Đối thoại chính trị Nga - Mỹ ngày càng xa vời

VOV.VN - Sau những căng thẳng gần đây giữa Nga và Mỹ, những tia hy vọng về đối thoại chính trị để cải thiện quan hệ song phương dường như ngày càng xa vời hơn.

Quan hệ Nga – Mỹ trở nên căng thẳng hơn sau khi phía tình báo Mỹ cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã trực tiếp chỉ đạo can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump, cũng như sau câu trả lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Đài ABC News rằng: Ông coi Tổng thống Putin là “kẻ giết người”.

Đáp lại phía Nga cũng đưa ra những phản ứng đáp trả mạnh mẽ và tức thời. Nga đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước tham vấn quan hệ song phương. Điện Kremlin gọi phát biểu của ông Joe Biden là "những tuyên bố rất tồi tệ", và cho thấy rõ ràng rằng Mỹ không có kế hoạch cải thiện quan hệ với Nga.

Phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình Rossia-24 ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden tiếp tục cuộc thảo luận trực tiếp, trực tuyến về quan hệ song phương, ổn định chiến lược và nhiều vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, cuộc tranh luận sẽ thú vị đối với người dân Nga và Mỹ, cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về căng thẳng quan hệ Nga – Mỹ gần đây, Tiến sỹ Vasily Kashin - trường Kinh tế cao cấp cho rằng: “Phát biểu của Tổng thống Joe Biden là một sự xúc phạm có chủ đích đối với Nga và với bản thân tổng thống Putin nhằm chứng minh cho người dân Mỹ thấy khả năng của ông Biden trong việc theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn, cũng như mở đường cho các biện pháp gây áp lực mới đối với Nga. Sau những tuyên bố của Tổng thống Joe Biden, mức độ đối thoại chính trị giữa Nga và Mỹ sẽ giảm mạnh, trong khi sự nghi kị lẫn nhau sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới”.

Trước những động thái căng thẳng gần đây, tương lai quan hệ Nga – Mỹ đang bị đặt dấu hỏi lớn dưới thời Tổng thống Biden. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, thành tựu đáng kể về hợp tác giữa hai nước là việc gia hạn Hiệp ước về kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược (START-3). Tuy nhiên, nhìn lại sau mốc 100 ngày cầm quyền của ông Joe Biden, thì dường như đây là thành tựu duy nhất, trong khi những bất đồng trong quan hệ với Nga ngày càng lớn.

Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Biden không hối hận về những phát ngôn của mình hướng tới Tổng thống Putin. Mỹ sẽ không triệu hồi Đại sứ tại Nga về nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Nga và Mỹ có thể tìm ra lĩnh vực để hợp tác và giải quyết các bất đồng qua kênh ngoại giao.

Trong khi đó, Nga cho rằng Mỹ cần đưa ra lời xin lỗi trước những phát ngôn gây sốc của Tổng thống Joe Biden, đồng thời đề nghị cuộc đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước để thảo luận về quan hệ song phương. Tuy nhiên, giới phân tích ở Nga cho rằng, sau khi Mỹ bày tỏ thái độ “thờ ơ” trước đề nghị của phía Nga thì Moscow dường như sẽ không còn “mặn mà” với bất cứ kế hoạch nào cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden, kể cả dưới hình thức điện đàm hay các cuộc gặp bên lề. Tình trạng này có thể sẽ còn kéo dài trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga luôn dự phòng cho mọi kịch bản trong quan hệ với Mỹ
Nga luôn dự phòng cho mọi kịch bản trong quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Phía Nga khẳng định, luôn hy vọng vào những điều tốt nhất, song luôn dự phòng những kịch bản xấu nhất trong mối quan hệ với Mỹ.

Nga luôn dự phòng cho mọi kịch bản trong quan hệ với Mỹ

Nga luôn dự phòng cho mọi kịch bản trong quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Phía Nga khẳng định, luôn hy vọng vào những điều tốt nhất, song luôn dự phòng những kịch bản xấu nhất trong mối quan hệ với Mỹ.

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”
Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt
Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki hôm 18/3 cho biết, chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, vì Tổng thống Joe Biden có sẵn một loạt công cụ thay thế.

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki hôm 18/3 cho biết, chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, vì Tổng thống Joe Biden có sẵn một loạt công cụ thay thế.