Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/10/2022.

Nga thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt: Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh thành lập Hội đồng điều phối trực thuộc Chính phủ LB Nga để đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý. 

Trong sắc lệnh nói rằng, quyết định như vậy được đưa ra để tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan liên bang và khu vực, để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các lực lượng khác trong tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhiệm vụ của Hội đồng bao gồm cung cấp cho quân đội trang thiết bị, vũ khí, nguồn nguyên liệu và phương tiện, hỗ trợ xác định nhà cung cấp và định giá hàng hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine: Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vấn đề chính về an ninh quốc tế đã được thảo luận, bao gồm cả tình hình ở Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Mỹ Lloyd Austin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào giữa tháng 5. Cả hai lần, hai bộ trưởng đều thảo luận về an ninh quốc tế và tình hình Ukraine.

Sau đó, Lầu Năm Góc công bố thông tin về cuộc điện đàm, cho biết, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc trong điều kiện của các hành động thù địch. Cũng theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mỹ đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Aleksei Reznikov và đảm bảo về sự hỗ trợ cho Ukraine và khả năng tự vệ của nước này.

Ukraine cảnh báo đáp trả nếu Belarus tham gia chiến dịch quân sự của Nga: Trong một phát biểu qua video, quân đội Ukraine đã cảnh báo Belarus rằng họ sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào được thực hiện từ lãnh thổ của quốc gia láng giềng này.

Theo RT, đoạn video dài 4 phút được đăng tải trên trang Facebook của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 21/10 bắt đầu bằng lời nhắc nhở về “tình bạn và mối quan hệ láng giềng” lâu đời giữa Kiev và Minsk. Tuy nhiên, video kết thúc bằng lời cảnh báo Ukraine sẽ đáp trả trong trường hợp Belarus tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang thực hiện tại Ukraine. Ukraine cho rằng, Belarus đã chuẩn bị can dự vào cuộc xung đột và đang bắt đầu “bí mật” tuyển binh sỹ để thực hiện nhiệm vụ.

“Nếu quân đội Belarus ủng hộ hành động gây hấn của Nga - chúng tôi sẽ đáp trả gay gắt như việc chúng tôi đáp trả bất cứ ai chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, bằng cách sử dụng toàn bộ kho vũ khí của chúng tôi”, quân đội Ukraine cảnh báo. Tuyên bố cho biết thêm, hành động đáp trả này sẽ bao gồm cả việc “tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ nước láng giềng”. Thông điệp gửi đi bằng tiếng Nga, kêu gọi "tất cả công dân Belarus không tham gia cuộc chiến chống Ukraine”.

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”: Mỹ và 3 nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đang dồn mọi chỉ trích vào Nga và Iran, về việc cung cấp và sử dụng máy bay không người lái cảm tử tại Ukraine; cho rằng 2 quốc gia này đã cùng vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, liên quan đến điều khoản của Thỏa thuận hạt nhân 2015, cấm Iran xuất khẩu và tiếp nhận vũ khí tiên tiến từ nước ngoài. Cáo buộc của phương Tây không những làm gia tăng sức ép chính trị lên Nga và Iran, mà còn khiến cho ý định hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015 “khó càng thêm khó”.

Trước đó, phái viên của Anh, Pháp và Đức đã gửi đến Liên Hợp Quốc một bức thư thể hiện sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Ukraine về một cuộc điều tra về việc Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất.

Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công: Nhiều người dân ở khu vực Rostov của Nga giáp biên giới với Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện chiến đấu vào ngày 21/10. 

Những người tham gia khóa đào tạo này được hướng dẫn về các kỹ năng chiến đấu cơ bản, sử dụng các loại vũ khí, có cơ hội học tập kỹ năng bắn súng, thực hành sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov. Một số người cho biết, họ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ đất nước.
 
Người đứng đầu khu vực Rostov trước đó đã thông báo về những khóa huấn luyện kéo dài 2 ngày trên mạng xã hội. Bất kỳ công dân trưởng thành nào muốn có được kỹ năng và kiến thức trong chiến đấu và sơ cứu đều có thể đăng ký tham gia. 

Nhiều dấu hiệu Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine: Cả Nga và Ukraine đều có dấu hiệu chuẩn bị cho trận đánh lớn tại Kherson - thành phố Ukraine lớn nhất và đầu tiên bị Nga chiếm giữ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Ukraine đã tấn công vào các tuyến tiếp tế dọc theo sông Dnieper trong khi Nga gửi tới khu vực này tới 2.000 lính nghĩa vụ. Giới chức thân Nga ở vùng này cũng cho sơ tán hàng chục ngàn cư dân.

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lên một cây cầu bắc qua sông Dnieper vào hôm 20/10/2022. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng như giúp vượt sông, cung cấp nước ngọt và nguồn điện. Các quan chức Nga cho hay, 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi Ukraine tấn công cây cầu. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của phía Nga về việc có dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine
Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến trường Ukraine đang diễn biến nóng bỏng với khả năng Nga sẽ đánh lớn ở Kherson và mở một cuộc tấn công lớn ở phía Bắc. Trước kịch bản này, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Mỹ đã tập trận sát biên giới Ukraine.

Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine

Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến trường Ukraine đang diễn biến nóng bỏng với khả năng Nga sẽ đánh lớn ở Kherson và mở một cuộc tấn công lớn ở phía Bắc. Trước kịch bản này, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Mỹ đã tập trận sát biên giới Ukraine.

Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công
Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều người dân ở khu vực Rostov của Nga giáp biên giới với Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện chiến đấu vào ngày 21/10.

Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công

Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều người dân ở khu vực Rostov của Nga giáp biên giới với Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện chiến đấu vào ngày 21/10.

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”
Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

VOV.VN - Cùng với 3 nước châu Âu, Mỹ cũng cho rằng cả Nga và Iran đã vi phạm Nghị quyết 2231, khi Iran bị cấm xuất khẩu vũ khí, còn Nga đã mua và sử dụng những loại vũ khí đó.

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

VOV.VN - Cùng với 3 nước châu Âu, Mỹ cũng cho rằng cả Nga và Iran đã vi phạm Nghị quyết 2231, khi Iran bị cấm xuất khẩu vũ khí, còn Nga đã mua và sử dụng những loại vũ khí đó.

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt
Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?
Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

VOV.VN - Phương Tây đang tìm mọi cách để cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga nhưng liệu các quốc gia này có đồng lòng và liệu họ có đạt được mục tiêu?

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

VOV.VN - Phương Tây đang tìm mọi cách để cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga nhưng liệu các quốc gia này có đồng lòng và liệu họ có đạt được mục tiêu?