Nga luôn dự phòng cho mọi kịch bản trong quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Phía Nga khẳng định, luôn hy vọng vào những điều tốt nhất, song luôn dự phòng những kịch bản xấu nhất trong mối quan hệ với Mỹ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mối quan hệ Nga - Mỹ đang xấu đi thời gian gần đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Nga luôn hy vọng vào những điều tốt nhất, song luôn dự phòng những kịch bản xấu nhất trong mối quan hệ với Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, song cũng luôn sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất. Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ mong muốn tiếp tục mối quan hệ với phía Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể bỏ qua những bình luận gay gắt của Tổng thống Mỹ đối với Tổng thống Nga”.

Tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/3 thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ về nước để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo liên quan tới quan hệ Nga - Mỹ.

Động thái của Nga đưa ra sau một loạt chính sách và tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ nhằm vào Nga như việc tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2020; Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp hạn chế bao gồm ngăn chặn xuất khẩu tới Nga và những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm vào người đồng cấp Nga Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”
Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt
Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki hôm 18/3 cho biết, chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, vì Tổng thống Joe Biden có sẵn một loạt công cụ thay thế.

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

Nhà Trắng nói Mỹ có nhiều công cụ đối phó với Nga, ngoài lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki hôm 18/3 cho biết, chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt để đối phó với Nga, vì Tổng thống Joe Biden có sẵn một loạt công cụ thay thế.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden
Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/03 cho biết đã sẵn sàng đối thoại trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm nay (19/3) hoặc ngày 22/3.   

Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden

Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/03 cho biết đã sẵn sàng đối thoại trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm nay (19/3) hoặc ngày 22/3.