Động đất 6,2 độ richter tại Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo thương vong, thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất.

Ngày 4/8, một trận động đất 6,2 độ richter xảy ra ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc 19h23 phút (giờ địa phương), tâm chấn tại 37,7 độ vĩ Bắc và 141,7 độ kinh Đông, ở độ sâu 50km.

Hiện chưa có báo cáo thương vong, thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất.

Công ty Điện lực Tokyo cho biết, không có sự bất thường nào đối với các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Daini./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 6,1 độ tại Indonesia, không có cảnh báo sóng thần
Động đất 6,1 độ tại Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Theo EMSC, tâm chấn của trận động đất nằm ở vị trí cách khu Denpasar trên đảo Bali 102 km về phía Tây Nam, với độ sâu 100 km.

Động đất 6,1 độ tại Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

Động đất 6,1 độ tại Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Theo EMSC, tâm chấn của trận động đất nằm ở vị trí cách khu Denpasar trên đảo Bali 102 km về phía Tây Nam, với độ sâu 100 km.

Indonesia dự đoán trận “siêu động đất” 8,8 độ có thể gây sóng thần đảo Java
Indonesia dự đoán trận “siêu động đất” 8,8 độ có thể gây sóng thần đảo Java

VOV.VN - Trận "siêu động đất" sắp xảy ra ở Indonesia có khả năng gây ra một cơn sóng thần lớn. 

Indonesia dự đoán trận “siêu động đất” 8,8 độ có thể gây sóng thần đảo Java

Indonesia dự đoán trận “siêu động đất” 8,8 độ có thể gây sóng thần đảo Java

VOV.VN - Trận "siêu động đất" sắp xảy ra ở Indonesia có khả năng gây ra một cơn sóng thần lớn. 

Động đất 6,8 độ Richter ở ngoài khơi Chile
Động đất 6,8 độ Richter ở ngoài khơi Chile

VOV.VN - Văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile cho biết hiện chưa có thông tin về con số thương vong cũng như thiệt hại về tài sản.

Động đất 6,8 độ Richter ở ngoài khơi Chile

Động đất 6,8 độ Richter ở ngoài khơi Chile

VOV.VN - Văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile cho biết hiện chưa có thông tin về con số thương vong cũng như thiệt hại về tài sản.