Điện thoại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha bị gài phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Các nhà chức trách Tây Ban Nha vừa xác nhận, phần mềm gián điệp Pegasus bị phát hiện được cài trong điện thoại di động của Thủ tướng nước này Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Felix Bolanos cho rằng đây là vụ tấn công có chủ đích từ bên ngoài. Cơ quan tư pháp Tây Ban Nha sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Theo ông Bolanos, điện thoại của Thủ tướng Sanchez đã bị nhiễm phần mềm gián điệp từ tháng 5/2021 và ít nhất một vụ rò rỉ dữ liệu đã xảy ra sau đó.

Người ta cho rằng phần mềm gián điệp Pegasus được sử dụng để nhắm vào nhiều quan chức cấp cao thuộc Liên minh châu Âu (EU). Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu đã kêu gọi cấm sử dụng phần mềm này để theo dõi các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo cũng như các chính trị gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU khởi động cuộc điều tra về vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus
EU khởi động cuộc điều tra về vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đang chuẩn bị thành lập một ủy ban điều tra vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus sau khi xuất hiện bằng chứng liên quan tới việc chính phủ Ba Lan và Hungary sử dụng phần mềm này để giám sát các nhà phê bình chính phủ.

EU khởi động cuộc điều tra về vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus

EU khởi động cuộc điều tra về vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đang chuẩn bị thành lập một ủy ban điều tra vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus sau khi xuất hiện bằng chứng liên quan tới việc chính phủ Ba Lan và Hungary sử dụng phần mềm này để giám sát các nhà phê bình chính phủ.

MEP yêu cầu EU điều tra việc lạm dụng phần mềm gián điệp Pegasus
MEP yêu cầu EU điều tra việc lạm dụng phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) thuộc khối Đổi mới châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tri về hành vi lạm dụng khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus của các chính phủ trong Liên minh châu Âu.

MEP yêu cầu EU điều tra việc lạm dụng phần mềm gián điệp Pegasus

MEP yêu cầu EU điều tra việc lạm dụng phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) thuộc khối Đổi mới châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tri về hành vi lạm dụng khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus của các chính phủ trong Liên minh châu Âu.

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus
Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Ngày 7/1, theo truyền thông Ba Lan, lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đã thừa nhận mua phần mềm gián điệp Pegasus, tuy nhiên bác bỏ cáo buộc sử dụng phần mềm này để theo dõi các đối thủ chính trị.

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Ngày 7/1, theo truyền thông Ba Lan, lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đã thừa nhận mua phần mềm gián điệp Pegasus, tuy nhiên bác bỏ cáo buộc sử dụng phần mềm này để theo dõi các đối thủ chính trị.