Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/9

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/9/2024.

Nga mở chiến dịch phản công lớn ở tỉnh Kursk để đẩy lùi quân Ukraine. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này đang triển khai cuộc phản công lớn ở tỉnh Kursk, giành lại một số địa bàn mà quân Ukraine chiếm giữ từ tháng trước.

Phát biểu với hãng thông tấn TASS của Nga ngày 11/9, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết chiến dịch này đã đẩy quân Ukraine ra khỏi "khoảng 10 khu dân cư" mà họ đã chiếm được ở tỉnh Kursk.

Phát biểu của ông Alaudinov được một số blogger chuyên về quân sự đồng tình. Blogger Yuri Podolyaka cho biết, lực lượng Nga đã giành lại một số ngôi làng ở phía tây của phần đất mà Ukraine chiếm giữ, đẩy quân Ukraine về phía đông sông Malaya Loknya.

Thủ tướng Đức: Hội nghị hòa bình Ukraine cần phải có Nga tham dự. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay, hội nghị hòa bình tiếp theo về xung đột ở Ukraine sẽ sớm được tổ chức và lần này Nga được mời tham dự.

“Chúng ta cần một hội nghị hòa bình khác và lần này Nga phải có mặt tại bàn đàm phán. Đó là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải giải quyết ngay bây giờ”, Thủ tướng Scholz phát biểu tại quốc hội Đức ngày 11/9.

Theo nhà lãnh đạo Đức, Kiev và các nước phương Tây cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh để “xem xét có những lựa chọn nào” nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình không có nghĩa là Berlin sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công mục tiêu quân sự trên đất Nga? Báo The Guardian trích dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga đã được đưa ra. Nhưng London chưa công khai thông tin vì lo ngại "bị coi là khiêu khích".

Tờ báo cho rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể sẽ không công khai phát biểu về quyết định này trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 13/9. Các bên dự kiến sẽ thảo luận về xung đột ở Ukraine và cách giải quyết. Đồng thời, cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các mục tiêu chiến lược của London và Washington. Chuyến thăm của Thủ tướng Starmer sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, và ông không có kế hoạch tổ chức họp báo tại Washington.

Xuất hiện ảnh vệ tinh chụp tàu Nga nghi chở tên lửa Iran ở cảng Biển Caspi. Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies cung cấp cho thấy một tàu chở hàng của Nga bị nghi vận chuyển tên lửa đạn đạo Iran đang đậu ở cảng trên Biển Caspi cách đây một tuần.

Con tàu mang tên Port Olya 3, được Maxar Technologies xác định qua hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 4/9 tại cảng Olya ở Astrakhan. Theo dữ liệu theo dõi tàu, con tàu này trước đó đã có mặt tại cảng Amirabad của Iran vào ngày 29/8 và đã tắt thiết bị phát tín hiệu sau đó.

Ngày 10/9, Bộ Tài chính Mỹ đã đánh giá rằng Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng tàu Port Olya-3 để vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran về Nga.

“Tính đến đầu tháng 9/2024, Nga đã nhận được lô tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CBRM) đầu tiên từ Iran”, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố khi công bố các biện pháp trừng phạt tàu Port Olya 3 cùng với các tàu khác và một số cá nhân Iran.

Mỹ và Anh viện trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ và Anh cam kết nhanh chóng xem xét lại yêu cầu nới lỏng hạn chế tấn công bên trong nước Nga của ukraine và cung cấp gói viện trợ mới trị giá 1,5 tỷ USD.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy đã thể hiện sự đoàn kết trong chuyến thăm chung hiếm hoi tới Ukraine. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về tình hình trên chiến trường và sự thay đổi trong lập trường của Washington đối với cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine.

Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ cung cấp 717 triệu USD viện trợ kinh tế mới cho Ukraine và một nửa trong số đó hỗ trợ cơ sở hạ tầng điện bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Nga khi mùa đông đang đến gần. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Lammy nhắc lại lời cam kết của chính phủ Đảng Lao động về việc cung cấp 785 triệu USD viện trợ kinh tế cho Ukraine.

150.000 người sơ tán khỏi tỉnh Kursk của Nga do tình hình ngày càng trầm trọng. Thống đốc tỉnh biên giới Kursk của Nga Alexey Smirnov ngày 11/9 cho biết số người phải sơ tán ở tỉnh Kursk do tình hình ngày càng trầm trọng ở khu vực biên giới với Ukraine đã vượt quá con số 150.000. Người dân đã được sơ tán đến những khu vực an toàn hơn do mối đe dọa về tính mạng và tài sản vì giao tranh đang diễn ra gần biên giới với Ukraine.

Những người tị nạn được đưa vào 203 trung tâm lưu trú tạm thời ở 30 khu vực của Nga. Hiện có hơn 10.000 người đang ở các trung tâm này, trong đó có 2.700 trẻ em. Ông Smirnov nhấn mạnh nhiệm vụ chính là cung cấp cho tất cả những người tị nạn nhà ở tạm thời, thực phẩm và các biện pháp an ninh cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản kích lớn tại Kursk, quân Ukraine rơi vào thế nguy hiểm
Nga phản kích lớn tại Kursk, quân Ukraine rơi vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Các nguồn tin Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay, quân đội Nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga vào thời điểm chiến dịch đột kích của Ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng.

Nga phản kích lớn tại Kursk, quân Ukraine rơi vào thế nguy hiểm

Nga phản kích lớn tại Kursk, quân Ukraine rơi vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Các nguồn tin Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay, quân đội Nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga vào thời điểm chiến dịch đột kích của Ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng.

Vấn đề cam go mà các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine phải đối mặt
Vấn đề cam go mà các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine phải đối mặt

VOV.VN - Mùa thu năm ngoái, khi cuộc tấn công của Nga vào phía Đông Ukraine chỉ vừa được tiến hành, quân đội Ukraine đã bắt đầu thành lập 11 lữ đoàn mới đầu tiên. Tuy nhiên, thiếu phương tiện chiến đấu hiện đại chính là vấn đề cam go mà lực lượng này phải đối mặt.

Vấn đề cam go mà các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine phải đối mặt

Vấn đề cam go mà các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine phải đối mặt

VOV.VN - Mùa thu năm ngoái, khi cuộc tấn công của Nga vào phía Đông Ukraine chỉ vừa được tiến hành, quân đội Ukraine đã bắt đầu thành lập 11 lữ đoàn mới đầu tiên. Tuy nhiên, thiếu phương tiện chiến đấu hiện đại chính là vấn đề cam go mà lực lượng này phải đối mặt.

Phương Tây muốn Ukraine chấp nhận thực tế và xây dựng kế hoạch B
Phương Tây muốn Ukraine chấp nhận thực tế và xây dựng kế hoạch B

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và phương Tây muốn Ukraine nêu các mục tiêu thực tế hơn về cuộc xung đột với Nga và đưa ra kế hoạch B.

Phương Tây muốn Ukraine chấp nhận thực tế và xây dựng kế hoạch B

Phương Tây muốn Ukraine chấp nhận thực tế và xây dựng kế hoạch B

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và phương Tây muốn Ukraine nêu các mục tiêu thực tế hơn về cuộc xung đột với Nga và đưa ra kế hoạch B.