Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/2/2025.
UAV Nga dồn dập lao vào xe quân sự và hỏa điểm Ukraine tại chảo lửa Toretsk: Quyết chiếm bằng được thành trì Toretsk, quân đội Nga đã huy động lượng lớn UAV các loại để đánh dồn dập vào nhân lực, xe quân sự và các hỏa điểm bên trong các cao ốc tại thị trấn chiến lược này.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video tổng hợp các clip ghi lại bởi các UAV Nga tham chiến ở mặt trận nóng bỏng Toretsk, bao gồm UAV trinh sát, UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV), UAV cáp sợi quang, UAV ném bom…
Theo video tổng hợp này, các UAV tấn công rất quyết liệt vào các mục tiêu Ukraine như xe quân sự, quân nhân, các điểm bố trí hỏa lực bên trong các tòa nhà cao tầng. Những đòn đánh bằng UAV như thế này đã phá vỡ từng mảng của tòa nhà, tạo ra khói bụi mù mịt tại mục tiêu.
Nga tuyên bố chiếm được thị trấn then chốt Toretsk ở Donetsk: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã chiếm được thành trì Toretsk ở miền Đông Ukraine vào ngày 7/2. Thành trì này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và hậu cần của Ukraine.
Thị trấn Toretsk (phía Nga gọi là Dzerzhinsk) đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng ngự của Ukraine ở các khu vực Pokrovsk và Slavyansk-Kramatorsk, bảo đảm che chở cho các tuyến tiếp tế trọng yếu của lực lượng quân sự Ukraine.
Phía Nga cho biết, từ năm 2014, quân đội Ukraine đã triển khai pháo kích và tập kích UAV từ Toretsk vào đô thị Gorlovka gần đó.
Toretsk rực lửa, Ukraine tuyên bố đẩy lui mọi cuộc tấn công của Nga tại đây: Kiev bác bỏ tuyên bố của phía Moscow cho rằng Nga đã chiếm được thành trì Toretsk. Quân đội Ukraine cho biết, chiến sự ác liệt đang diễn ra bên trong và xung quanh thị trấn chiến lược Toretsk.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong một thông báo vào tối 7/2 cho biết, các lực lượng Nga đã mở 10 cuộc tấn công vào các vị trí của họ tại khu vực Toretsk. Họ đồng thời cho biết “quân nhân Ukraine đã đẩy lui mọi cuộc tiến công của đối phương”.
Nazar Voloshyn - phát ngôn viên của nhóm tác chiến Khortytsya (miền Đông) của Ukraine, nói với hãng truyền thông công Syspilne rằng phía Nga đang gây sức ép lên khu vực này bằng tất cả phương tiện và lực lượng họ có trong tay.
Mỹ không loại trừ siết chặt trừng phạt Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine: Hãng tin Nga INTERFAX hôm nay (7/2) đưa tin, Đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết, Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, ông Kellogg nhấn mạnh: Mỹ có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt.
Đánh giá mức độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt hiện tại, ông Kellogg nhận định áp lực kinh tế mà Nga đang phải đối mặt mới chỉ đạt "3 trên thang điểm 10". Điều này cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để Mỹ gia tăng sức ép.
Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông có thể sẽ hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sớm nhất là vào tuần tới.
Ngoài gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump nói thêm rằng ông muốn sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.
Phát biểu trước báo giới trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào tuần tới". Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán rất có thể sẽ diễn ra trên đất Mỹ, vì "tôi sẽ không đến đó".
Các nước Baltic rời khỏi hệ thống điện BRELL có Nga, chuẩn bị đồng bộ với EU: Hôm nay (8/2), ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva chính thức ngắt kết nối hệ thống điện của mình khỏi hệ thống năng lượng BRELL (gồm Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Litva), chuyển sang hoạt động ở chế độ độc lập.
Theo công ty năng lượng Elering của Estonia, quá trình ngắt kết nối của nhóm Baltic khỏi hệ thống điện Nga bắt đầu vào 6h sáng nay. Việc này không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và hệ thống điện vẫn hoạt động ổn định.
"Rosatom" và IAEA thảo luận về an toàn Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia: Ngày 7/2, tại Moscow, diễn ra vòng tham vấn liên bộ giữa Nga và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), với sự tham gia của Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga "Rosatom" Alexey Likhachev và Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi.
Trọng tâm của cuộc thảo luận là vấn đề an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cùng các cơ sở hạt nhân khác của Nga và các khía cạnh hợp tác giữa hai bên.