Đồng nội tệ Iran phục hồi trở lại sau nhiều ngày mất giá

Đồng nội tệ rial của Iran ngày 6/10 đã bắt đầu phục hồi trở lại từ mức thấp kỷ lục, sau nhiều ngày nổ ra các cuộc biểu tình nhằm đổ lỗi cho chính phủ về tình trạng kinh tế khó khăn của đất nước.

Đồng rial của Iran bắt đầu hồi phục (Ảnh: Fox News)


Việc đồng rial suy yếu khiến các công ty Iran gặp khó khăn trong nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài và gây tâm lý hoang mang trong người dân, khiến nhiều người đổ xô đi đổi rial sang ngoại tệ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng tiền tệ của nước này. Bà cũng cho hay, Mỹ trừng phạt Iran là nhằm thuyết phục Tehran đàm phán nghiêm túc và thiện chí về chương trình hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Iran đang trên bờ vực sụp đổ
Kinh tế Iran đang trên bờ vực sụp đổ

(VOV) - Đây là nhận định của Bộ trưởng Tài chính Israel về nền kinh tế của Iran trước những tác động của lệnh trừng phạt quốc tế.

Kinh tế Iran đang trên bờ vực sụp đổ

Kinh tế Iran đang trên bờ vực sụp đổ

(VOV) - Đây là nhận định của Bộ trưởng Tài chính Israel về nền kinh tế của Iran trước những tác động của lệnh trừng phạt quốc tế.

Iran cáo buộc phương Tây tấn công kinh tế
Iran cáo buộc phương Tây tấn công kinh tế

(VOV) - Lãnh đạo nước này khẳng định “kẻ thù đang muốn gây sức ép hòng bóp nghẹt nhà nước Iran”.

Iran cáo buộc phương Tây tấn công kinh tế

Iran cáo buộc phương Tây tấn công kinh tế

(VOV) - Lãnh đạo nước này khẳng định “kẻ thù đang muốn gây sức ép hòng bóp nghẹt nhà nước Iran”.

Iran bắt giữ 16 nghi can làm rối loạn thị trường tiền tệ
Iran bắt giữ 16 nghi can làm rối loạn thị trường tiền tệ

(VOV) - Lợi dụng tâm lý người dân lo sợ đồng nội tệ rớt giá, các nghi can này đã khiến người dân thêm hoang mang.

Iran bắt giữ 16 nghi can làm rối loạn thị trường tiền tệ

Iran bắt giữ 16 nghi can làm rối loạn thị trường tiền tệ

(VOV) - Lợi dụng tâm lý người dân lo sợ đồng nội tệ rớt giá, các nghi can này đã khiến người dân thêm hoang mang.