Điện Kremlin không hài lòng với tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Điện Kremlin không hài lòng với tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 ở Nga, song nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng là tự nguyện.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, chính quyền Nga không hài lòng với tỷ lệ tiêm chủng, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục sử dụng mọi cơ hội để thúc giục tất cả người dân cần tiêm chủng nhanh chóng.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, tiêm phòng là cách duy nhất để ngăn chặn sự bùng phát và sự lây lan rộng hơn của virus SARS-CoV-2, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc tiêm phòng là tự nguyện”, là ý thức và lý trí của mỗi người dân.

Về một số biện pháp kích thích tiêm chủng người dân đi tiêm phòng COVID-19, Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các khu vực đang áp dụng các biện pháp khác nhau theo những cách khác nhau. Đây là thẩm quyền của người đứng đầu các khu vực, đã được trao quyền đặc biệt trong bối cảnh đại dịch. 

Theo thống kê của trang Gogov.ru, tính đến 15/6, có hơn 33 triệu người tại Nga đã được tiêm vaccine, trong đó 18,6 triệu người (tương đương 12,75% dân số, chiếm 27,02% theo kế hoạch đề ra) được tiêm chủng 1 liều vaccine và hơn 14,4 triệu người (9,89% dân số và 20,95% theo kế hoạch đề ra) đã tiêm đủ 2 liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch triệu Đại sứ Nga phản đối hành vi “khiêu khích cố ý” của Nga
Đan Mạch triệu Đại sứ Nga phản đối hành vi “khiêu khích cố ý” của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod hôm qua (14/06) đã triệu Đại sứ Nga tại thủ đô Copenhagen để trao công hàm phản đối sau khi các máy bay quân sự Nga 2 lần xâm phạm không phận nước này hồi tuần trước.

Đan Mạch triệu Đại sứ Nga phản đối hành vi “khiêu khích cố ý” của Nga

Đan Mạch triệu Đại sứ Nga phản đối hành vi “khiêu khích cố ý” của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod hôm qua (14/06) đã triệu Đại sứ Nga tại thủ đô Copenhagen để trao công hàm phản đối sau khi các máy bay quân sự Nga 2 lần xâm phạm không phận nước này hồi tuần trước.

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?
Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Theo Foreign Policy, nhiều quốc gia ở châu Á tin rằng vai trò độc lập của Nga sẽ khiến họ có nhiều "không gian" hơn để xoay xở khi cuộc đối đầu Mỹ - Trung trở nên gay gắt.

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Theo Foreign Policy, nhiều quốc gia ở châu Á tin rằng vai trò độc lập của Nga sẽ khiến họ có nhiều "không gian" hơn để xoay xở khi cuộc đối đầu Mỹ - Trung trở nên gay gắt.

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”
Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

VOV.VN - Khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6, Ukraine sẽ là nước theo dõi sát sao nhất sự kiện này bởi hơn ai hết, Kiev không muốn trở thành “quân cờ” trong cuộc đàm phán của 2 nước lớn.

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

VOV.VN - Khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6, Ukraine sẽ là nước theo dõi sát sao nhất sự kiện này bởi hơn ai hết, Kiev không muốn trở thành “quân cờ” trong cuộc đàm phán của 2 nước lớn.