Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 2/1.

Nga, Ukraine tập kích nhau trong ngày đầu năm mới. Nga, Ukraine cáo buộc nhau tập kích lãnh thổ đối phương vào thời khắc chuyển sang năm mới, khiến một số người thiệt mạng.

“Sau giao thừa, quân đội Ukraine đã pháo kích trung tâm thành phố Donetsk. Chúng tôi kêu gọi người dân ở nguyên trong hầm trú ẩn để tránh nguy hiểm”, ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thông báo trên Telegram. Ông Pushilin sau đó cho biết vụ pháo kích đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Odessa của Ukraine thông báo Nga đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tập kích thủ phủ cùng tên của tỉnh lúc rạng sáng. Phòng không Ukraine đã được kích hoạt để đánh chặn vụ tấn công, song các mảnh vỡ từ UAV đã rơi xuống một số tòa nhà và gây ra hỏa hoạn, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Moscow cáo buộc phương Tây giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp sau khi cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Belgorod vào sáng 30/12/2023.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia mô tả vụ tấn công trên là "một hành động khủng bố có tính toán trước nhắm vào dân thường", cho rằng những bên thuộc phương Tây ủng hộ Kiev phải chịu trách nhiệm về những cái chết nói trên.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Avdiivka. Kênh Rybar đưa tin, quân Nga tiếp tục bao vây Avdiivka tuy nhiên trong những ngày gần đây, bố cục mặt trận ở đây không thay đổi: các đơn vị xung kích của Nga tiếp tục chiến đấu ở các khu vực Ocheretino, Novokalinovo và Stepovoe.

Đồng thời, tại khu vực Maryinka, quân đội Nga đang chuẩn bị nối lại các cuộc đụng độ dữ dội. Lực lượng Moscow đang thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các thành trì của đối phương ở Georgievka, san bằng các công sự của Ukraine.

Truyền thông Ukraine thừa nhận những bước tiến nhỏ của quân Nga xung quanh Avdiivka.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 85% tên lửa và UAV Nga. Tư lệnh không quân Ukraine Nikolai O Meatchuk cho biết, lực lượng không quân đã bắn hạ 85% tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Theo ông Oleschuk iết, Ukraine đã phá hủy 1.709 tên lửa các loại kể từ ngày 24/2/2022, tỷ lệ bắn hạ cụ thể như sau: 1.045 trong số 1.360 tên lửa Kh-101/555/55 do Nga phóng ra; 397/834 tên lửa hành trình Kalibr; 62/154 tên lửa đạn đạo Iskander-K; 3.095/3.940 UAV tấn công kiểu Shahed-136/131.

“Tỷ lệ bắn hạ vũ khí tấn công trên không (tên lửa hành trình và UAV tấn công) hiện là khoảng 85%!... Một số hoạt động xuất sắc đã được thực hiện (vào năm 2023) để tiêu diệt máy bay Nga tấn công Ukraine bằng bom dẫn đường và các phương tiện hủy diệt khác”, ông Oleschuk tuyên bố trên Telegram.

Nga phá hủy hệ thống phòng không IRIS-T ở Ukraine bằng bom thông minh. Quân đội Nga đã phá hủy hệ thống phòng không IRIS-T mà Đức cung cấp cho Ukraine ở khu vực Kherson. Julian Ropke - một nhà báo quân sự người Đức trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho biết, cuộc tấn công vào IRIS-T được thực hiện ở vùng Kherson, cách tiền tuyến khoảng 25 km.

Ông Ropke tuyên bố, quân đội Nga đã sử dụng bom lượn trang bị mô đun dẫn đường để phá hủy hệ thống phòng không này. Ngoài hệ thống phòng không, trạm radar cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Theo một số báo cáo, Đức đã cung cấp cho Ukraine 3 hệ thống phòng không IRIS-T và có kế hoạch cung cấp thêm 6 hệ thống nữa trong những tháng tới. Hôm 25/12/2023, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc phá hủy hai bệ phóng của hệ thống phòng không IRIS-T do Đức cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine trình làng USV siêu tốc độ, ‘săn lùng’ Hạm đội biển Đen của Nga. Loại USV mới có tốc độ lên tới 110km/h, được xem là vũ khí quan trọng của Ukraine trong việc tạo ra mối đe dọa cho các tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen.

Theo EurAsian Times, mối đe dọa bởi tàu không người lái cảm tử của Ukraine ở Biển Đen còn lâu mới kết thúc. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mới đây tiết lộ một mẫu tàu tấn công không người lái (USV) có tên là “Mamai”, đây là chiếc USV được mệnh danh là “nhanh nhất” trong kho vũ khí của Ukraine.

Các quan chức an ninh Ukraine tuyên bố, họ sẽ lên kế hoạch tấn công Hạm đội biển Đen (BSF) của Nga tại Novorossiysk sau khi hạm đội này chuyển đến đó, do trụ sở cũ bị tấn công vào tháng 9 bằng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cường kích Nga Su-25 bay sát mặt đất và nã rocket dồn dập vào vị trí Ukraine
Cường kích Nga Su-25 bay sát mặt đất và nã rocket dồn dập vào vị trí Ukraine

VOV.VN - Để bảo đảm độ chính xác của đường đạn, phi công cường kích Su-25 của Nga đã bay rất thấp khi nã rocket vào vị trí của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Cường kích Nga Su-25 bay sát mặt đất và nã rocket dồn dập vào vị trí Ukraine

Cường kích Nga Su-25 bay sát mặt đất và nã rocket dồn dập vào vị trí Ukraine

VOV.VN - Để bảo đảm độ chính xác của đường đạn, phi công cường kích Su-25 của Nga đã bay rất thấp khi nã rocket vào vị trí của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0
Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.

Tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine áp đảo không chiến với Nga?
Tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine áp đảo không chiến với Nga?

VOV.VN - Việc nhận được số lượng lớn tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine ưu thế trên không để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến trước trực thăng tấn công và bom thông minh của Nga.

Tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine áp đảo không chiến với Nga?

Tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine áp đảo không chiến với Nga?

VOV.VN - Việc nhận được số lượng lớn tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine ưu thế trên không để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến trước trực thăng tấn công và bom thông minh của Nga.