Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine và Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine.

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những tiết lộ nhất định liên quan đến các mục tiêu hiện tại của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga không có kế hoạch “hành quân vào Kiev” ở thời điểm này, Tổng thống Nga Putin cho biết trong một cuộc trò chuyện với các phóng viên chiến trường.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên chiến trường và các blogger ngày 13/6, ông Putin nêu rõ, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ không tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev ngay lúc này.

“Chúng ta có cần hành quân đến Kiev không? Nếu có kế hoạch, thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng. Còn nếu không, chúng tôi sẽ không làm điều này”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định “không cần thiết phải khởi động một chiến dịch quân dịch mới “ngay hôm nay”.

Nga nêu địa điểm muốn lập khu vực phi quân sự ở Ukraine: Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, bất kỳ khu vực phi quân sự tiềm năng nào do Nga tạo ra ở Ukraine nên kéo dài đến gần biên giới Ba Lan.

Ông Medvedev đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 nói rằng, Nga có thể xem xét thiết lập một vùng đệm phi quân sự ở Ukraine để ngăn chặn các khu vực của Nga bị pháo kích.  

“Chúng tôi đã tính đến việc Ukraine có thể được cung cấp vũ khí có tầm bắn xa hơn, nên vùng phi quân sự nên đi qua khu vực Lviv, để có thể đóng vai trò phòng thủ”, ông Medvedev nói, đề cập đến thành phố lớn ở phía Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 tuyên bố cuộc xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc ngay lập tức nếu NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu đưa ra trong bối cảnh NATO đang tổ chức cuộc tập trận phòng không lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Ukraine đã soạn thảo một thoả thuận hoà bình vào tháng 3/2022. Tuy nhiên dưới áp lực của phương Tây, Ukraine đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực này. Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh, Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nhưng phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí.

Tổng thống Putin tuyên bố không cần thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Nga: Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố không cần thiết phải ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ nước Nga, mặc dù nước này vẫn cần giải quyết chi tiết và kỹ càng một số vấn đề.

Cụ thể, ông Putin chia sẻ với các phóng viên thường trú nước ngoài ở Kremlin hôm 13/6: “Nói chung, việc áp dụng quân luật hoặc một chế độ đặc biệt nào đó trên toàn đất nước là không có ý nghĩa ở đây. Ngày nay không có nhu cầu như vậy. Chúng tôi cần làm việc kỹ lưỡng hơn đối với một số vấn đề”. Nhà lãnh đạo Nga nói rõ thêm rằng nước này cần cải thiện và mở rộng công tác của các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật.

S-350 Vityaz của Nga lần đầu tiên bắn trúng mục tiêu ở chế độ tự động: Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov cho biết, tổ hợp phòng không S-350 Vityaz lần đầu tiên bắn hạ một mục tiêu trên không sử dụng chế độ hoàn toàn tự động bằng trí tuệ nhân tạo, trong các hoạt động chiến đấu tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

“Gần đây, nhà máy luyện kim và chế tạo máy hạng nặng của Nga đã thông báo rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz lần đầu tiêu bắn trúng mục tiêu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ở chế độ tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia của con người”, ông Denis Manturov nói.

Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine: Mỹ ngày 13/6 công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 325 triệu USD và đây là gói viện trợ thứ 40 của Mỹ dành cho nước này.

Gói viện trợ an ninh mới của Mỹ bao gồm các năng lực phòng không quan trọng, đạn cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), vũ khí chống tăng, xe bọc thép và các thiết bị thiết yếu khác nhằm giúp củng cố các lực lượng của Ukraine trên chiến trường.

Trước đó, Mỹ ngày 9/6 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm hệ thống phòng không HAWK và tên lửa cũng như đạn dược cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ được nhận các máy bay do thám không người lái Purma cùng với trợ giúp trong huấn luyện và bảo dưỡng, bảo trì.

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đang kiểm tra những thiết giáp tiêu chuẩn NATO mà họ thu giữ được từ phía Ukraine.

Video cho thấy một binh sỹ Nga đang đi xung quanh một số phương tiện bị hư hỏng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Binh sỹ này nói rằng một số động cơ của chúng vẫn đang chạy và “những phương tiện này rõ ràng không đáng sợ như chúng ta nghĩ”.

Phía Nga đã gọi những phương tiện bị thu giữ là “chiến lợi phẩm”, đồng thời nhấn mạnh, tình trạng của chúng cho thấy “tốc độ nhanh chóng của các cuộc giao tranh, cũng như việc quân đội Ukraine sẵn sàng từ bỏ các khí tài khi chiến đấu”.

Tổng thống Putin cho phép Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc: Ngày 13/6, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, do các yêu cầu của nước này không được đáp ứng.

Theo Tổng thống Putin, điều này có thể xảy ra do các nước phương Tây đã “lừa dối Nga” khi không thực hiện các yêu cầu của nước này trong khuôn khổ của thỏa thuận ngũ cốc: “Ý tôi là vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, thanh toán, kết nối ngân hàng Rosselkhozbank của chúng tôi với SWIFT. Có nhiều điều kiện mà phương Tây phải thực hiện dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Không có gì đã được thực hiện".

Tổng thống Putin: Chìa khóa giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây: Ngày 13/6, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, chìa khóa để giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây.

Tổng thống V.Putin cho biết, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang thay đổi theo tình hình hiện tại, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên. Ông lưu ý rằng, Nga đang thực hiện dần dần và có phương pháp việc phi quân sự hóa Ukraine. Theo ông, Nga không cần đợt huy động mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công lực lượng dự bị Ukraine, Kiev bắn hạ trực thăng và UAV của Nga
Nga tấn công lực lượng dự bị Ukraine, Kiev bắn hạ trực thăng và UAV của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine theo nhiều hướng, phá hủy các mục tiêu quân sự và bắn hạ lực lượng dự bị của đối phương. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiến hành một loạt cuộc không kích về phía quân đội Nga, bắn hạ máy bay trực thăng và máy bay không người lái.

Nga tấn công lực lượng dự bị Ukraine, Kiev bắn hạ trực thăng và UAV của Nga

Nga tấn công lực lượng dự bị Ukraine, Kiev bắn hạ trực thăng và UAV của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine theo nhiều hướng, phá hủy các mục tiêu quân sự và bắn hạ lực lượng dự bị của đối phương. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiến hành một loạt cuộc không kích về phía quân đội Nga, bắn hạ máy bay trực thăng và máy bay không người lái.

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine
Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đang kiểm tra những thiết giáp tiêu chuẩn NATO mà họ thu giữ được từ phía Ukraine.

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đang kiểm tra những thiết giáp tiêu chuẩn NATO mà họ thu giữ được từ phía Ukraine.

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine
WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine sau nhiều tuần thảo luận.

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine sau nhiều tuần thảo luận.

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine
Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những tiết lộ nhất định liên quan đến các mục tiêu hiện tại của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine

Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những tiết lộ nhất định liên quan đến các mục tiêu hiện tại của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá
Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.