Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 3/5.

Phương Tây dự đoán Nga chính thức tuyên chiến với Ukraine vào Ngày Chiến thắng (9/5): Mỹ và phương Tây dự đoán Nga có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine sớm nhất là Ngày Chiến thắng (9/5) để huy động toàn bộ lực lượng dự bị trong khi Nga khẳng định trước đó rằng sẽ không đặt ra khung thời gian phải hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine trước 9/5.

Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 3/5 cho biết, họ tin rằng Nga sẽ kết thúc cuộc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga: Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF rằng, các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt sau chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine sẽ không được dỡ bỏ mà không có thỏa thuận đạt được giữa Kiev và Moscow.

Còn Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary - Peter Szijjarto hôm 3/5 đã tuyên bố việc Hungary lưỡng lự không muốn làm theo khuyến nghị của EU về cấm vận dầu mỏ Nga là do các quan ngại của Hungary về an ninh năng lượng hơn là do động cơ chính trị.

Trong một diễn biến khác, khoảng 3.000 container và 5.000 phương tiện trên đường đến Nga đang được kiểm tra hoặc bị chặn lại ở các cảng tại Bỉ do các lệnh trừng phạt của châu Âu nhằm vào Moscow.

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine: Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Quân đội Mỹ cũng thông báo đã hỗ trợ gần như tất cả radar đối kháng và radar phòng không cùng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin như đã cam kết cho Ukraine nhưng vẫn chưa cung cấp trực thăng.

Anh sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine: Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, cuộc xung đột hiện nay chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine và không lan rộng tới Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine sẽ không tiến hành các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Quan điểm của Mỹ về việc đảm bảo an ninh cho Phần Lan và Thụy Điển: Các nhà chức trách Mỹ tin rằng hiện còn quá sớm để nói về khả năng cung cấp những đảm bảo an ninh cho Thụy Điển hay Phần Lan giữa bối cảnh 2 nước này đang cân nhắc gia nhập NATO. Tuy nhiên, Washington sẵn sàng thảo luận về những yêu cầu phòng thủ của 2 nước này.

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga: Nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu (EU) đang phải nỗ lực thích ứng với tình hình mới.

Giáo hoàng muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine: Giáo hoàng Francis bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ukraine cáo buộc Nga bắt đầu tấn công dữ dội nhà máy thép Azovstal ở Mariupol: Các binh lính Ukraine tại một nhà máy thép ở Mariupol cho biết các lực lượng của Nga đã bắt đầu tấn công dữ dội vào thành trì kháng cự cuối cùng của Ukraine. Trong khi đó, phía Nga cho biết các lực lượng thuộc tiểu đoàn Azov và quân đội Ukraine đã lợi dụng lệnh ngừng bắn tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và nã súng vào các vị trí quanh đó.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới đáp trả trừng phạt phương Tây: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/5 đã công bố một sắc lệnh mới về các biện pháp kinh tế nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt quốc tế áp lên Moscow.

Ngoài ra, Nga cũng tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine khi người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, nhiều quân nhân Ukraine nhận thấy kháng cự là "vô ích" và muốn hạ vũ khí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 3/5 rằng bất chấp sự không sẵn sàng làm việc nghiêm túc của Ukraine, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine
Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis vừa bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis vừa bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng
Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

VOV.VN - Quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

VOV.VN - Quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine không tiến hành các chiến dịch trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình Arab Al-Arabiya và Al-Hadath giữa bối cảnh nhiều vụ nã pháo được ghi nhận ở khu vực biên giới của Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine không tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine không tiến hành các chiến dịch trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình Arab Al-Arabiya và Al-Hadath giữa bối cảnh nhiều vụ nã pháo được ghi nhận ở khu vực biên giới của Nga.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự
Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine
Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 2/5.

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 2/5.