Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/10.

Tướng Nga nói Moscow muốn Kiev thoát khỏi sự kiểm soát của NATO: Nga và Ukraine là một dân tộc và Moscow chỉ tìm kiếm một điều duy nhất ở Ukraine, đó là quốc gia này sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của phương Tây và trở thành một chính phủ thân thiện, Tướng Nga Sergei Surovikin, người đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, cho hay.

Phần Lan kêu gọi đối thoại với Nga để tránh leo thang căng thẳng ở Ukraine: Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto kêu gọi duy trì đối thoại với Nga, để ngăn chặn căng thẳng leo thang ở Ukraine. Theo Tổng thống Sauli Niinisto, trong trường hợp Nga và Ukraine không thể đàm phán được với nhau, các nước có ảnh hưởng cần thúc đẩy và thiết lập đối thoại giữa hai nước. Ông Sauli Niinisto nhấn mạnh, đây là cách duy nhất để tránh leo thang xung đột ở Ukraine.       

Nga lên tiếng về cáo buộc sử dụng UAV do Iran sản xuất để tấn công Ukraine: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng quân đội Nga tấn công Ukraine bằng các UAV có nguồn gốc từ Tehran. Theo ông Peskov, tất cả vũ khí do quân đội Nga sử dụng đều là từ kho vũ khí trong nước.

Tổng thống Zelensky tiết lộ mức độ tổn thất sau các cuộc không kích của Nga: Chỉ trong 1 tuần Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, 30% nhà máy điện ở Ukraine đã bị phá hủy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay. Sự phá hủy này đã gây ra "tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc", Tổng thống Zelensky thông báo trên Twitter sáng 18/10. Ông khẳng định, sẽ "không còn lý do để đàm phán" với chính phủ của Tổng thống Putin.

Đánh giá khả năng Belarus can dự trực tiếp vào xung đột Nga - Ukraine: Tuyên bố của Tổng thống Belarus về việc nước này và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung, đồng thời thành lập một lực lượng quân sự hiệp đồng nhằm đáp trả các động thái từ Mỹ và phương Tây, đã làm gióng lên hồi chuông cảnh báo tại Kiev.

>>> Đánh giá khả năng Belarus can dự trực tiếp vào xung đột Nga - Ukraine

Tướng Nga tiết lộ chiến lược khi xung đột ở Ukraine trở nên căng thẳng: Nhận định tình hình chung trong cuộc xung đột ở Ukraine là "căng thẳng", Tướng Sergei Surovikin, người chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cho rằng Nga không tìm cách đẩy mạnh nhịp độ tiến công mà sẽ từ từ làm tiêu hao lực lượng của đối phương.

Chỉ huy quân đội Nga nhận định, phía Ukraine vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tấn công các vị trí của quân đội Nga. Ông cáo buộc, NATO yêu cầu Kiev thực hiện chiến dịch tấn công theo hướng Kherson "bất chấp thương vong của quân đội và dân thường". Phía Nga ước tính, Ukraine tổn thất 600 - 1.000 binh lính mỗi ngày. Ông Surovikin cho biết quân đội Nga ở Ukraine hiện đang tăng cường lực lượng, dự trữ hậu cần và xây dựng các vị trí phòng thủ dọc tiền tuyến.

"Các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine", Tướng Nga cho hay.

Bước đi âm thầm của Mỹ tăng sức ép lên Nga nhưng làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ: Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài 35 năm với Cộng hòa Síp có thể phần nào gia tăng sức ép lên Nga nhưng không phải tất cả thành viên NATO đều hài lòng với quyết định này, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

>>> Bước đi âm thầm của Mỹ tăng sức ép lên Nga nhưng làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga nói không cần duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây: Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga không có lý do để duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây như trước đây và sẽ tập trung hơn vào việc hợp tác với các khu vực khác. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng hiện Bộ Ngoại giao Nga đang “chuyển trọng tâm địa lý đối với các hoạt động đối ngoại ở cả trong và ngoài nước”.

Đánh giá về việc UAV sát thủ cảm tử được Nga và Ukraine sử dụng trong xung đột 2022: Giống các cuộc chiến gần đây, xung đột Nga - Ukraine có sự tham gia đắc lực của các cỗ máy sát thủ trên không - UAV cảm tử. Tấn công bằng UAV giờ đã trở thành một chiến thuật quan trọng của các bên tham chiến.

>>> UAV sát thủ cảm tử được Nga và Ukraine sử dụng thế nào trong xung đột 2022?

NATO nói Ukraine sắp nhận được hệ thống chống UAV: NATO sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine trong những ngày tới nhằm hỗ trợ nước này trước các cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay.

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga: Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã cam kết cung cấp tên lửa đất đối đất và chuyển giao thêm nhiều máy bay không người lái cho Nga.

>>> Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

Tướng chỉ huy Nga nói Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson: Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng “phương pháp bị cấm”. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, quân đội Ukraine có thể tiến hành một “cuộc tập kích tên lửa ồ ạt” vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovskaya nằm ở thị trấn Nova Kakhovka.

Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”: Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

>>> Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”

Đại sứ Ukraine dự đoán NATO sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev: Các nước NATO cuối cùng sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí theo quy ước tiên tiến nhất để đẩy lùi quân đội Nga, Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Galibarenko cho hay. 

Đại sứ Natalia Galibarenko chia sẻ với Newsweek rằng, các cuộc thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa, máy bay chiến đấu và xe tăng chiến đấu chủ lực đang diễn ra giữa các nước thành viên NATO. Các nước NATO vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng chủ lực do lo ngại động thái trên sẽ khiêu khích Nga. Tuy nhiên hiện bà Natalia Galibarenko rất lạc quan về việc này.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine: Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

>>> Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

Nga nói Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye: Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ vào thành phố Energodar ở khu vực Zaporozhye, quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov thông báo. Lính đặc công Ukraine đã sử dụng khoảng 30 thuyền máy để vượt sông Dnepr và nhắm vào thành phố Energodar vào đêm qua, truyền thông Nga dẫn lời ông Vladimir Rogov cho hay sáng 19/10.

Lối đánh từng bước của Nga trên chiến trường Ukraine qua lời tướng Surovikin: Phương Tây cho rằng Nga tiến chậm trên chiến trường Ukraine và đang hứng chịu thất bại. Nhưng lãnh đạo quân đội Nga khẳng định, họ chủ động lựa chọn lối đánh chậm nhưng chắc để hạn chế thương vong cho binh sĩ Nga và dân thường Ukraine.

>>> Lối đánh từng bước của Nga trên chiến trường Ukraine qua lời tướng Surovikin

Tổng thống Putin ban bố thiết quân luật tại 4 vùng ở Ukraine mới sáp nhập vào Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/10 đã thông báo thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine gần đây bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Theo đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh áp đặt thiết quân luật tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), Kherson và Zaporozhye./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Đại sứ Ukraine: Cuối cùng NATO sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev
Đại sứ Ukraine: Cuối cùng NATO sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev

VOV.VN - Các nước NATO cuối cùng sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí theo quy ước tiên tiến nhất để đẩy lùi quân đội Nga, Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Galibarenko cho hay.

Đại sứ Ukraine: Cuối cùng NATO sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev

Đại sứ Ukraine: Cuối cùng NATO sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev

VOV.VN - Các nước NATO cuối cùng sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí theo quy ước tiên tiến nhất để đẩy lùi quân đội Nga, Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Galibarenko cho hay.

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson
Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng “phương pháp bị cấm”.

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

Tướng chỉ huy Nga: Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng “phương pháp bị cấm”.

NATO: Ukraine sắp nhận được hệ thống chống UAV
NATO: Ukraine sắp nhận được hệ thống chống UAV

VOV.VN - NATO sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine trong những ngày tới nhằm hỗ trợ nước này trước các cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/10.

NATO: Ukraine sắp nhận được hệ thống chống UAV

NATO: Ukraine sắp nhận được hệ thống chống UAV

VOV.VN - NATO sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine trong những ngày tới nhằm hỗ trợ nước này trước các cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/10.

Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”
Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 18/10 cho biết, ông có thể sẽ “rất sớm” quay trở lại Nga và Ukraine để tham vấn thêm về việc triển khai vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”

Tổng Giám đốc IAEA có thể quay trở lại Ukraine và Nga “rất sớm”

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 18/10 cho biết, ông có thể sẽ “rất sớm” quay trở lại Nga và Ukraine để tham vấn thêm về việc triển khai vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.