Diễn đàn dân chủ Bali 12 đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thanh niên

VOV.VN - Ngày 5/12, Diễn đàn Dân chủ Bali 12 đã khai mạc tại đảo du lịch Bali của Indonesia với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Nền dân chủ và tính bao trùm” (Democracy and Inclusivity), Diễn đàn dân chủ Bali (BDF) lần thứ 12 diễn ra từ ngày 5-6/12/2019, nhấn mạnh sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội vào việc xây dựng nền dân chủ.  

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Phát biểu chào mừng và nói về ý nghĩa của diễn đàn lần này, Ngoại trưởng Indonesia - bà Retno Marsudi cho biết: Dân chủ là một công cụ tạo ra hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Sự thành công của nền dân chủ liên quan mật thiết đến mức độ bao trùm, nơi tất cả mọi người đều có quyền tham gia đóng góp cho quá trình dân chủ và tất cả đều được hưởng lợi từ nền dân chủ. Một đất nước sẽ ít có xu hướng suy giảm nền dân chủ và ổn định hơn nếu có sự tự do và tính bao trùm”.

Hội nghị dân chủ Bali lần này diễn ra 5 phiên thảo luận. Tại phiên thảo luận chính cấp Bộ trưởng với chủ đề “Sự lãnh đạo của phụ nữ, tính bao trùm và quốc gia dân chủ”, ba diễn giả chính là các nữ Ngoại trưởng Indonesia, Australia, Kenya và Namibia đã chia sẻ các câu chuyện về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, trong việc hoạch định chính sách công, từ đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong nền dân chủ, đặc biệt là trong chính quyền.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu tại diễn đàn.

Bên cạnh phụ nữ, thanh niên cũng đóng vai trò quan trọng trong nền dân chủ. Từ năm 2017, Diễn đàn dân chủ Bali đã mở rộng thêm Diễn đàn Sinh viên Dân chủ Bali (BDSC) với mục đích chuyển tải giá trị của dân chủ cho thế hệ trẻ và tiếp thu quan điểm của giới trẻ về nền dân chủ.  Năm nay, Diễn đàn Sinh viên Dân chủ Bali lần thứ 3 (BDSC III) được tổ chức với tên gọi “Giới trẻ và Tính bao trùm của dân chủ kỹ thuật số".

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên năm thứ 3, khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự diễn đàn lần này chia sẻ : “Em rất vinh dự khi được tham dự diễn đàn Dân chủ Bali tại Indonesia. Trong phiên họp cho sinh viên, em đã có vài chia sẻ nhỏ về việc kết hợp giữa dân chủ và hệ thống kỹ thuật số tại Việt Nam tác động tới giới trẻ như thế nào. Bên cạnh đó, em cũng đã học hỏi nhiều kiến thức và chia sẻ của bạn bè quốc tế về việc áp dụng nền dân chủ  trong các lĩnh vực. Mong rằng diễn đàn này giúp em có nhiều kiến thức sâu hơn về nền dân chủ”.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự diễn đàn.

Điểm mới tại Diễn đàn dân chủ Bali lần này là phiên thảo luận dành cho các doanh nhân với chủ đề “Tính bao trùm của kinh tế”  bàn về tính dân chủ trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó còn có một phiên thảo luận với sự tham gia của xã hội dân sự với chủ đề “Tính bao trùm và sự suy giảm của nền dân chủ”. Tại đây các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đã bàn về sự tương quan giữa tính bao trùm và nền dân chủ.

Ngoài ra, Diễn đàn dân chủ Bali lần này cũng mời Uỷ ban bầu cử Quốc gia Indonesia và Ấn Độ chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn từ hai quốc gia dân chủ lớn trong việc tổ chức bầu cử.   

Diễn đàn Dân chủ Bali (BDF) là một diễn đàn liên chính phủ hàng năm do chính phủ Cộng hòa Indonesia khởi xướng vào năm 2008. Trong 12 năm qua, diễn đàn này đóng vai trò lớn trong việc xây dựng kiến trúc dân chủ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tạo điều kiện cho các quốc chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong việc quản lý đất nước, khuyến khích sự bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày làm việc cuối cùng của nội các Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày làm việc cuối cùng của nội các Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019

VOV.VN - Ngày 18/10, chương trình nghị sự cuối cùng của nội các và Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra tại Dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta.

Ngày làm việc cuối cùng của nội các Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày làm việc cuối cùng của nội các Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019

VOV.VN - Ngày 18/10, chương trình nghị sự cuối cùng của nội các và Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra tại Dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta.

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai
Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

VOV.VN - Indonesia đang phấn đấu để đưa đương sắt và tàu hỏa thành phương tiện giao thông chính ở đảo quốc này.

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

VOV.VN - Indonesia đang phấn đấu để đưa đương sắt và tàu hỏa thành phương tiện giao thông chính ở đảo quốc này.

Indonesia công bố nội các mới nhiệm kỳ 2019-2024
Indonesia công bố nội các mới nhiệm kỳ 2019-2024

VOV.VN - Sáng 23/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới và đưa ra các thông điệp làm việc cho nội các nhiệm kì 2019-2024.

Indonesia công bố nội các mới nhiệm kỳ 2019-2024

Indonesia công bố nội các mới nhiệm kỳ 2019-2024

VOV.VN - Sáng 23/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới và đưa ra các thông điệp làm việc cho nội các nhiệm kì 2019-2024.