Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/4.

Mỹ chuẩn bị công bố thêm gói viện trợ vũ khí 750 triệu USD cho Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ quân sự 750 triệu USD cho Ukraine, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Các thiết bị nằm trong gói hỗ trợ bổ sung này có thể bao gồm các hệ thống pháo mặt đất hạng nặng cho Ukraine, trong đó có cả pháo phản lực.

Lầu Năm Góc cũng gặp lãnh đạo của 8 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ để thảo luận về việc đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine nếu cuộc chiến với Nga kéo dài nhiều năm.

Ukraine bắt giữ lãnh đạo đối lập, muốn trao đổi tù binh với Nga. Trong thông báo trên Facebook, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine cho biết họ đã bắt giữ ông Viktor Medvedchuk - lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine và được gọi là “đồng minh” thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố trên mạng xã hội xác nhận Cơ quan an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt để bắt giữ ông Medvedchuck, đồng thời đề nghị đổi chính trị gia đối lập này lấy tù binh Ukraine mà phía Nga đang giam giữ.

Tổng thống Zelensky cũng công bố một bức ảnh chụp ông Medvedchuk trông mệt mỏi và bị còng tay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 khẳng định, chính trị gia đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk chưa bao giờ có bất cứ mối quan hệ bí mật nào với Nga.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, việc Ukraine rời xa các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán ở Istanbul đã khiến quá trình này rơi vào bế tắc.

Ông Putin cho rằng, cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul đã đạt được một số thỏa thuận nhất định, trong đó có thực tế là các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Sau đó, phía Nga đã có các hành động nhằm tạo điều kiện cho tiếp tục tiến trình thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động của phía Ukraine không như Nga mong đợi.

Lãnh đạo 4 nước châu Âu cùng tới Ukraine. Tổng thống Ba Lan cùng lãnh đạo 3 nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia cùng đi tàu tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong chuyến thăm mang tính “biểu tượng” này, lãnh đạo 4 nước châu Âu sẽ thảo luận chi tiết việc hỗ trợ cho Ukraine, ông Pawel Szrot, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ba Lan cho biết.

Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Liên minh cầm quyền tại Đức, gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do đã đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

“Đức sẽ nhanh chóng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của chúng tôi đã thuyết phục được các đối tác trong liên minh”, chuyên gia quốc phòng của đảng Dân chủ Tự do, ông Marcus Faber, cho biết trên Twitter ngày 13/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4

VOV.VN - Dưới đây là các diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/4/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4

VOV.VN - Dưới đây là các diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/4/2022.

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine
Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Nhà phân tích Franz-Stefan Gady cho rằng: “Đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn với hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu. Cuộc chiến sẽ cực kỳ khốc liệt”.

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Nhà phân tích Franz-Stefan Gady cho rằng: “Đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn với hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu. Cuộc chiến sẽ cực kỳ khốc liệt”.

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine
Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất châu lục kể từ Thế chiến II.

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất châu lục kể từ Thế chiến II.