Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga - Ukraine trao đổi tù binh và EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Nga và Ukraine vẫn còn vướng mắc trong đàm phán về lãnh thổ: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí được về các vấn đề kỹ thuật trong đàm phán hòa bình song vẫn chưa đạt đồng thuận liên quan đến các vấn đề lãnh thổ trong đó có bán đảo Crimea.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Erdogan nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Mục tiêu của chúng tôi là đưa 2 nhà lãnh đạo ngồi cùng nhau nhằm tạo ra một bầu không khí hòa bình. Hiện 2 bên vẫn con tranh cãi về các vấn đề lãnh thổ như Crimea và Donbass”.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết câu hỏi về việc chuyển giao S-400 cho Ukraine đã được khép lại vì hệ thống tên lửa này là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Fahrettin Altun – người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ý tưởng chuyển giao hệ thống phòng không mà Ankara mua của Nga cho Ukraine là “phi thực tế”.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh: Nga và Ukraine xác nhận hai bên đã trao đổi tù binh. Ukraine cho biết đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra cách đây một tháng.

NATO giải thích lý do không điều quân tới Ukraine: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh khối sẽ không gửi quân đến Ukraine cũng như áp đặt vùng cấm bay tại nước này. Ông Stoltenberg giải thích rằng việc điều quân tới Ukraine có nguy cơ dẫn đến “một cuộc chiến tranh chính thức giữa NATO và Nga”.

Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí: Ukraine vừa mở rộng thêm danh sách kêu gọi viện trợ quân sự từ chính phủ Mỹ. Nước này cho biết họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày. Trước đó Ukraine đã gửi cho Mỹ danh sách xin viện trợ tương tự. Tuy nhiên gần đây họ mong muốn có thêm hàng trăm các tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger do Mỹ sản xuất. Thông tin về danh sách này xuất hiện trong bối cảnh Ukraine cho rằng họ sắp đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí.

Mỹ tuyên bố tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán: Khi được hỏi liệu Tổng thổng Ukraine Volodymyr Zelensky có cần nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đảm bảo lệnh ngừng bắn, hoặc liệu động thái trên có nằm ngoài bàn đàm phán hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, "toàn bộ quyết định sẽ phụ thuộc vào Ukraine".

EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga: Mỹ và EU đã thông báo một thỏa thuận lớn về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ cung cấp cho EU ít nhất 15 tỷ mét khối nhiên liệu bổ sung - hay khí tự nhiên hóa lỏng vào cuối năm nay. Thỏa thuận cũng bao gồm việc Mỹ sẽ xuất khẩu nhiều LNG hơn cho EU vào năm 2023.

Phương Tây phát động “chiến tranh tổng lực” để bóp nghẹt kinh tế Nga: Tại một diễn đàn ngoại giao hôm 25/3, Ngoại trưởng Nga Lavov đã phát biểu như sau: “Hôm nay, một cuộc chiến tranh lại thực sự, một “cuộc chiến tranh tổng lực” đã được tuyên nhằm vào chúng tôi. Thuật ngữ “chiến tranh tổng lực” đang được nhiều chính trị gia châu Âu sử dụng khi họ giải thích điều họ muốn làm với Liên bang Nga. Và mục tiêu của họ không hề được che giấu, đó là phá hủy, phá vỡ, và bóp nghẹt nền kinh tế Nga, và tổng thể nước Nga”.

Nga thông báo giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”: Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 cho biết, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraine đã gần như hoàn tất.

Tiếp theo, Moscow sẽ tập trung vào việc "giải phóng hoàn toàn" khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Theo Reuters, tuyên bố này chỉ ra rằng Nga có thể đang chuyển sang các mục tiêu hạn chế hơn sau hơn 1 tháng tiến hành cuộc tấn công Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 24/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 24/3.

Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25/4 cho biết câu hỏi về việc chuyển giao S-400 cho Ukraine đã được khép lại vì hệ thống tên lửa này là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25/4 cho biết câu hỏi về việc chuyển giao S-400 cho Ukraine đã được khép lại vì hệ thống tên lửa này là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay
NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

VOV.VN - NATO ngày 25/3 tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía Đông.

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

VOV.VN - NATO ngày 25/3 tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía Đông.

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán
Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

VOV.VN - Nếu Ukraine từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, Washington sẽ tôn trọng lựa chọn của Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định với báo giới ở Brussels ngày 24/3.

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

VOV.VN - Nếu Ukraine từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, Washington sẽ tôn trọng lựa chọn của Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định với báo giới ở Brussels ngày 24/3.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

NATO giải thích lý do không điều quân tới Ukraine
NATO giải thích lý do không điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO nhắc lại rằng khối sẽ không gửi quân hoặc áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, bất chấp lời kêu gọi từ Kiev.

NATO giải thích lý do không điều quân tới Ukraine

NATO giải thích lý do không điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO nhắc lại rằng khối sẽ không gửi quân hoặc áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, bất chấp lời kêu gọi từ Kiev.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh
Nga và Ukraine trao đổi tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 24/3 xác nhận hai bên đã trao đổi tù binh. Ukraine cho biết đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra cách đây một tháng.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 24/3 xác nhận hai bên đã trao đổi tù binh. Ukraine cho biết đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra cách đây một tháng.