Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/1

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, đáng chú ý là vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng.

Tổng thống Putin tuyên bố về chiến thắng tất yếu của Nga: Ngày 18/1, phát biểu tại cuộc gặp với các công nhân tại nhà máy Obukhov ở St.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, công việc của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng truyền cảm hứng cho niềm tin vào chiến thắng của Nga.

Tổng thống Nga V.Putin đã liệt kê các yếu tố thành công của Lực lượng Vũ trang Nga: "Xét về kết quả cuối cùng và chiến thắng, điều không thể tránh khỏi, có một số thứ đã chưa biến mất và làm nền tảng cho chiến thắng của chúng ta. Đây là sự thống nhất và đoàn kết của người Nga và nói chung là nhân dân Nga đa sắc tộc, đây là lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt và trên tiền tuyến, và tất nhiên, công việc của tổ hợp công nghiệp-quốc phòng, những doanh nghiệp như của các bạn, và những người như các bạn, và toàn bộ kinh tế”,

Nga từ chối đóng góp cho Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc: Ngày 18/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ra lệnh không trả phí cho Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc. Tài liệu liên quan đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý. Trong tài liệu nêu rõ rằng, "chấp nhận đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga, đã được thống nhất với Bộ Tài chính, không đóng góp cho Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc trong năm 2022”. Thủ tướng Mikhail Mishustin chỉ đạo Bộ Ngoại giao thông báo quyết định cho Ban thư ký của Ủy ban kinh tế châu Âu.

Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý vào tháng 12, các tổ chức quốc tế đang thể hiện sự hoài nghi trong quan hệ đối với Nga. Theo ông, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên Moscow buộc phải từ chối hợp tác.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng: Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

“Đây là nỗi đau không kể xiết. Trực thăng đã rơi xuống khu vực của một trường mẫu giáo”, ông Zelensky nói. Ukraine không cáo buộc Nga liên quan vụ việc này, nhưng khi phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos ở Davos, Thụy Sỹ, Tổng thống Zelensky nói rằng, thảm kịch này là hậu quả của xung đột.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Ông nói thêm rằng tình hình bế tắc hiện tại dựa trên những lo ngại về an ninh của Nga. Khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu chiến sự có thể kết thúc trong năm nay hay không, ông Lavrov trả lời rằng: “các mục tiêu mà Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là hư cấu, không phải tự dưng mà có, mà đúng hơn được xác định bởi các lợi ích an ninh cơ bản, hợp pháp của Nga”.

Anh nhận định Nga có thể cho siêu tăng T-14 tham chiến: Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể cho siêu tăng T-14 tham gia chiến dịch tại Ukraine, song chưa rõ chúng đã được triển khai hay chưa.

"Ảnh chụp cuối tháng 12/2022 cho thấy những chiếc T-14 trên một khu vực huấn luyện ở miền nam nước Nga, địa điểm có liên quan đến hoạt động chuẩn bị triển khai cho chiến dịch ở Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo ngày 19/1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Kiev bàn về hỗ trợ Ukraine: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm nay đến Kiev thảo luận về những hỗ trợ của khối cho Ukraine và những cải cách mà nước này có thể thực hiện.

Hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Ukraine vào ngày 3/2, Chủ tịch Michel, người chủ trì các cuộc họp của 27 lãnh đạo quốc gia thành viên EU, đã đăng bức ảnh của ông lên Twitter từ một sân ga cùng dòng thông điệp: "Trở lại Kiev để thảo luận về tất cả các khía cạnh hợp tác... Cầu mong 2023 là năm của chiến thắng và hòa bình".

Nga cảnh báo 'cực kỳ nguy hiểm' nếu Ukraine tấn công Crimea: Điện Kremlin cảnh báo Ukraine tấn công Crimea là hành động "nguy hiểm" sau khi có tin Washington đang muốn giúp Kiev thực hiện kế hoạch này.

"Những cuộc thảo luận về việc Ukraine được cung cấp vũ khí cho phép nước này tấn công lãnh thổ Nga là cực kỳ nguy hiểm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói trước phóng viên, đề cập tới thông tin được báo New York Times của Mỹ đăng tải, nói rằng các quan chức Mỹ đang ngày càng nghiêng về ý tưởng giúp Kiev tấn công bán đảo Crimea.

Ông Zelensky chỉ trích Đức do dự viện trợ xe tăng: Tổng thống Zelensky chỉ trích Đức do dự viện trợ xe tăng chủ lực cho Ukraine, sau khi có thông tin Berlin chỉ chấp nhận cung cấp cho Kiev nếu Washington cũng làm vậy.

"Có những lúc chúng ta không nên do dự hay so sánh. Khi ai đó nói 'tôi sẽ chỉ chuyển xe tăng nếu người khác cũng làm vậy', tôi không cho rằng đó là chiến lược đúng đắn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut
Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc
Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng
Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine
Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga được cho là đã điều máy bay trực thăng chiến đấu mới nhất Mi-28NM có biệt danh “thợ săn đêm” tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga được cho là đã điều máy bay trực thăng chiến đấu mới nhất Mi-28NM có biệt danh “thợ săn đêm” tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.