Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga tiếp tục hành trình tới Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe nhiều khả năng sẽ tiến vào Ukraine từ khu vực Lugansk - nơi phần lớn đường biên giới do lực lượng đối lập kiểm soát.

Theo AP, ngày 14/8, đoàn 262 xe viện trợ của Nga đã tiếp tục cuộc hành trình tới Ukraine và hướng về phía Nam tới thành phố Lugansk, nơi lực lượng đối lập đang kiểm soát.


Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga (Ảnh: AP)

Trước đó, đoàn xe này đã phải tạm dừng ở một kho quân sự ở thành phố Voronezh, miền Nam nước Nga kể từ cuối ngày 13/8 trong bối cảnh phát sinh bất đồng về cách thức và địa điểm đoàn xe đi qua biên giới hai nước để tiến vào Ukraine.

Với việc cử đoàn xe chở hàng cứu trợ tới miền Nam, Nga dường như không có ý định chuyển hàng viện trợ tới một cửa khẩu do Chính phủ Ukraine kiểm soát ở khu vực Kharkov - nơi có Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) tiến hành kiểm tra. Thay vào đó, đoàn xe này nhiều khả năng sẽ tiến vào Ukraine từ khu vực Lugansk - nơi phần lớn đường biên giới là do lực lượng đối lập kiểm soát.

Moscow vẫn luôn khẳng định đoàn xe chở hàng viện trợ chỉ vận chuyển hàng hóa, thức ăn trẻ em, các loại thịt đóng hộp, máy phát điện, túi ngủ di động nhưng các quan chức Ukraine lại cho rằng, động thái này có thể là một cái cớ cho việc thiết lập sự hiện diện thường trực của Nga trong khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên của ICRC, Anastasia Isyuk cho biết, các cuộc đàm phán giữa tổ chức này với Ukraine và Nga vẫn đang tiếp tục và hiện bà không thể xác nhận nơi đoàn xe sẽ tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Bà Isyuk nói: “Kế hoạch liên tục thay đổi, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành và chúng tôi sẽ không khẳng định chắc chắn một điều gì cho đến khi chúng tôi biết rõ về thỏa thuận đạt được. Các chi tiết cụ thể vẫn cần phải được hai bên làm rõ”.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Moscow muốn lợi dụng danh nghĩa viện trợ nhân đạo để cung cấp vũ khí cũng như chuyên gia giúp đỡ lực lượng đối lập ở miền Đông, những người đã chiến đấu chống lại lực lượng của Chính phủ Ukraine kể từ tháng 4/2014.

Mới đây nhất, hôm 13/8, Tổng thống Petro Poroshenko công khai cáo buộc Moscow có thể viện cớ viện trợ nhân đạo cho Ukraine để lên kế hoạch cho “một cuộc xâm lược trực tiếp lãnh thổ Ukraine”.

Tuy vậy, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, hôm 13/8 lên tiếng khẳng định rằng, các hoạt động viện trợ hiện tại của Nga nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác đầy đủ với Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế nhưng ông không bình luận về tuyến đường mà đoàn xe đi qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố thêm khoản viện trợ 48 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố thêm khoản viện trợ 48 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, khoản hỗ trợ nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng thực thi pháp luật, thúc đẩy đoàn kết dân tộc.

Mỹ công bố thêm khoản viện trợ 48 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố thêm khoản viện trợ 48 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, khoản hỗ trợ nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng thực thi pháp luật, thúc đẩy đoàn kết dân tộc.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine
Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 5/8 mô tả tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine là một thảm họa.

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 5/8 mô tả tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine là một thảm họa.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk
Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Nga quyết tâm triển khai phái bộ nhân đạo tới miền Đông Ukraine
Nga quyết tâm triển khai phái bộ nhân đạo tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga, Ukraine và phương Tây hiện chưa thể tìm tiếng nói chung trong vấn đề cứu trợ nhân đạo cho khu vực miền Đông Ukraine.

Nga quyết tâm triển khai phái bộ nhân đạo tới miền Đông Ukraine

Nga quyết tâm triển khai phái bộ nhân đạo tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga, Ukraine và phương Tây hiện chưa thể tìm tiếng nói chung trong vấn đề cứu trợ nhân đạo cho khu vực miền Đông Ukraine.

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi
Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của Nga, Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với thành ý của Nga.

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của Nga, Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với thành ý của Nga.

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine
2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi phương Tây không nên cản trở các sứ mệnh nhân đạo của Nga.

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi phương Tây không nên cản trở các sứ mệnh nhân đạo của Nga.

Ngoại trưởng Nga:Phương Tây bắt đầu nói thật về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga:Phương Tây bắt đầu nói thật về tình hình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Lavrov, người dân khu vực Đông Nam Ukraine đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để vượt qua khó khăn hiện nay.

Ngoại trưởng Nga:Phương Tây bắt đầu nói thật về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga:Phương Tây bắt đầu nói thật về tình hình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Lavrov, người dân khu vực Đông Nam Ukraine đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để vượt qua khó khăn hiện nay.

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine
Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN -Ngày 11/8, tiếp tục chứng kiến những căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN -Ngày 11/8, tiếp tục chứng kiến những căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ukraine cảnh báo sẽ chặn đoàn xe viện trợ của Nga vào nước này
Ukraine cảnh báo sẽ chặn đoàn xe viện trợ của Nga vào nước này

VOV.VN - Kiev nhấn mạnh sẽ không cho phép đoàn xe chở hàng nghìn tấn hàng cứu trợ của Nga vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine cảnh báo sẽ chặn đoàn xe viện trợ của Nga vào nước này

Ukraine cảnh báo sẽ chặn đoàn xe viện trợ của Nga vào nước này

VOV.VN - Kiev nhấn mạnh sẽ không cho phép đoàn xe chở hàng nghìn tấn hàng cứu trợ của Nga vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự
Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng phía Nga lấy cớ trợ giúp nhân đạo để đưa tiếp tế vũ khí và cung cấp chiến binh cho phe đối lập.

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng phía Nga lấy cớ trợ giúp nhân đạo để đưa tiếp tế vũ khí và cung cấp chiến binh cho phe đối lập.