Điện Kremlin bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không thể đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng giữa Nga và Ukraine.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kazakhstan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Hai bên trao đổi về các vấn đề trong đó có cuộc chiến ở Gaza, cách thức chấm dứt xung đột ở Syria cũng như tình hình chiến sự ở Ukraine.

Nhà lãnh Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất với Tổng thống Nga Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Mặc dù vậy, Điện Kremlin cho rằng, ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng này.

“Không, điều đó là không thể”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi được kênh truyền hình Nga hỏi liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine hay không. Tuy nhiên, ông Peskov không nêu rõ lý do Nga phản đối vai trò trung gian của ông Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, liên minh quân sự phương Tây do Mỹ đứng đầu. Không giống như các thành viên khác của NATO đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò trung gian đàm phán ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ankara cũng đóng vai trò trung gian cùng với Liên Hợp Quốc giúp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev không loại trừ đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, nhưng các cuộc đối thoại chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Ông chỉ ra thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian 2 năm trước đã giúp thiết lập hành lang xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine.

Theo ông Zelensky, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với Nga và Ukraine. Mô hình đó đã thành công và hành lang ngũ cốc khi đó đã tồn tại “đủ lâu”.

Ông đề xuất các nước khác có thể được mời làm trung gian  hòa giải. Sẽ không chỉ có châu Âu và Mỹ mà các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng có thể tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu sau đó được chuyển cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cuối cùng phải “phù hợp” với Ukraine và dựa trên các điều khoản của Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine
Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine sử dụng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Nga.

Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine

Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine sử dụng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Nga.

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine
Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay ở miền Trung Ukraine, phá hủy một trực thăng chiến đấu Mi-24.

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay ở miền Trung Ukraine, phá hủy một trực thăng chiến đấu Mi-24.

Được phương Tây cởi trói, Ukraine tìm cách đưa Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan
Được phương Tây cởi trói, Ukraine tìm cách đưa Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Ukraine từng nói rằng việc thiếu vũ khí và đạn dược cũng như không được tấn công vào lãnh thổ Nga khiến nước này phải chiến đấu với “một tay bị trói sau lưng”. Giữa bối cảnh phương Tây hiện đã nới lỏng các hạn chế, Kiev đang tìm cách đưa Moscow vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Được phương Tây cởi trói, Ukraine tìm cách đưa Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan

Được phương Tây cởi trói, Ukraine tìm cách đưa Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Ukraine từng nói rằng việc thiếu vũ khí và đạn dược cũng như không được tấn công vào lãnh thổ Nga khiến nước này phải chiến đấu với “một tay bị trói sau lưng”. Giữa bối cảnh phương Tây hiện đã nới lỏng các hạn chế, Kiev đang tìm cách đưa Moscow vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.