Dư luận Trung Quốc: Thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên - cuộc gặp được trông đợi

VOV.VN - Hàng loạt thông tin và dự đoán về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được báo chí Trung Quốc đăng tải. 

Thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 càng tới gần, tần xuất của những từ khóa hay hình ảnh về Hà Nội, Việt Nam xuất hiện trên báo chí Trung Quốc ngày càng nhiều. 

Hàng loạt thông tin và dự đoán của các bên được báo chí Trung Quốc đăng tải. Mạng Tin tức Trung Quốc (Chinanews) điểm lại chặng đường không bằng phẳng của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều từ Singapore tới Việt Nam, và cho rằng, cuộc gặp lần này rất đáng trông đợi. Liệu kết quả của Hội nghị lần 2 có thể "lên tầm cao mới" hay không rất được quan tâm, cho dù việc tạo dựng mối quan hệ kiểu mới giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

Ông Vương Tuấn Sinh.

Không ít bài báo nhận định, Tuyên bố Hà Nội có thể được đưa ra, nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia, học giả Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn VOV cũng thể hiện thái độ lạc quan về triển vọng của cuộc gặp, cho dù là lạc quan thận trọng.

Ông Vương Tuấn Sinh, chuyên gia về Bán đảo Triều Tiên của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng: "Cả Triều Tiên và Mỹ đều có những động lực để đạt được đột phá tại Hội nghị lần này. Bởi để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, Triều Tiên ngoài những nhân tố trong nước, còn cần có môi trường quốc tế hòa bình. Do vậy, cả hai bên đều muốn đạt được kết quả mang tính đột phá tại cuộc gặp lần này."

Bên cạnh việc đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ - Triều, công tác chuẩn bị khẩn trương của chủ nhà Việt Nam cũng giành sự quan tâm của báo giới Trung Quốc.

Tờ Tin tức tham khảo tổng hợp báo chí nước ngoài cho rằng, Việt Nam có thể nâng cao "danh tiếng quốc tế". Bài báo viết, cùng với việc chuẩn bị cho "Cuộc gặp thượng đỉnh hòa bình" giữa Mỹ và Triều Tiên, Việt Nam hơn lúc nào hết càng thể hiện là một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng khẳng định, Việt Nam đã làm rất tốt để thu hút được sự quan tâm của thế giới. Đây chính là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình với bạn bè quốc tế. Qua sự kiện này, vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng cao. Việt Nam một lần nữa trở thành tâm điểm được cả thế giới quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/2, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội ra thông báo kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/2, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội ra thông báo kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Thời tiết dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Thời tiết dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. 

Thời tiết dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thời tiết dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. 

Phóng viên quốc tế đổ bộ lên địa điểm liên quan Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Phóng viên quốc tế đổ bộ lên địa điểm liên quan Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Nhiều phóng viên quốc tế đã có mặt tại khu vực khách sạn Melia ở trung tâm Hà Nội vào sáng 25/2/2019 ngay trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Phóng viên quốc tế đổ bộ lên địa điểm liên quan Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Phóng viên quốc tế đổ bộ lên địa điểm liên quan Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Nhiều phóng viên quốc tế đã có mặt tại khu vực khách sạn Melia ở trung tâm Hà Nội vào sáng 25/2/2019 ngay trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Lạng Sơn hoàn tất chỉnh trang, trang trí ga Đồng Đăng
Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Lạng Sơn hoàn tất chỉnh trang, trang trí ga Đồng Đăng

VOV.VN - Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã hoàn tất công tác dọn dẹp, chỉnh trang và tăng cường an ninh để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Lạng Sơn hoàn tất chỉnh trang, trang trí ga Đồng Đăng

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Lạng Sơn hoàn tất chỉnh trang, trang trí ga Đồng Đăng

VOV.VN - Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã hoàn tất công tác dọn dẹp, chỉnh trang và tăng cường an ninh để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị.