Dư luận Mỹ phản ứng trái chiều trước việc truy tố cựu Tổng thống Trump

VOV.VN - Phiên tòa lịch sử của nước Mỹ vừa diễn ra ở quận Manhattan, New York với việc cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc tới 34 tội danh. Nước Mỹ đã có một ngày tràn ngập thông tin về ông Trump với những ý kiến trái chiều.

“Chúng ta phải cứu lấy đất nước của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra ở Mỹ. Điều duy nhất mà tôi đã phạm phải là dũng cảm bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó. Ngay từ đầu, đảng Dân chủ đã theo dõi chiến dịch tranh cử của tôi. Họ đã tấn công tôi bằng một loạt các cuộc điều tra gian lận”, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngay khi ông trở về Florida sau phiên tòa xét xử.

Cả trước, trong và sau phiên tòa, cựu Tổng thống Mỹ đều khẳng định mình vô tội, cho rằng đây là “vụ án giả mạo” để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 mà ông đã tuyên bố ra tranh cử. Đội ngũ luật sư của ông Donald Trump cũng khẳng định họ đang nỗ lực để minh oan cho cựu Tổng thống nhằm khép lại vụ việc.

Tuy nhiên, công tố viên của quận Manhattan Alvin Bragg khẳng định, phiên tòa đã thể hiện công lý và công bằng:

“Hôm nay, chúng tôi đề cao trách nhiệm nghiêm túc của mình trong việc đảm bảo rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không có tiền và quyền lực nào có thay đổi được nguyên tắc lâu đời đó của nước Mỹ”.

Một bộ phận dân chúng Mỹ cũng ủng hộ việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump và cho rằng nền dân chủ đã được tôn trọng:

“Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Tôi nghĩ ông ấy đã thực sự gây bất công cho đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng không ai đứng trên luật pháp. Ông ta chắc chắn nên bị bắt hoặc bị buộc tội vì tất cả những sai lầm, sự dối trá và định kiến mà ông ta đã gây ra cho đất nước”.

“Tôi tin rằng đó là điều tốt nhất. Tôi nghĩ rằng ông ấy chắc chắn cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Với tôi đó là điều đã được chờ đợi từ lâu”.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng nhiều người dân và chính trị gia Mỹ lên tiếng phản đối việc truy tố ông Trump:

“Họ làm vậy để làm bẽ mặt ông ấy và ngăn ông ấy tranh cử. Đây hoàn toàn là một cuộc đàn áp chính trị rất nguy hiểm cho đất nước chúng ta”.

“Tất nhiên, ông ấy vô tội. Ông ấy không chỉ vô tội mà còn hy sinh lối sống tỷ phú của mình để cứu đất nước này. Họ đã từng điều tra ông ấy rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Đây là lạm dụng quyền lực. Đây hoàn toàn là cuộc đàn áp chính trị”.

Tuy nhiên, chính quyền đương nhiệm Mỹ vẫn từ chối mọi bình luận về phiên tòa, cho rằng đây không phải là trọng tâm mà chính phủ Mỹ quan tâm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jean Pierre cho biết: “Tổng thống vẫn đang tập trung vào người dân Mỹ như ông ấy vẫn làm hàng ngày. Phiên tòa không phải là điều mà Tổng thống chú trọng. Ông ấy đang tập trung vào những thứ như đảm bảo rằng giá cả hàng hóa có thể hạ thấp cho người dân Mỹ. Tất nhiên, mọi thông tin về cựu Tổng thống Donald Trump đang tràn ngập trên mạng từng giờ. Cho nên hiển nhiên, Tổng thống sẽ nắm được thông tin nhưng đây không phải là điều mà Tổng thống chú tâm ngày hôm nay”.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4/12 - tức 8 tháng sau. Giới phân tích cho rằng, các cáo buộc hình sự với ông Trump có thể định hình lại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?
Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Ông Donald Trump, cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự, đã tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa vào ngày 4/4.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Ông Donald Trump, cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự, đã tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa vào ngày 4/4.

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa
Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 3/4 đã tới Thành phố New York bằng máy bay riêng, chuẩn bị trình diện trước tòa vì cáo buộc hình sự chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ.

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 3/4 đã tới Thành phố New York bằng máy bay riêng, chuẩn bị trình diện trước tòa vì cáo buộc hình sự chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ.

Sẵn sàng ra tòa, ông Trump vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa
Sẵn sàng ra tòa, ông Trump vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng ra trình diện tòa. Hiện ông vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Trump có thể tận dụng chính phiên tòa để giành lợi thế trong bầu cử.

Sẵn sàng ra tòa, ông Trump vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

Sẵn sàng ra tòa, ông Trump vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng ra trình diện tòa. Hiện ông vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Trump có thể tận dụng chính phiên tòa để giành lợi thế trong bầu cử.

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố
New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

VOV.VN - Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ, đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày 31/3 để đề phòng bất trắc sau khi ông Donald Trump có quyết định bị truy tố.

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

VOV.VN - Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ, đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày 31/3 để đề phòng bất trắc sau khi ông Donald Trump có quyết định bị truy tố.

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm
Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn New York đối với ông Donald Trump là một “sự xúc phạm”.

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn New York đối với ông Donald Trump là một “sự xúc phạm”.