộc không kích ở Ukraine, vì vậy ông cho rằng Nga đang giúp Iran trong việc nhắm mục tiêu. “Tôi nghĩ Nga đang trực tiếp hỗ trợ Iran, 100%. Cùng một hình thức chia sẻ hình ảnh vệ tinh như họ đã làm trong trường hợp của Ukraine”.
Không những vậy, ông Zelensky còn cho biết, người Nga cũng đã chia sẻ với Iran kinh nghiệm tác chiến từ cuộc chiến ở Ukraine, chẳng hạn như cách tiến hành các cuộc tấn công tầm ngắn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).
Theo tờ Financial Times, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/3 đã phủ nhận các thông tin cho rằng Nga đang chuyển giao UAV cho Iran. “Nhiều thông tin sai lệch đang được lan truyền, mọi người không nên chú ý đến chúng. Tin tức chính xác là chúng tôi đang tiến hành đối thoại với giới chức Iran”, ông Peskov cho biết.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bác bỏ báo cáo cho rằng Moscow đã chia sẻ vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông cho Tehran. “Iran không cần sự hỗ trợ tình báo từ chúng tôi, họ vốn đã có dữ liệu chính xác về các căn cứ trong khu vực”, ông Lavrov nói.
Kiev cố gắng chấm dứt chiến tranh Iran càng sớm càng tốt
Ông Zelensky đã thực hiện cuộc trả lời phỏng vấn trên sau khi trở về Kiev từ chuyến đi Trung Đông, nơi ông đã thảo luận về khả năng hỗ trợ an ninh cho Ukraine với các nhà lãnh đạo của Saudi Arabia, UAE, Qatar và Jordan.
Các chuyên gia quân sự Ukraine đã được cử đến một số quốc gia trong khu vực trong tháng qua để giúp bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Iran. “Họ đã thấy hệ thống của chúng tôi, hệ thống kết hợp các hệ thống phòng thủ khác nhau để bảo vệ lãnh thổ của mình”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Zelensky chia sẻ tiếp: Quan điểm về diễn biến của cuộc chiến Iran rất khác nhau giữa các nhà lãnh đạo Trung Đông. Một số người dự đoán nó sẽ tiếp tục và những người khác bày tỏ mong muốn kết thúc cuộc xung đột này càng sớm càng tốt.
Ông Zelensky nhấn mạnh quan điểm của mình: “Khi họ hỏi ý kiến chúng tôi, lời khuyên được đưa ra là hãy chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và ngồi vào bàn đàm phán, ngay cả khi họ không thể ngồi lại với Iran, và tìm ra giải pháp ngoại giao để kết thúc chiến tranh. Nhưng điều đó phụ thuộc vào các bên”.
Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky không đến thăm Israel trong chuyến đi của mình. Ông nói rằng các quốc gia khác đã yêu cầu Ukraine giúp đỡ sau khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, nhưng Israel thì không.
Nhà lãnh đạo Zelensky nói rằng ông đã không nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong 2 năm và việc Israel có muốn hợp tác với Ukraine hay không là tùy thuộc vào quyết định của Israel.
Tổng thống Zelensky cho rằng Israel đang cố gắng cân bằng giữa Nga và Ukraine, ngay cả khi Nga đang giúp đỡ Iran.
Giới chức Ukraine cho biết, với việc Mỹ hoàn toàn tập trung vào Iran, tiến trình hòa bình Ukraine đã không có tiến triển nào.
Một phái đoàn cấp cao của Ukraine đã gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami (Mỹ) 10 ngày trước, nhưng không thu được kết quả nào.
Tổng thống Zelensky thậm chí còn lo ngại rằng sau khi chiến tranh với Iran kết thúc, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sẽ tiếp tục gây áp lực lên Kiev để họ đồng ý nhượng bộ lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.
Ông Zelensky nói với Axios: “Họ muốn chấm dứt chiến tranh. Điều tôi lo ngại là họ chỉ thấy một cách duy nhất để làm điều đó. Tôi chắc chắn Tổng thống Trump và nhóm của ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại sao chúng tôi phải trả giá cho điều này? Họ không thấy cách nào khác để ngăn chặn ông Putin ngoài việc rút quân Ukraine khỏi lãnh thổ của chúng ta. Điều tôi lo ngại là không ai thực sự coi trọng mối nguy hiểm của quyết định như vậy đối với an ninh của chúng tôi”.
>> Xem thêm: UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga