Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 6/3 thông báo sẽ cung cấp các loại trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine trong những tuần tới.

Kiev chất vũ khí lên tàu hỏa để chuyển khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. (Ảnh: AFP)
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, số hàng viện trợ quân sự này, ước tính tổng giá trị hơn 1 triệu euro bao gồm kính nhìn ban đêm, mũ bảo vệ, hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy tính bảng và hộp cứu thương. Số trang thiết bị này sẽ được cung cấp miễn phí và theo yêu cầu của chính phủ Ukraine.

Hồi tháng trước, chính phủ Anh từng thông báo kế hoạch gửi 75 cố vấn quân sự tới Ukraine, trong bối cảnh, xung đột vẫn tiếp diễn tại miền Đông nước này bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk đạt được hôm 12/2.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Fallon, nước này quyết tâm hỗ trợ chính quyền Ukraine bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Việc hỗ trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương là nhằm giúp quân đội Ukraine tránh những thiệt hại về người và cải thiện khả năng đánh giá tình hình. Mục đích của chính phủ Anh là tăng cường năng lực phòng vệ của các lực lượng vũ trang Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine
Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.  

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.  

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine
Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy gồm các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức vừa hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy gồm các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức vừa hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông
Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

VOV.VN - Hiện các cuộc xung đột tại Ukraine đã giảm đáng kể.

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

VOV.VN - Hiện các cuộc xung đột tại Ukraine đã giảm đáng kể.

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine
OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy đang tiếp tục nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, khi tiếng đạn pháo vẫn chưa dứt.

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy đang tiếp tục nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, khi tiếng đạn pháo vẫn chưa dứt.

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine
Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Âu-Á, bà Victoria Nuland: Nga đã triển khai hàng nghìn binh lính tại nước láng giềng Ukraine.

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Âu-Á, bà Victoria Nuland: Nga đã triển khai hàng nghìn binh lính tại nước láng giềng Ukraine.

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn
Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea
Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar