DN quốc phòng Hàn Quốc có thể tiếp cận thông tin mật về vũ khí tiêu chuẩn NATO

VOV.VN - Lần đầu tiên, một hệ thống đã được thiết lập cho phép các công ty quốc phòng Hàn Quốc chính thức tiếp cận thông tin theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là yếu tố cần thiết để xuất khẩu vũ khí sang các nước thành viên NATO hoặc tiến hành nghiên cứu và phát triển chung.

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố việc thiết lập các hướng dẫn bao gồm quy trình và tiêu chuẩn quản lý an ninh để các công ty và cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc đăng ký và nhận thông tin theo đúng tiêu chuẩn của NATO. Đây là các tiêu chuẩn chung xác định hiệu suất, quy trình thử nghiệm đối với vũ khí và đạn dược, cho phép các quốc gia thành viên cùng vận hành các hệ thống vũ khí khác nhau.

Trước đây, các công ty quốc phòng Hàn Quốc không có thủ tục đăng ký hoặc cung cấp chính thức và phải tự thu thập thông tin qua các kênh liên chính phủ, các công ty địa phương hoặc các cơ quan chính phủ. Với hệ thống này, trong tương lai, Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc sẽ thu thập và cung cấp các tài liệu không công khai thông qua cơ sở dữ liệu của NATO và các tài liệu mật sẽ được cung cấp sau khi được NATO chấp thuận công bố.

Trong khi các nước châu Âu tăng cường năng lực quân sự, các công ty quốc phòng Hàn Quốc cũng mở rộng sự hiện diện của mình tại châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ giới hạn ở việc xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh mà còn bao gồm sản xuất trong nước và nghiên cứu phát triển chung, làm tăng nhu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc nhận định ​​biện pháp này sẽ giúp mở rộng xuất khẩu, không chỉ dừng ở vũ khí – khí tài hoàn chỉnh như xe tăng K2 và pháo tự hành K9… mà còn sang cả việc cung cấp các linh kiện cần thiết cho sản xuất trong nước và hỗ trợ bảo trì. Hơn nữa, do một số quốc gia không thuộc NATO cũng được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn của NATO, điều này ​​sẽ góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho Hàn Quốc.

he thong THAAD phong thu ten lua -defense post.jpg

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức tính chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa
Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức tính chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức lên kế hoạch chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa nhằm đối phó Nga; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên án nạn tham nhũng, tiếp tục kêu gọi bầu cử; Hàn Quốc nói chưa phát hiện dấu hiệu Triều Tiên đưa quân tới Nga...

Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức tính chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa

Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức tính chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 24/8: Đức lên kế hoạch chi 14 tỷ USD xây kho vũ khí tầm xa nhằm đối phó Nga; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên án nạn tham nhũng, tiếp tục kêu gọi bầu cử; Hàn Quốc nói chưa phát hiện dấu hiệu Triều Tiên đưa quân tới Nga...

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin
Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

VOV.VN - Ngày 21/8, giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm 2025, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công.

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

VOV.VN - Ngày 21/8, giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm 2025, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công.

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ
Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

VOV.VN - Blackbeard là vũ khí siêu vượt âm mới được phát triển theo hướng giảm chi phí, thuận lợi cho sản xuất hàng loạt và triển khai trên nhiều nền tảng của Mỹ.

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

VOV.VN - Blackbeard là vũ khí siêu vượt âm mới được phát triển theo hướng giảm chi phí, thuận lợi cho sản xuất hàng loạt và triển khai trên nhiều nền tảng của Mỹ.

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát
Iran cảnh báo sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát

VOV.VN - Iran sẽ sử dụng các loại vũ khí có sức công phá mạnh hơn nếu một cuộc xung đột nữa với Mỹ nổ ra. Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo ngày 20/8.

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát

VOV.VN - Iran sẽ sử dụng các loại vũ khí có sức công phá mạnh hơn nếu một cuộc xung đột nữa với Mỹ nổ ra. Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo ngày 20/8.

Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân
Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 20/8, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc công bố thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân

Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 20/8, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc công bố thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.