Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8/2/2025.
Ukraine tiếp tục tấn công bất ngờ tại Kursk buộc Nga phản đòn dữ dội: Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/2 cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Kursk. Tuy nhiên, quy mô và mục tiêu của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng.
Hầu hết các báo cáo đều cho biết lực lượng Ukraine tấn công về phía Đông Nam Sudzha. Có nhiều đánh giá khác nhau về kết quả của hoạt động này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn đứng cuộc tấn công mới của Ukraine.
Trúng đòn tập kích của Nga, xuồng tự sát của Ukraine phát nổ: Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/2 đã công bố video ghi lại cảnh lực lượng trinh sát của nước này phá hủy thành công xuồng không người lái tự sát của hải quân Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Ukraine sử dụng xuồng cao tốc chở đầy thuốc nổ để tấn công khu vực Crimea. Ở cảnh quay ban đầu, chiếc xuồng không người lái này mang theo nhiều túi và thùng được cho là chứa vũ khí, đạn dược. Sau khi phát hiện mục tiêu, lực lượng trinh sát Nga đã điều máy bay không người lái đánh chặn, sau đó tiến hành cuộc tấn công thứ hai gây ra một vụ nổ mạnh khiến chiếc xuồng bốc cháy và phát nổ thành nhiều mảnh.
Tròn 6 tháng đưa quân vào lãnh thổ Nga, Ukraine quyết không nhả "con bài" Kursk: 6 tháng trước, quân đội Ukraine khiến Điện Kremlin và các đồng minh choáng váng khi bất ngờ mở cuộc tấn công, tràn qua biên giới và tiến vào khu vực Kursk của Nga. Hai tuần sau cuộc tấn công ban đầu, Vitaly - một binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng được triển khai đến khu vực này vẫn đang bám trụ ở Kursk.
“Chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi đã buộc Nga phải rút một phần lực lượng khỏi Ukraine để đối phó với chúng tôi. Chúng tôi chứng minh cho cả người Nga lẫn các đối tác đang dần mất niềm tin thấy rằng chúng tôi vẫn có thể làm chủ chiến trường, vẫn có thể tấn công. Đó cũng có thể coi là một thành tựu", người lính này nói.
Đối thủ mới của Nga trên chiến trường Ukraine? Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 6/2 cho biết, những chiếc máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 đầu tiên do Pháp cam kết cung cấp cho Kiev đã đến Ukraine.
“Ngày 6/6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine. Hôm nay, chiếc đầu tiên đã đến Ukraine. Các phi công Ukraine đã được huấn luyện ở Pháp trong vài tháng, họ sẽ tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Ukraine”, ông Lecornu cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Nga sẵn sàng “mặc cả cứng rắn” với ông Trump về vấn đề Ukraine: Nga đã chuẩn bị "mặc cả cứng rắn" với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay.
Nhà ngoại giao Nga đã đề cập đến khả năng ông Trump làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong các phát biểu được công bố trên trang web của Bộ ngoại giao Nga.
Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk: Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine tại khu vực Kursk ở phía Tây của Nga hôm 6/2.
Báo cáo của Nga được đưa ra 6 tháng sau ngày quân đội Ukraine tiến qua biên giới vào khu vực Kursk, đánh dấu cuộc tấn công từ bên ngoài lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến II. Kể từ đó, các lực lượng của Nga đã giành lại phần lớn lãnh thổ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội và xe bọc thép Ukraine đã tiến hành 8 đợt tấn công gần các ngôi làng Ulanok và Cherkasskaya Konopelka.
Nga nói Mỹ cần xây dựng chính sách chấm dứt xung đột ở Ukraine: Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (6/2) cho biết Mỹ cần xây dựng chính sách về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga có thể dựa vào đó để đưa ra lập trường của mình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã nghe nhiều tuyên bố của Mỹ về Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ Mỹ dự tính những gì khi cố gắng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.