Điện Kremlin: Mỹ không báo Nga về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Washington đã không thông báo cho Moscow về bất kỳ kế hoạch nào nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

"Việc không có thông báo nào về vấn đề này là một điều đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động bảo vệ các lợi ích của mình dựa trên những gì đang diễn ra", ông Peskov cho hay ngày 27/6.

Cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng xác nhận, Washington có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung cho Kiev.

Trước đó, AP và CNN đưa tin Tổng thống Biden đang có kế hoạch thông báo về việc vận chuyển tên lửa đất đối không cho Ukraine, còn được biết tới là NASAMS cùng với đạn dược đi kèm.

Được phát triển bởi tập đoàn vũ khí Na Uy Kongsberg Defence & Aerospace, Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Na Uy (NASAMS) đã được triển khai để bảo vệ không phận Washingon DC. Hệ thống này có giá khoảng từ 40 - 50 triệu USD phụ thuộc vào cấu hình của nó và đã trải qua 2 lần hiện đại hóa quan trọng kể từ khi ra mắt vào cuối những năm 1990.

Cho tới nay, Mỹ và đồng minh đã cung cấp các tên lửa đất đối không vác vai Strela, Stinger, Starstreak, Mistral và Piorun cho Ukraine trong khi Đức cam kết nhưng chưa vận chuyển 50 pháo phòng không Flakpanzer Gepard cho Kiev. Slovakia cũng đã cung cấp một trong những hệ thống S-300 thời Liên Xô cho Ukraine nhưng nó được cho là đã bị phá hủy không lâu sau đó. Mỹ và NATO do dự cung cấp các hệ thống phòng không đắt đỏ và tiên tiến cho Ukraine do lo ngại chúng sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của chiến đấu cơ và tên lửa Nga khi Moscow đang có gắng duy trì ưu thế trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mong đợi gì từ chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo châu Á tới Ukraine và Nga?
Mong đợi gì từ chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo châu Á tới Ukraine và Nga?

VOV.VN - Với tư cách Chủ tịch G20, sứ mệnh “kiến tạo hòa bình” của Tổng thống Joko Widodo được nhận định là khá thách thức, nhưng cũng cho thấy sự chủ động của Indonesia trong nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc tế lớn.

Mong đợi gì từ chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo châu Á tới Ukraine và Nga?

Mong đợi gì từ chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo châu Á tới Ukraine và Nga?

VOV.VN - Với tư cách Chủ tịch G20, sứ mệnh “kiến tạo hòa bình” của Tổng thống Joko Widodo được nhận định là khá thách thức, nhưng cũng cho thấy sự chủ động của Indonesia trong nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc tế lớn.

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột trong năm nay
Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột trong năm nay

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông muốn xung đột với Nga kết thúc trong vài tháng tới chứ không phải trong vài năm tới.

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột trong năm nay

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột trong năm nay

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông muốn xung đột với Nga kết thúc trong vài tháng tới chứ không phải trong vài năm tới.

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn
Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

VOV.VN - Sau một thời gian gián đoạn, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn tại Ukraine đã tăng nhanh chóng do họ lo ngại về chiến sự và những điều không thể lường trước được.

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

VOV.VN - Sau một thời gian gián đoạn, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn tại Ukraine đã tăng nhanh chóng do họ lo ngại về chiến sự và những điều không thể lường trước được.

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine
UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.