Ngày làm việc cuối cùng của nội các Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019

VOV.VN - Ngày 18/10, chương trình nghị sự cuối cùng của nội các và Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra tại Dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta.

Tại buổi làm việc cuối cùng, Tổng thống tái đắc cử Joko Widodo đã chia tay Phó Tổng thống Jusuf Kalla và các bộ trưởng nội các.

Phát biểu lại buổi làm việc, Tổng thống Joko Widodo chia sẻ: "5 năm làm việc cùng nhau đã trôi qua. 5 năm là một quãng thời gian dài nhưng cũng rất ngắn. Tôi còn chưa thật sự biết hết tài năng các ông bà Bộ trưởng ở đây. Tôi cùng Phó Tổng thống xin cảm ơn các ông các bà, các Bộ trưởng, cảnh sát, quân đội đã sát cánh cùng đất nước, cùng chúng tôi trong nhiệm kỳ 2014-2019, xin cảm ơn vì sự ủng hộ và hợp tác trong suốt thời gian qua và vì trách nhiệm với hơn 260 triệu người dân của chúng ta."

Tổng thống Joko Widodo chụp ảnh cùng nội các nhiệm kì 2014-2019. Ảnh: Katadata

Nhiệm kỳ vừa qua, nội các của Tổng thống Joko Widodo có 34 bộ trưởng. Một số bộ trưởng trong số này vẫn giữ nguyên vị trí kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/10/2014 như Bộ trưởng bộ Lao động, Bộ trưởng bộ Môi trường và Lâm nghiệp, Bộ trưởng hàng hải...Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này cũng có đến 17 Bộ trưởng đã phải rời nội các do không còn ủng hộ Joko Widodo hoặc vướng vào các nghi án tham nhũng. 

Tổng thống Joko Widodo cũng tuyên bố nội các mới của ông sẽ vẫn có các gương mặt cũ và cũng có thêm cả các gương mặt mới. Thời điểm công bố nội các Tổng thống cũng chưa được xác định. Có thể sẽ diễn ra vào ngày nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024. Lễ nhậm chức này sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2019 tại toà nhà Quốc hội Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bom nước - cứu tinh trong đối phó nạn cháy rừng Indonesia
Bom nước - cứu tinh trong đối phó nạn cháy rừng Indonesia

VOV.VN - 90% các vụ cháy rừng tại Indonesia (Indonesia) đã giảm trong 5 ngày qua nhờ phương pháp ném bom nước.

Bom nước - cứu tinh trong đối phó nạn cháy rừng Indonesia

Bom nước - cứu tinh trong đối phó nạn cháy rừng Indonesia

VOV.VN - 90% các vụ cháy rừng tại Indonesia (Indonesia) đã giảm trong 5 ngày qua nhờ phương pháp ném bom nước.

Indonesia bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với IS
Indonesia bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 17/10 đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Tây Java.  

Indonesia bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với IS

Indonesia bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 17/10 đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Tây Java.  

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai
Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

VOV.VN - Indonesia đang phấn đấu để đưa đương sắt và tàu hỏa thành phương tiện giao thông chính ở đảo quốc này.

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

Tàu hỏa sẽ là phương tiện giao thông chính ở Indonesia trong tương lai

VOV.VN - Indonesia đang phấn đấu để đưa đương sắt và tàu hỏa thành phương tiện giao thông chính ở đảo quốc này.