Du khách đến Australia chỉ cần làm xét nghiệm RAT

VOV.VN - Từ ngày 23/1, người từ nước ngoài được phép nhập cảnh Australia chỉ cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay vì phải có kết quả xét nghiệm PCR như hiện nay.

Theo thông báo mới nhất của chính phủ Australia chiều tối nay (21/1), bắt đầu từ 1h sáng Chủ nhật ngày 23/1, Australia sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR đối với người nhập cảnh. Thay vào đó, du khách quốc tế chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) âm tính trong vòng 24h tính từ khi chuyến bay khởi hành.

Quy định mới đối với người nhập cảnh từ nước ngoài cũng thống nhất với các biện pháp xét nghiệm phòng dịch đang được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa.

Trong một tuyên bố chung vừa được công bố, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt và Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews cho biết, mặc dù xét nghiệm PCR vẫn là tiêu chuẩn vàng, nhưng xét nghiệm RAT trong vòng 24h là một chỉ số có thể chấp nhận được để đánh giá liệu một khách du lịch quốc tế có nhiễm Covid-19 trước khi bay đến Australia hay không. Các Bộ trưởng cũng cho biết các yêu cầu xét nghiệm trước khi chuyến bay khởi hành sẽ tiếp tục được xem xét thường xuyên, có tính đến các yếu tố dịch tễ học trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc điều chỉnh yêu cầu về xét nghiệm, thông báo cũng cho biết, người mắc Covid-19 ở nước ngoài hiện phải chờ 14 ngày sau đó mới được phép nhập cảnh Australia, nhưng quy định mới sẽ cho phép rút ngắn quãng thời gian này xuống chỉ còn 7 ngày và yêu cầu này cũng có thể thay đổi trong thời gian tới.

Thông báo mới của chính phủ Australia được đưa ra trong bối cảnh đợt dịch biến thể Omicron tại nước này có thể đã vượt qua đỉnh dịch. Ngày hôm nay Australia ghi nhận hơn 64.500 ca mắc Covid-19 mới, giảm khá nhiều so với hơn 75.600 trường hợp của ngày hôm qua (20/1)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Australia điều tra hành vi trục lợi từ các bộ xét nghiệm Covid-19
Cảnh sát Australia điều tra hành vi trục lợi từ các bộ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Australia đã bắt đầu tiến hành điều tra hành vi trục lợi từ việc nâng giá bán các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh để phát hiện ca mắc Covid-19. Nếu bị phát hiện, đối tượng vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát Australia điều tra hành vi trục lợi từ các bộ xét nghiệm Covid-19

Cảnh sát Australia điều tra hành vi trục lợi từ các bộ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Australia đã bắt đầu tiến hành điều tra hành vi trục lợi từ việc nâng giá bán các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh để phát hiện ca mắc Covid-19. Nếu bị phát hiện, đối tượng vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 5 năm tù giam.

Australia quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường dù Covid-19 lây lan nhanh
Australia quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường dù Covid-19 lây lan nhanh

VOV.VN - Trong lúc không ít phụ huynh lo ngại về khả năng con em mình có thể bị nhiễm bệnh khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh thì chính phủ Australia lại quyết tâm mở cửa trường học.

Australia quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường dù Covid-19 lây lan nhanh

Australia quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường dù Covid-19 lây lan nhanh

VOV.VN - Trong lúc không ít phụ huynh lo ngại về khả năng con em mình có thể bị nhiễm bệnh khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh thì chính phủ Australia lại quyết tâm mở cửa trường học.

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19
Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược của Australia vừa phê duyệt tạm thời hai loại thuốc dùng để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược của Australia vừa phê duyệt tạm thời hai loại thuốc dùng để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.