Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 21/11.

Cố vấn Tổng thống Ukraine nói đàm phán với Nga chẳng khác nào đầu hàng: Những nỗ lực của phương Tây nhằm thuyết phục Ukraine đàm phán với Nga là "rất kỳ lạ" và chẳng khác nào yêu cầu Kiev đầu hàng, cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhaylo Podolyak nhận định. 

Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, Moscow chưa đưa ra "bất kỳ đề xuất trực tiếp nào" với Kiev về các cuộc đàm phán hòa bình mà thích truyền đạt chúng qua các bên trung gian và đặt ra khả năng về lệnh ngừng bắn. Ông cũng khẳng định phương Tây không thể gây sức ép để Ukraine bước vào bàn đàm phán.

Mặt trận Donbass khốc liệt trở lại sau khi Nga rút khỏi Kherson: Giao tranh ở khu vực Donbass sẽ trở nên khốc liệt hơn trong những tuần tới sau khi Nga rút khỏi Kherson và tái tập hợp lực lượng tại mặt trặn này.

>>> Mặt trận Donbass khốc liệt trở lại sau khi Nga rút khỏi Kherson

Ukraine nói Nga phóng gần 400 quả tên lửa vào nước này trong 1 ngày: Nga đã thực hiện gần 400 cuộc không kích tên lửa vào phía Đông Ukraine ngày 20/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay. Phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky nhận định: "Những cuộc chiến ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực Donetsk, Mặc dù có ít cuộc tấn công hơn trong ngày hôm nay do thời tiết xấu đi nhưng số lượng các cuộc pháo kích của Nga vẫn vô cùng cao".

Quan chức Nga nói Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea: Ông Sergey Tsekov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho rằng Ukraine không có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Crimea bằng biện pháp quân sự hay giải pháp chính trị.

“Ukraine không có bất kỳ cơ hội nào để giành lại Crimea bằng các biện pháp quân sự. Điều đó là không thể. Nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Ukraine. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta cũng nên như vậy”, ông Tsekov nói.

Phe ly khai ở Donetsk tố Ukraine pháo kích, gây cháy kho chứa nhiên liệu: Cơ quan báo chí thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ngày 21/11 cho biết, kho chứa dầu ở thành phố Makiivka, thuộc tỉnh Donetsk đã bị bốc cháy dữ dội sau khi trúng đạn pháo.

>>> Phe ly khai ở Donetsk tố Ukraine pháo kích, gây cháy kho chứa nhiên liệu

Anh nói vũ khí gửi tới Ukraine có thể rơi vào tay khủng bố: Tổng giám đốc Trung tâm Tội phạm kinh tế Quốc gia Anh (NCA) – ông Graeme Biggar ngày 20/11 cho biết, Anh đang truy tìm các loại vũ khí như súng lục, súng máy, lựu đạn, bị đưa lậu ra khỏi khu vực xung đột. Phát biểu với tờ Sunday Times, ông Graeme Biggar nói rằng, vũ khí của phương Tây có thể được đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine và rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hoặc khủng bố.

“Cũng giống như bất cứ cuộc xung đột nào, lượng vũ khí được chuyển cho Ukraine sẽ có nguy cơ bị thất thoát và khi xung đột kết thúc, sẽ có những vũ khí dư thừa lọt vào tay tội phạm hoặc khủng bố”.

Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở thành phố Zaporozhye của Ukraine. Quân đội Nga nêu rõ: “Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tại thành phố Zaporozhye đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao phá hủy một dây chuyền lắp ráp động cơ cho máy bay của Lực lượng Không quân Ukraine".

Đức đề xuất cung cấp hệ thống Patriot cho Ba Lan sau vụ nổ tên lửa: Berlin đã đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan để giúp Warsaw bảo vệ không phận sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết. 

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây: Trong khi Ba Lan, Mỹ và NATO đều khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải do Nga phóng thì Ukraine vẫn một mực cho rằng Nga đứng đằng sau vụ phóng đó. Phải chăng Ukraine đang mong thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây nước này?

>>> Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

Ukraine sẽ không dễ dàng giành lại Bán đảo Crimea: Các nhà phân tích cho rằng, việc giành lại Crimea sẽ không dễ dàng và khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Những khó khăn trên bắt đầu từ việc triển khai quân đội Ukraine tới Crimea, vốn chỉ kết nối với đất liền của nước này qua một eo đất hẹp./.

>>> Ukraine sẽ không dễ dàng giành lại Bán đảo Crimea

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?
Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

VOV.VN - Trong khi Ba Lan, Mỹ và NATO đều khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải do Nga phóng thì Ukraine vẫn một mực cho rằng Nga đứng đằng sau vụ phóng đó. Phải chăng Ukraine đang mong thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây nước này?

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

VOV.VN - Trong khi Ba Lan, Mỹ và NATO đều khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải do Nga phóng thì Ukraine vẫn một mực cho rằng Nga đứng đằng sau vụ phóng đó. Phải chăng Ukraine đang mong thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây nước này?

Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine
Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở thành phố Zaporozhye của Ukraine.

Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine

Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở thành phố Zaporozhye của Ukraine.

Anh: Vũ khí gửi tới Ukraine có thể rơi vào tay khủng bố
Anh: Vũ khí gửi tới Ukraine có thể rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Tổng giám đốc Trung tâm Tội phạm kinh tế Quốc gia Anh (NCA) – ông Graeme Biggar ngày 20/11 cho biết, Anh đang truy tìm các loại vũ khí như súng lục, súng máy, lựu đạn, bị đưa lậu ra khỏi khu vực xung đột.

Anh: Vũ khí gửi tới Ukraine có thể rơi vào tay khủng bố

Anh: Vũ khí gửi tới Ukraine có thể rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Tổng giám đốc Trung tâm Tội phạm kinh tế Quốc gia Anh (NCA) – ông Graeme Biggar ngày 20/11 cho biết, Anh đang truy tìm các loại vũ khí như súng lục, súng máy, lựu đạn, bị đưa lậu ra khỏi khu vực xung đột.

Quan chức Nga: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea
Quan chức Nga: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea

VOV.VN - Hôm 20/11, Sergey Tsekov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho rằng Ukraine không có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Crimea bằng biện pháp quân sự hay giải pháp chính trị.

Quan chức Nga: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea

Quan chức Nga: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea

VOV.VN - Hôm 20/11, Sergey Tsekov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho rằng Ukraine không có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Crimea bằng biện pháp quân sự hay giải pháp chính trị.

Ukraine nói Nga phóng gần 400 quả tên lửa vào nước này trong 1 ngày
Ukraine nói Nga phóng gần 400 quả tên lửa vào nước này trong 1 ngày

VOV.VN - Nga đã thực hiện gần 400 cuộc không kích tên lửa vào phía Đông Ukraine ngày 20/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.

Ukraine nói Nga phóng gần 400 quả tên lửa vào nước này trong 1 ngày

Ukraine nói Nga phóng gần 400 quả tên lửa vào nước này trong 1 ngày

VOV.VN - Nga đã thực hiện gần 400 cuộc không kích tên lửa vào phía Đông Ukraine ngày 20/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.