Động thái của Nga khi lực lượng Ukraine tiến gần đến Nhà máy hạt nhân Kursk

VOV.VN - Lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP) khi lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào tỉnh này.

BBC phân tích các bức ảnh cho biết, dường như lực lượng Nga đang đào chiến hào gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP) khi quân đội Ukraine được cho là đã tiến vào trong phạm vi 50km của cơ sở này.

KNPP cách thị trấn biên giới Sudzha của tỉnh Kursk gần 80km. Thị trấn này là trọng tâm trong cuộc đột kích ban đầu của lực lượng Ukraine.

Hãng tin độc lập IStories của Nga ngày 9/8 cũng đưa tin, Nga đang chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nhà máy Kursk khi quân đội Ukraine tiến sâu vào khu vực.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi cả Ukraine và Nga “kiềm chế tối đa” để tránh xảy ra tai nạn hạt nhân.

Theo ông Grossi, 2 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân tại KNPP đang đóng cửa, trong khi 2 lò khác vẫn đang hoạt động bình thường. Hai lò phản ứng còn lại đang được xây dựng.

Nga đã triển khai “chiến dịch chống khủng bố” ở các khu vực biên giới để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/8 cho biết quân đội Nga đã “đẩy lùi các nỗ lực của các nhóm cơ động Ukraine có xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga”.

Bộ này cũng xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần các làng Tolpino và Obshchy Kolodez, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 25km và 30km.

Trong một phát biểu ngày 10/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã bắt đầu đẩy cuộc xung đột về phía lãnh thổ Nga. Đây cũng là tuyên bố công khai đầu tiên của ông thừa nhận Kiev tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉn Lursk của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Zelensky nói tấn công Kursk để gây sức ép với Nga và “khôi phục công lý”
Ông Zelensky nói tấn công Kursk để gây sức ép với Nga và “khôi phục công lý”

VOV.VN - Lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận quân đội nước này đã mở cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công bất ngờ này là nhằm “khôi phục công lý” và gây áp lực lên các lực lượng quân sự Nga.

Ông Zelensky nói tấn công Kursk để gây sức ép với Nga và “khôi phục công lý”

Ông Zelensky nói tấn công Kursk để gây sức ép với Nga và “khôi phục công lý”

VOV.VN - Lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận quân đội nước này đã mở cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công bất ngờ này là nhằm “khôi phục công lý” và gây áp lực lên các lực lượng quân sự Nga.

Động thái mới của Ukraine tại Kursk trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga
Động thái mới của Ukraine tại Kursk trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga

VOV.VN - Theo Forbes, Ukraine đang đào chiến hào ở Kursk. Điều đó tức là tiền tuyến này đang dần ổn định và một cuộc xâm nhập kéo dài của Kiev đang được cân nhắc.

Động thái mới của Ukraine tại Kursk trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga

Động thái mới của Ukraine tại Kursk trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga

VOV.VN - Theo Forbes, Ukraine đang đào chiến hào ở Kursk. Điều đó tức là tiền tuyến này đang dần ổn định và một cuộc xâm nhập kéo dài của Kiev đang được cân nhắc.

Động thái tiếp theo của 2 bên sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga
Động thái tiếp theo của 2 bên sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nga có thể tái triển khai lực lượng được trang bị tốt hơn ở Ukraine để ngăn chặn cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ của mình hay không, trong khi về phía quân đội Ukraine, điều này sẽ làm giảm sức ép lên các lực lượng của họ, vốn bị áp đảo về số lượng và đang mất dần lãnh thổ ở miền Đông cũng như miền Nam.

Động thái tiếp theo của 2 bên sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

Động thái tiếp theo của 2 bên sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nga có thể tái triển khai lực lượng được trang bị tốt hơn ở Ukraine để ngăn chặn cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ của mình hay không, trong khi về phía quân đội Ukraine, điều này sẽ làm giảm sức ép lên các lực lượng của họ, vốn bị áp đảo về số lượng và đang mất dần lãnh thổ ở miền Đông cũng như miền Nam.