Đông Âu “khẩu chiến” vì quá tải người tị nạn

VOV.VN - Khủng hoảng tị nạn đang đẩy Đông Âu vào một cuộc khẩu chiến về trách nhiệm giữa các quốc gia cũng như giải pháp đối phó.

Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic hôm nay cho biết, nước này sẽ để những người di cư đi qua lãnh thổ Croatia trên hành trình dài đến với Tây Âu.

Người tị nạn lên tàu ở Croatia. (ảnh: Reuters)

Tuyên bố được người đứng đầu chính phủ Croatia đưa ra trong bối cảnh có tới hơn 17.000 người di cư đến Croatia từ Serbia chỉ trong 3 ngày gần đây.

Phát biểu trong chuyến thăm đến một trại tị nạn ở một thị trấn miền Đông Croatia, gần biên giới với Hungary, ông Milanovic khẳng định, nước này sẽ không trở thành trung tâm cho người tị nạn và sẽ tiếp tục chuyển người di cư tràn vào nước này đến biên giới Hungary: “Hiện những người di cư đang ở Croatia, có tới 100.000 người đang ở đây. Và như tôi đã nói rất rõ ràng, Croatia sẽ không biến thành trung tâm tị nạn của châu Âu không chỉ bởi chúng tôi không có đủ khả năng, mà bởi những người di cư cũng muốn rời khỏi Croatia. Do đó, cách duy nhất là chúng tôi sẽ để họ đi qua lãnh thổ của mình một cách văn minh nhất.”

Cuộc khủng hoảng đang khiến lãnh đạo EU chia rẽ sâu sắc. Hungary mới đây buộc tội Croatia “vi phạm chủ quyền” khi cho người tị nạn vượt qua biên giới 2 nước. Hungary còn dọa sẽ ngăn chặn việc Croatia gia nhập khối Schengen.

“Chính phủ Croatia liên tục dối trá trước mặt người Hungary, Croatia và EU. Thế này gọi là đoàn kết châu Âu ư?” - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói trong cuộc họp báo ngày 19/9.

Hiện Hungary đã dựng hàng rào thép gai cao 4 mét suốt dọc biên giới dài 175 km với nước láng giềng Serbia, khiến hơn 20 nghìn người di cư từ Serbia phải chuyển hướng sang biên giới Croatia. Trước đó, nhà lãnh đạo Croatia cho biết nước này sẽ cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế đối với người di cư, song không tiếp nhận họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary chỉ điều xe buýt một đợt duy nhất hỗ  trợ người tị nạn tới Áo
Hungary chỉ điều xe buýt một đợt duy nhất hỗ trợ người tị nạn tới Áo

VOV.VN -Áo xác nhận đã có khoảng 6.500 người tị nạn vượt qua biên giới Hungary sang lãnh thổ nước này.

Hungary chỉ điều xe buýt một đợt duy nhất hỗ  trợ người tị nạn tới Áo

Hungary chỉ điều xe buýt một đợt duy nhất hỗ trợ người tị nạn tới Áo

VOV.VN -Áo xác nhận đã có khoảng 6.500 người tị nạn vượt qua biên giới Hungary sang lãnh thổ nước này.

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

VOV.VN - Mỗi ngày, tại Hungary, hàng ngàn người tị nạn chen chúc nhau lên xe bus để có thể tới được nước Áo và thực hiện giấc mơ đổi đời của họ ở châu Âu. 

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn chen nhau lên xe bus ở Hungary

VOV.VN - Mỗi ngày, tại Hungary, hàng ngàn người tị nạn chen chúc nhau lên xe bus để có thể tới được nước Áo và thực hiện giấc mơ đổi đời của họ ở châu Âu. 

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới
Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

VOV.VN -BTQP mới của Hungary Istvan Simicsko nói rằng nước này sẵn sàng triển khai 4.000 quân hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới phía nam với Serbia.

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

Hungary sẽ huy động 4.000 lính lên bảo vệ biên giới

VOV.VN -BTQP mới của Hungary Istvan Simicsko nói rằng nước này sẵn sàng triển khai 4.000 quân hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới phía nam với Serbia.

Hungary sẽ xây hàng rào biên giới với Croatia
Hungary sẽ xây hàng rào biên giới với Croatia

VOV.VN - Phía Croatia đồng ý cho người tị nạn vào nhưng chỉ là một số lượng hạn chế. Còn Hungary dự kiến sẽ xây hàng rào biên giới để ngăn dòng người tị nạn.

Hungary sẽ xây hàng rào biên giới với Croatia

Hungary sẽ xây hàng rào biên giới với Croatia

VOV.VN - Phía Croatia đồng ý cho người tị nạn vào nhưng chỉ là một số lượng hạn chế. Còn Hungary dự kiến sẽ xây hàng rào biên giới để ngăn dòng người tị nạn.

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới
Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.