Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/10/2024.

Ukraine tuyên bố phá hủy radar Nga bằng tên lửa ATACMS: Cụ thể, quân đội Ukraine ngày 3/10 nói rằng họ đã nã tên lửa đạn đạo ATACMS (do Mỹ cung cấp) vào một trạm radar Nebo-M của Nga nhằm làm giảm năng lực của quân đội Nga trong “phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo”.

Theo lực lượng vũ trang Ukraine, phá hủy radar như trên sẽ tạo thuận lợi cho họ khai thác hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP-EG.

Nga hạ gục pháo đài Ugledar, buộc Ukraine phải rút quân: Nhiều nguồn tin xác nhận quân đội Nga đánh bại lực lượng Ukraine tại thị trấn pháo đài Ugledar vốn được phòng ngự rất chắc chắn ở miền Đông. Ưu thế vượt trội của Nga trong thời gian gần đây cùng với chiến thuật gọng kìm lợi hại đã khiến Ugledar thất thủ nhanh chóng.

Việc chiếm được Ugledar là một chiến thắng quan trọng của quân đội Nga kể từ đầu năm 2024. Lực lượng Nga hiện kiểm soát 98,5% diện tích tỉnh Lugansk và 60% diện tích tỉnh Donetsk (hai tỉnh này hợp lại thành vùng Donbass). Nga đang khát khao hạ được thị trấn then chốt Pokrovsk và chiếm trọn toàn tỉnh Donetsk nói riêng và vùng Donbass nói chung.

Nga cáo buộc Ukraine nã pháo và tập kích UAV khiến gần 30 người ở vùng biên Nga thương vong: Đài RT dẫn lời Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga Gladkov,cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng pháo và UAV để tấn công hơn 10 khu định cư địa phương trong ngày 2/10 khiến 4 người chết và 24 người khác bị thương.

Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí, phấn đấu tạo ra 4 triệu UAV mỗi năm: Tài liệu chính thức của Ukraine công bố hôm 2/10 cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang đẩy nhanh sản xuất các loại vũ khí, và năng lực của Ukraine hiện nay đã đạt tới mức sản xuất được 4 triệu chiếc máy bay không người lái (UAV) mỗi năm.

Trao đổi với giám đốc hàng chục hãng sản xuất vũ khí của nước ngoài tại Kiev, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đã có hợp đồng sản xuất 1,5 triệu UAV trong năm 2024 này.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu rằng Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí nội địa trong năm 2023, rồi lại tăng gấp đôi sản lượng đó trong 8 tháng đầu tiên của năm 2024.

Nga dùng bom lớn nhất trong dòng bom phi hạt nhân để tấn công Ukraine?: Nhiều trang mạng quân sự ngày 3/10 đăng video ghi cảnh được cho là quân đội Nga lần đầu sử dụng một trong những loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới - bom chân không ODAB-9000 tại thị trấn Volchansk thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine.

Sức mạnh vụ nổ trên được sánh với một đòn tấn công hạt nhân, có sóng xung kích khổng lồ gây ra sự tàn phá đáng sợ.

Quân đội Nga thiết kế bom ODAB-9000 nhằm phá hủy các công trình kiên cố.

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine: Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc mở rộng phái bộ hỗ trợ chung cho Ukraine và gửi huấn luyện viên quân sự tới nước này.

Truyền thông Hungary thông tin động thái này đã bị phủ quyết để tránh nguy cơ leo thang quân sự.

Ngoại trưởng Hungary nhắc lại vào tháng 11/2022, EU đã quyết định bắt đầu đào tạo quân nhân Ukraine tại các quốc gia thành viên, với Ba Lan đóng vai trò dẫn đầu trong nhiệm vụ này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí, phấn đấu tạo ra 4 triệu UAV mỗi năm
Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí, phấn đấu tạo ra 4 triệu UAV mỗi năm

VOV.VN - Tài liệu chính thức của Ukraine công bố hôm 2/10 cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang đẩy nhanh sản xuất các loại vũ khí, và năng lực của Ukraine hiện nay đã đạt tới mức sản xuất được 4 triệu chiếc máy bay không người lái (UAV) mỗi năm.

Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí, phấn đấu tạo ra 4 triệu UAV mỗi năm

Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí, phấn đấu tạo ra 4 triệu UAV mỗi năm

VOV.VN - Tài liệu chính thức của Ukraine công bố hôm 2/10 cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang đẩy nhanh sản xuất các loại vũ khí, và năng lực của Ukraine hiện nay đã đạt tới mức sản xuất được 4 triệu chiếc máy bay không người lái (UAV) mỗi năm.

Cách Nga hạ gục pháo đài “bất khả xâm phạm” Ugledar, buộc Ukraine phải rút quân
Cách Nga hạ gục pháo đài “bất khả xâm phạm” Ugledar, buộc Ukraine phải rút quân

VOV.VN - Nhiều nguồn tin xác nhận quân đội Nga đánh bại lực lượng Ukraine tại thị trấn pháo đài Ugledar vốn được phòng ngự rất chắc chắn ở miền Đông. Ưu thế vượt trội của Nga trong thời gian gần đây cùng với chiến thuật gọng kìm lợi hại đã khiến Ugledar thất thủ nhanh chóng.

Cách Nga hạ gục pháo đài “bất khả xâm phạm” Ugledar, buộc Ukraine phải rút quân

Cách Nga hạ gục pháo đài “bất khả xâm phạm” Ugledar, buộc Ukraine phải rút quân

VOV.VN - Nhiều nguồn tin xác nhận quân đội Nga đánh bại lực lượng Ukraine tại thị trấn pháo đài Ugledar vốn được phòng ngự rất chắc chắn ở miền Đông. Ưu thế vượt trội của Nga trong thời gian gần đây cùng với chiến thuật gọng kìm lợi hại đã khiến Ugledar thất thủ nhanh chóng.

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường
Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

VOV.VN - Trước việc lằn ranh đỏ của Nga bị phương Tây vượt qua nhiều lần, đã xuất hiện ý kiến cho rằng Mỹ nên mạnh dạn cho phép Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây mà không sợ bị trả đũa. Nhưng giới nghiên cứu đánh giá đây là quan điểm nông cạn, ẩn chứa rủi ro đẩy xung đột Nga - Ukraine tới bờ vực chiến tranh tổng lực.

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

VOV.VN - Trước việc lằn ranh đỏ của Nga bị phương Tây vượt qua nhiều lần, đã xuất hiện ý kiến cho rằng Mỹ nên mạnh dạn cho phép Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây mà không sợ bị trả đũa. Nhưng giới nghiên cứu đánh giá đây là quan điểm nông cạn, ẩn chứa rủi ro đẩy xung đột Nga - Ukraine tới bờ vực chiến tranh tổng lực.