Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30/5/2024.

Bỉ ra điều kiện gì khi đồng ý cung cấp 30 tiêm kích F-16 cho Ukraine? “Các tiêm kích F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine sớm nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những chiếc máy bay đầu tiên vào cuối năm nay. Mọi thứ được đề cập trong thỏa thuận này đều rất rõ ràng. Chúng sẽ được Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Ukraine”, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhấn mạnh khi tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels hôm 28/5. Điều đó có nghĩa là những chiếc F-16 sẽ không được bay vào không phận Nga.

30 chiếc F-16 dự kiến ​​sẽ được bàn giao trong vòng 4 năm tới như một phần của gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD mà Bỉ cam kết với Ukraine. Như vậy, tổng cộng Ukraine sẽ nhận được khoảng 85 tiêm kích F-16 do các nước phương Tây cung cấp.

EU bất đồng về gói viện trợ quân sự 7 tỷ USD dành cho Ukraine. Theo Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, ông Josep Borrell, gói viện trợ quân sự trị giá 7 tỷ USD dành cho Ukraine vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các thành viên trong khối. Tuyên bố này của ông Borrell được đưa ra hôm 28/5 sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU tập trung vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Borrell cho biết, có “bảy đạo luật pháp lý cần được phê duyệt” nhằm huy động hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ Quỹ hỗ trợ Ukraine. “Điều này đã không thể thực hiện được trong một thời gian dài vì vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các thành viên. Sự đồng thuận này đã không tồn tại trong nhiều tháng", người đứng đầu Chính sách Đối ngoại và An ninh của khối nói.

Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nếu Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/5 cảnh báo các nước phương Tây cần hiểu rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột leo thang và dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”.

“Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào khi xét đến sự ngang bằng của chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Điều đó rất khó nói. Họ có muốn xung đột toàn cầu không?”, Tổng thống Putin nói với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Uzbekistan.

“Đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, phải nhận thức được họ đang chơi trò gì”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Rộ tin Nga dùng bom lượn của Iran tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, máy bay không người lái (UAV) Mohajer-6 được quân đội Nga sử dụng mang theo bom lượn Qaem-5 do Iran sản xuất.

Đoạn video chia sẻ trên Telegram ghi lại cảnh một chiếc UAV Mohajer-6 của quân đội Nga bị rơi và nằm giữa cánh đồng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số đăng ký trên UAV là ER-858 cho thấy nó có nguồn gốc từ Iran. Nga đã sử dụng những chiếc UAV này từ năm 2022, thời điểm Moscow chưa có hệ thống UAV tầm xa của riêng mình.

Theo ông Julian Röpcke, nhà phân tích quân sự của tờ Bild (Đức), đoạn video được quay ở vùng Kursk của Nga cho thấy UAV Mohajer-6 mang theo 2 quả bom dẫn đường của Iran là Qaem-5. Trước đó, bom Qaem-5 được Iran đưa vào sử dụng vào năm 2019, và có 4 phiên bản.

Thụy Điển tạm dừng xem xét chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Thụy Điển đã tạm dừng việc xem xét chuyển máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen cho Ukraine để Kiev tập trung vào việc tiếp nhận tiêm kích F-16 từ các đối tác phương Tây.

“Thụy Điển được các thành viên trong liên minh máy bay chiến đấu dành cho Ukraine yêu cầu tạm dừng xem xét chuyển giao máy bay Gripen. Hiện tại, Ukraine cần tập trung vào việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson ngày 28/5. Ông cũng nhấn mạnh, việc chuyển giao hai loại máy bay chiến đấu cùng lúc, nếu diễn ra, sẽ rất phức tạp.

Ukraine thừa nhận Nga đạt được thành công một phần ở Pokrovsk. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến ở Pokrovsk. Tổng cộng 25 cuộc tấn công đã được ghi nhận và quân đội Nga đã đạt được thành công một phần. Cơ quan này cho biết tình hình chung trên các mặt trận vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Nga.

Chỉ trong vòng một ngày, khoảng 110 cuộc giao tranh đã được ghi nhận. Lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không.

Ukraine triển khai lực lượng dự bị từ Donetsk đến Kharkov. Cố vấn của người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk Yan Gagin cho biết quân đội Ukraine đã tái triển khai lực lượng dự bị từ Donetsk đến Kharkov.

“Để cố gắng giữ Volchansk, đối phương đã tái triển khai lực lượng dự bị từ các khu vực khác: Donetsk, Chasiv Yar, Kherson và Zaporizhzhia”, ông Gagin nói. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã chuyển hàng chục đơn vị thiết bị quân sự từ Donetsk đến Kharkiv.

Nga phát hiện nhà kho dã chiến chứa hơn 100.000 quả đạn của Ukraine. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã phát hiện một nhà kho dã chiến của Ukraine với hơn 100.000 quả đạn ở  Lugansk.

“Các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã phát hiện một nhà kho dã chiến bí mật chứa nhiều hộp đạn cho vũ khí nhỏ, đạn pháo và vật liệu nổ kỹ thuật của đối phương tại một khu định cư ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk. Các binh sĩ đã thu giữ một loạt các hộp đạn nhiều cỡ nòng khác nhau, với tổng cộng hơn 114.000 viên đạn”, lực lượng này cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?
Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

VOV.VN - Một số nước phương Tây kêu gọi cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà họ đã cung cấp, giữa bối cảnh Nga tăng cường lực lượng ở biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

VOV.VN - Một số nước phương Tây kêu gọi cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà họ đã cung cấp, giữa bối cảnh Nga tăng cường lực lượng ở biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

So sánh sức mạnh xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường Ukraine
So sánh sức mạnh xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự đã đưa ra những yếu tố như hỏa lực, lớp giáp và thiết bị để so sánh sức mạnh của hai xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường ở Ukraine.

So sánh sức mạnh xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường Ukraine

So sánh sức mạnh xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự đã đưa ra những yếu tố như hỏa lực, lớp giáp và thiết bị để so sánh sức mạnh của hai xe tăng T-90M và Leopard 2A4 trên chiến trường ở Ukraine.

Nga "xé toạc" bầu trời Kharkov bằng bom lượn, Ukraine khó đối phó
Nga "xé toạc" bầu trời Kharkov bằng bom lượn, Ukraine khó đối phó

VOV.VN - Theo nhận định của Ukraine, bom lượn đang trở thành vũ khí chính của Nga trên chiến trường Kharkov, khiến quân đội Ukraine không kịp "trở tay".

Nga "xé toạc" bầu trời Kharkov bằng bom lượn, Ukraine khó đối phó

Nga "xé toạc" bầu trời Kharkov bằng bom lượn, Ukraine khó đối phó

VOV.VN - Theo nhận định của Ukraine, bom lượn đang trở thành vũ khí chính của Nga trên chiến trường Kharkov, khiến quân đội Ukraine không kịp "trở tay".