Đồng minh trung thành của Trump nói “đã đến lúc chấp nhận chiến thắng của Biden”

VOV.VN - Đồng minh trung thành của Tổng thống Trump – cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie tuyên bố ngày 17/12 rằng đã đến lúc chấp nhận chiến thắng của ông Biden.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump nhận định tối 17/12 (giờ Mỹ) rằng đã đến lúc chấp nhận ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 giữa bối cảnh Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các cáo buộc chưa có bằng chứng rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị đánh cắp.

"Bất kỳ khi nào ai đó thua cuộc bầu cử, dù là một đảng hay một cá nhân, thì đó đều là một nỗi thất vọng lớn. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử đều có kết quả và lần này rõ ràng ông Biden đã chiến thắng với số phiếu đại cử tri bằng số phiếu của Tổng thống Trump giành được cách đây 4 năm", ông Christie nhận định với CNN.

Ông cũng cho rằng: "Trong cuộc bầu cử này, không có bằng chứng nào cho tôi - một người từng là công tố viên, thấy rằng đã xảy ra tình trạng gian lận có thể thay đổi kết quả bầu cử. Đã đến lúc chúng ta nhận thua. Bên cạnh đó, hãy chấp nhận nhiều chiến thắng mà chúng ta có vào tối hôm đó: 14 thành viên mới trong Hạ viện, 2 cơ quan lập pháp của đất nước đã thay đổi và một chức Thống đốc đã chuyển sang cho đảng Cộng hòa".

"Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời. Chúng ta cần chấp nhận sự thật và tiến về phía trước", ông Christie nói.

Những bình luận từ ông Christie được đưa ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quan chức cấp cao đảng Cộng hòa thừa nhận chiến thắng của ông Biden và gọi ông là "Tổng thống đắc cử".

"Đại cử tri đoàn đã lên tiếng. Ngày hôm nay tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden", Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho hay.

Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Cộng hòa trong lưỡng viện vẫn đứng về phía Tổng thống Trump hoặc phớt lờ các cáo buộc của ông. Những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump hiện đang hối thúc ông đấu tranh cho việc đảo ngược kết quả bầu cử cho tới ngày 6/1.

Phát biểu về việc có thể bị coi là kẻ không trung thành với đảng Cộng hòa sau những phát ngôn trên, ông Christie khẳng định: "Tôi là người nói dựa trên sự thật".

"Thực tế là hàng loạt đơn kiện đã bị tòa án bác bỏ nhưng điều ấy xảy ra không phải do các thẩm phán bang hay các thẩm phán của Tòa án Tối cao thiếu lòng dũng cảm. Đó là bởi những cáo buộc được đưa ra chưa có bằng chứng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng nhận được hàng trăm đề nghị xin ân xá trước khi Trump mãn nhiệm
Nhà Trắng nhận được hàng trăm đề nghị xin ân xá trước khi Trump mãn nhiệm

VOV.VN - Nhà Trắng đã nhận được hàng trăm yêu cầu ân xá từ các đồng minh của Tổng thống Trump trong bối cảnh ông sắp rời nhiệm sở.

Nhà Trắng nhận được hàng trăm đề nghị xin ân xá trước khi Trump mãn nhiệm

Nhà Trắng nhận được hàng trăm đề nghị xin ân xá trước khi Trump mãn nhiệm

VOV.VN - Nhà Trắng đã nhận được hàng trăm yêu cầu ân xá từ các đồng minh của Tổng thống Trump trong bối cảnh ông sắp rời nhiệm sở.

Nhìn lại di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Nhìn lại di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Nhìn lại những dấu ấn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, nước Mỹ đang tái định hình trước một Thế giới đã có nhiều thay đổi.

Nhìn lại di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nhìn lại di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Nhìn lại những dấu ấn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, nước Mỹ đang tái định hình trước một Thế giới đã có nhiều thay đổi.

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump
Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

VOV.VN - Dù thừa nhận chiến thắng của Biden nhưng vận mệnh của đảng Cộng hòa trong 2 năm tới sẽ được quyết định bởi cuộc đua giành ít nhất 1 ghế Thượng viện ở Georgia buộc đảng này phải tiếp tục “làm vừa lòng” ông Trump.

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

VOV.VN - Dù thừa nhận chiến thắng của Biden nhưng vận mệnh của đảng Cộng hòa trong 2 năm tới sẽ được quyết định bởi cuộc đua giành ít nhất 1 ghế Thượng viện ở Georgia buộc đảng này phải tiếp tục “làm vừa lòng” ông Trump.