Dòng người lũ lượt rời khỏi thành phố Yangon của Myanmar

VOV.VN - Các con đường ra khỏi Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar chật cứng dòng người chạy khỏi các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh.

Myanmar rơi vào vòng xoáy bất ổn kể từ khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo dân sự của nước này trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi hôm 1/2, dẫn tới các cuộc biểu tình lớn khiến lực lượng an ninh phải tìm cách ngăn chặn.

Theo tổ chức giám sát địa phương, tới nay hơn 220 người đã thiệt mạng và 2.000 người bị bắt giữ.

Đầu tuần này, quân đội đã áp dụng thiết quân luật với hơn 6 thị trấn tại Yangon, đặt gần 2 triệu người vào sự kiểm soát trực tiếp của các tư lệnh quân đội.

Truyền thông địa phương ngày 19/3 đã phát hình ảnh giao thông ách tắc ở tuyến đường cao tốc chính ở phía Bắc dẫn ra khỏi Yangon, nhiều người đang rời khỏi thành phố tìm về các khu vực nông thôn.

“Tôi không còn cảm thấy an toàn nữa, nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được”, một cư dân sống gần nơi lực lượng an ninh đã bắn chết người biểu tình nói.

“Tôi rất lo tình huống xấu nhất sẽ xảy ra vì nơi tôi sống hiện đang rất căng thẳng”. Người phụ nữ này nói rằng cô đã mua vé xe buýt để về quê ở phía Tây Myanmar và sẽ rời đi trong 2 ngày tới.

Một thanh niên 29 tuổi, là một thợ hoàn kim ở Yangon nói với AFP qua điện thoại rằng anh đã rời khỏi thành phố vì các cuộc trấn áp liên tiếp diễn ra.

“Sau khi về quê tôi cảm thấy an toàn và bớt căng thẳng hơn nhiều”, người này cho biết.

Trong khi đó, giới chức tỉnh Tak của Thái Lan - nơi giáp biên giới Myanmar, nói rằng họ đang chuẩn bị lều trại cho làn sóng những người tị nạn có thể tràn sang nước này.

“Nếu có nhiều người Myanmar tràn qua biên giới trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi đã có các biện pháp chuẩn bị từ trước để tiếp nhận họ”, tỉnh trưởng Pongrat Piromrat nói.

Ông Pongrat Piromrat cho biết, tỉnh Tak có thể hỗ trợ khoảng 30.000-50.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Trung Quốc bác tin rút nhân viên ở Myanmar về nước
Doanh nghiệp Trung Quốc bác tin rút nhân viên ở Myanmar về nước

VOV.VN - Trước một số bài báo cho rằng Trung Quốc rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar, trang Global Times đã dẫn lời các doanh nghiệp Trung Quốc bác bỏ thông tin này.

Doanh nghiệp Trung Quốc bác tin rút nhân viên ở Myanmar về nước

Doanh nghiệp Trung Quốc bác tin rút nhân viên ở Myanmar về nước

VOV.VN - Trước một số bài báo cho rằng Trung Quốc rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar, trang Global Times đã dẫn lời các doanh nghiệp Trung Quốc bác bỏ thông tin này.

Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar tăng cao sau cuộc đảo chính
Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar tăng cao sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Chương trình lương thực thế giới ngày 16/3 cho biết giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar đã gia tăng kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, khiến đời sống của những người dân nghèo tại quốc gia này thêm khó khăn.

Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar tăng cao sau cuộc đảo chính

Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar tăng cao sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Chương trình lương thực thế giới ngày 16/3 cho biết giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar đã gia tăng kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, khiến đời sống của những người dân nghèo tại quốc gia này thêm khó khăn.

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar
EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 16/3 cho biết, Liên minh châu Âu  sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể, mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar.

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 16/3 cho biết, Liên minh châu Âu  sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể, mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar.