Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/11

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 22/11.

Nga khẳng định không tìm cách “thay đổi chế độ” ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không tìm cách thay đổi chính phủ hiện tại ở Ukraine. Trả lời báo chí khi được hỏi liệu Điện Kremlin có coi sự thay đổi chế độ ở Kiev là một trong những mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hay không, ông Peskov trả lời: “Không, Tổng thống đã nói về điều đó rồi”.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga quyết tâm đạt được các mục tiêu ở Ukraine, điều này có thể được thực hiện “bằng nhiều phương pháp và dưới nhiều hình thức khác nhau”. Ông khẳng định vấn đề không phải là “có hay không” mà là “khi nào”.

IAEA không thể xác định ai đã tấn công nhà máy Zaporizhzhia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 30 quả đạn đã nã vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) cuối tuần qua. Moscow cho biết rõ ràng các quả đạn xuất phát từ thị trấn Marganets do Ukraine kiểm soát, nhưng IAEA đã không nêu bất kỳ cái tên nào. Nga đã kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thực hiện đúng công việc của mình và thừa nhận rằng vụ pháo kích đến từ phía Ukraine.

“Chúng tôi không có cách nào để xác định ai đã thực hiện các vụ tấn công”, ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết ngày 21/11. “Chúng tôi muốn các cuộc tấn công này dừng lại”, ông Haq nói thêm, lưu ý rằng Ban thư ký “chia sẻ mối quan ngại” của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi và “cùng ông kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn” xung quanh ZNPP.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí.

“Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Nó sẽ kết thúc ở một giai đoạn nào đó trên bàn đàm phán. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng kết quả của những cuộc đàm phán đó hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh trên chiến trường. Nếu chúng ta muốn một kết quả có thể chấp nhận được đối với Ukraine, cách tốt nhất là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói trong bài phát biểu tại Phiên họp thường niên lần thứ 68 của Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid ngày 21/11.

Ukraine nói Nga bí mật huy động thêm quân ở Crimea. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng Nga đang triển khai các biện pháp huy động bí mật trên bán đảo Crimea. Các quan chức quân sự Ukraine lưu ý, một cuộc họp đã diễn ra ở Simferopol, thành phố lớn thứ hai ở Crimea hôm 19/11 và vấn đề chính được thảo luận là việc chưa hoàn thành chỉ tiêu động viên lực lượng.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc liệu Nga có xem xét đợt huy động quân thứ hai hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng “chưa có cuộc thảo luận về vấn đề này”. Tuy nhiên, ông Peskov cũng lưu ý: “Tôi không thể phát ngôn thay Bộ Quốc phòng Nga”.

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện. Trong một video được đăng tải đêm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân nỗ lực tiết kiệm năng lượng, nhất là những khu vực bị tàn phá nặng nề như: Kiev, Vinnytsia, Sumy và Odessa.

Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy nhiều hệ thống điện tại Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện sử dụng. Giới chức nước này dự đoán tình trạng mất điện sẽ kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.

Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, ông Eyal Hulata tuyên bố, Israen có thể làm như vậy để đáp trả trước khả năng Iran cung cấp tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar cho Nga.

Nếu Israel quyết định cung cấp tên lửa cho Ukraine thì đây có thể là hệ thống tên lửa tầm ngắn LORA, được cho là hiệu quả hơn so với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ. Israel từng cung cấp tên lửa LORA cho Azerbaijan trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh vào năm 2020.

Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi. Telegraph đưa tin đã xuất hiện một số đoạn băng cho thấy tên lửa Brimstone 2 đã được Không quân Hoàng gia Anh vận chuyển cho Ukraine.

Quân đội Ukraine đã điều chỉnh một số xe tải để biến chúng thành bệ phóng tên lửa di động nhằm phá hủy xe tăng và các phương tiện khác của Nga từ xa. Trên thực tế, các tên lửa Brimstone thường được phóng từ trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính của Nga và Ukraine khi tiếp tục tố nhau pháo kích nhà máy Zaporizhzhia
Toan tính của Nga và Ukraine khi tiếp tục tố nhau pháo kích nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Sau khoảng thời gian khá tĩnh lặng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về vụ pháo kích gần cơ sở này hôm 20/11, khiến nỗi lo về một thảm họa hạt nhân lại trỗi dậy.

Toan tính của Nga và Ukraine khi tiếp tục tố nhau pháo kích nhà máy Zaporizhzhia

Toan tính của Nga và Ukraine khi tiếp tục tố nhau pháo kích nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Sau khoảng thời gian khá tĩnh lặng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về vụ pháo kích gần cơ sở này hôm 20/11, khiến nỗi lo về một thảm họa hạt nhân lại trỗi dậy.

Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi
Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi

VOV.VN - Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tiên tiến Brimstone dẫn đường bằng laser với tầm bắn gấp đôi so với phiên bản trước đó.

Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi

Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi

VOV.VN - Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tiên tiến Brimstone dẫn đường bằng laser với tầm bắn gấp đôi so với phiên bản trước đó.

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các nước phương Tây đối mặt với bài toán khó khi phải cân bằng giữa nhu cầu của mình và mức độ hỗ trợ cho Ukraine giữa bối cảnh kho vũ khí của họ đang cạn kiệt nhưng xung đột không có dấu hiệu kết thúc.

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các nước phương Tây đối mặt với bài toán khó khi phải cân bằng giữa nhu cầu của mình và mức độ hỗ trợ cho Ukraine giữa bối cảnh kho vũ khí của họ đang cạn kiệt nhưng xung đột không có dấu hiệu kết thúc.