Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/4.

Cuộc gặp Putin-Zelensky sẽ chỉ xảy ra khi có thỏa thuận bằng văn bản. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky chỉ khi có một thỏa thuận cụ thể bằng văn bản giữa hai nước.

“Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối (một cuộc gặp với ông Zelensky - TASS). Tuy nhiên, để cuộc gặp có thể diễn ra, cần phải có một tài liệu nhất định được phái đoàn 2 bên chuẩn bị. Không phải một tập hợp các ý tưởng mà là một văn bản cụ thể. Khi đó mới đến lúc cần tổ chức một cuộc họp như vậy”, ông Peskov phát biểu với kênh Russia-1 TV.

Nga sẵn sàng mở thêm hành lang nhân đạo ở Ukraine. Ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, cho biết phía Nga sẵn sàng mở thêm các hành lang nhân đạo theo bất kỳ hướng nào để sơ tán dân thường và người nước ngoài.

“Các lực lượng vũ trang Nga mở hành lang nhân đạo từ 10h sáng hàng ngày ở Kharkov và Mariupol. Các trạm kiểm soát ở Nga và Belarus sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng mở thêm hành lang nhân đạo theo bất kỳ hướng nào để đảm bảo an toàn cho việc sơ tán dân thường và công dân nước ngoài”, ông Mizintsev nói.

Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha để thảo luận những gì mà Moscow cho là “sự khiêu khích của các phần tử cực đoan Ukraine” tại thành phố Bucha, sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở đây.

Trong thông báo trên Telegram, ông Dmitry Polansky, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết: “Trước hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoan Ukraine ở Bucha, Nga đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Nga tự tin các mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine sẽ "đạt được đầy đủ". Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tự tin rằng Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Tôi tự tin rằng các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của chúng tôi sẽ đạt được đầy đủ", người phát ngôn điện Kremlin khẳng định trên kênh truyền hình Russia-1 TV.

Phương Tây sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga. Đức cho biết phương Tây đang thảo luận và thống nhất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, sau khi Ukraine ngày 3/4 cáo buộc Nga có hành động thảm sát dân thường ở thành phố Bucha, nhưng Moscow phủ nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, Liên minh châu Âu (EU) nên thảo luận về việc dừng nhập khẩu khí đốt của Nga.

Ukraine có thể đề nghị giảm nhẹ trừng phạt Nga để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được Washington "bật đèn xanh" để đề xuất giảm nhẹ trừng phạt Nga nhằm đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi sẽ xem xét những gì Ukraine đang làm và những gì nước này muốn làm. Nếu Ukraine kết luận rằng việc dỡ bỏ trừng phạt có thể chấm dứt chiến tranh, ngừng thương vong và thiệt hại cũng như tiếp tục khẳng định độc lập và chủ quyền của mình, dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cho phép điều đó”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định.

Mỹ kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong một bài đăng trên Twitter ngày 4/4, Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield cho biết “phối hợp chặt chẽ với Ukraine, các nước châu Âu và các đối tác khác tại Liên Hợp Quốc, Mỹ sẽ tìm cách đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc”.

Bà Greenfield cho rằng, việc để Nga tham gia Hội đồng nhân quyền là sai lầm và đã đến lúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu loại Nga khỏi cơ quan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Nga và Ukraine bất đồng từ bàn đàm phán đến thực địa phức tạp
Nga và Ukraine bất đồng từ bàn đàm phán đến thực địa phức tạp

VOV.VN - Nga và Ukraine đang có những tuyên bố trái ngược nhau, từ tiến triển của quá trình đàm phán cho tới những tình huống trên thực địa.

Nga và Ukraine bất đồng từ bàn đàm phán đến thực địa phức tạp

Nga và Ukraine bất đồng từ bàn đàm phán đến thực địa phức tạp

VOV.VN - Nga và Ukraine đang có những tuyên bố trái ngược nhau, từ tiến triển của quá trình đàm phán cho tới những tình huống trên thực địa.

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc
Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

VOV.VN - Chiến tranh, như cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, gây ra tổn thất và khổ đau cho rất nhiều bên. Nhưng với nhiều công ty lớn sản xuất vũ khí tại Mỹ, đây lại là cơ hội gia tăng lợi nhuận đáng kể. Phóng đại các mối đe dọa quân sự cũng giúp họ kiếm thêm nhiều tiền.

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

Doanh nghiệp vũ khí Mỹ thu lợi lớn từ cuộc chiến Nga-Ukraine và sự lo ngại Trung Quốc

VOV.VN - Chiến tranh, như cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, gây ra tổn thất và khổ đau cho rất nhiều bên. Nhưng với nhiều công ty lớn sản xuất vũ khí tại Mỹ, đây lại là cơ hội gia tăng lợi nhuận đáng kể. Phóng đại các mối đe dọa quân sự cũng giúp họ kiếm thêm nhiều tiền.