Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/8

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/8/2024.

Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine: Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở chiến lược quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại Dnepropetrovsk và Krivoy Rog.

Trong hoạt động này, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-1 của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Theo các nguồn tin của Nga, các hệ thống phòng không của Ukraine là NASAMS và IRIS-T SLM được triển khai gần các thành phố này đã không thể chống lại tên lửa 9M723-1.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tiên quyết về nhượng bộ lãnh thổ: Trả lời câu hỏi của truyền thông Pháp về việc liệu Văn phòng Tổng thống có thảo luận về khả năng nhượng lại lãnh thổ vì mục đích hòa bình lâu dài hay không. ông Zelensky khẳng định, động thái như vậy “không phải là lựa chọn tốt nhất vì chúng tôi đang đối phó với Nga và việc quân đội Nga chiếm một phần lãnh thổ của chúng tôi sẽ là chiến thắng cho họ”.

“Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ của mình bởi vì đây sẽ là một cuộc tấn công vào Hiến pháp. Vì vậy đây là câu hỏi khá khó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với các hãng thông tấn Pháp Le Monde, AFP và L'Equipe của Pháp, ông Zelensky nói rằng, quyết định về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là do người dân Ukraine đưa ra, chứ không phải do tổng thống.

“Những người nắm quyền không có quyền chính thức để từ bỏ lãnh thổ vì điều này vi phạm Hiến pháp Ukraine. Để Ukraine nhượng lãnh thổ, yếu tố cần thiết là người dân Ukraine phải mong muốn thực hiện điều đó thông qua một cuộc trưng cầu ý dân”.

Không chiếm được Kharkov, Nga chuyển trọng tâm sang phía Đông: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cuộc tấn công của Nga ở Kharkov đã thất bại và Moscow bắt đầu tập trung nỗ lực ở phía Đông, dồn sức vào Pokrovsk.

“Lực lượng Nga đang tập trung binh sĩ và vũ khí với số lượng lớn nhất, bao gồm cả bom KAB, ở hướng Pokrovsk”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Theo ông Zelensky, Nga đã chuyển trọng tâm sang phía Đông sau khi không chiếm được Kharkov, thành phố lớn ở Đông Bắc Ukraine.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tiên quyết về nhượng bộ lãnh thổ: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 1/8 cho biết, Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột với điều kiện cần có sự ủng hộ từ một cuộc trưng cầu ý dân ở nước này.

Trả lời câu hỏi của truyền thông Pháp về việc liệu Văn phòng Tổng thống có thảo luận về khả năng nhượng lại lãnh thổ vì mục đích hòa bình lâu dài hay không. ông Zelensky khẳng định, động thái như vậy “không phải là lựa chọn tốt nhất vì chúng tôi đang đối phó với nước Nga và việc quân đội Nga chiếm một phần lãnh thổ của chúng tôi sẽ là chiến thắng cho họ”.

Nga đưa ‘mắt thần’ Irbis ra chiến trường, soi rõ mục tiêu trong phạm vi 150 km: Trong một thông báo gần đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các binh sĩ thuộc nhóm quân phía Bắc, đã sử dụng rất thành công trạm radar Irbis ở Ukraine. Hệ thống tinh vi này có thể trinh sát tới 150 km vào lãnh thổ của đối phương và được đánh giá là rất cần thiết trong các tình huống chiến đấu. 

Thông cáo báo chí của Bộ nhấn mạnh rằng, Irbis có thể phát hiện hầu như mọi đơn vị hỏa lực của đối phương, từ súng cối, pháo binh thông thường đến pháo phản lực, cũng như các mục tiêu trên không như máy bay không người lái.

Ukraine bên bờ vực vỡ nợ: Tổng thống Ukraine đã ký đạo luật cho phép Kiev hoãn trả nợ cho các chủ nợ phương Tây trong hai tháng và hy vọng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để tránh vỡ nợ.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh cho phép hoãn thanh toán nợ nước ngoài của nước này trong hai tháng kể từ ngày 1/8 và hy vọng đạt được thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ để tránh vỡ nợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine
Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở chiến lược quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại Dnepropetrovsk và Krivoy Rog.

Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine

Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở chiến lược quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại Dnepropetrovsk và Krivoy Rog.

Tên lửa Iskander-1000: Mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16
Tên lửa Iskander-1000: Mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, vốn đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, có thể trở nên nguy hiểm hơn khi được nâng cấp cả tầm bắn lẫn hệ thống dẫn đường.

Tên lửa Iskander-1000: Mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16

Tên lửa Iskander-1000: Mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, vốn đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, có thể trở nên nguy hiểm hơn khi được nâng cấp cả tầm bắn lẫn hệ thống dẫn đường.

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không
Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

VOV.VN - Mỹ đã cải biên tên lửa phòng không SM-6 thường dùng cho tàu chiến để trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của lực lượng hải quân.

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

VOV.VN - Mỹ đã cải biên tên lửa phòng không SM-6 thường dùng cho tàu chiến để trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của lực lượng hải quân.