Dự luật viện trợ Ukraine nhận được chấp thuận cuối cùng của Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Hôm 10/3, một gói viện trợ nhân đạo và quân sự khẩn cấp trị giá 13,6 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh châu Âu đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng của Quốc hội Mỹ.

AP đưa tin, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 1,5 nghìn tỷ USD, trong đó sẽ chi 13,6 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và cung cấp gói tài trợ cho chính phủ liên bang hoạt động đến hết ngày 30/9, với tỷ lệ lưỡng đảng 68-31.

“Chúng tôi đã cam kết với người dân Ukraine rằng họ sẽ không đi một mình trong cuộc chiến này. Khi chúng tôi chấp thuận gói viện trợ này trong một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ giữ lời hứa đó”, Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nói.

Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật chi tiêu lớn này vào ngày 9/3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, sự chấp thuận dự luật “một lần nữa chứng minh rằng các thành viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ có thể cùng nhau mang lại kết quả cho người dân Mỹ”.

Động thái này diễn ra sau khi các thành viên đảng Dân chủ từ bỏ kế hoạch bổ sung ngân sách chống dịch Covid-19. Việc thông qua gói viện trợ cho Ukraine và dự luật 1,5 nghìn tỷ tại Hạ viện được coi là chiến thắng của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã phải từ bỏ kế hoạch phân bổ 15,6 tỷ USD để chống dịch Covid-19. Số tiền này ban đầu được dự trù để hỗ trợ cung cấp vaccine, phát triển phương pháp điều trị và xét nghiệm tại Mỹ, cũng như thúc đẩy cuộc chiến chống dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã buộc bà phải từ bỏ sáng kiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng giải thích lý do không đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine
Nhà Trắng giải thích lý do không đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thừa nhận rằng lý do mà Mỹ không lựa chọn chuyển 28 tiêm kích của Ba Lan cho Ukraine là để tránh sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Nhà Trắng giải thích lý do không đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine

Nhà Trắng giải thích lý do không đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thừa nhận rằng lý do mà Mỹ không lựa chọn chuyển 28 tiêm kích của Ba Lan cho Ukraine là để tránh sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Cuộc sống tạm bợ người dân Ukraine trong hầm trú ẩn
Cuộc sống tạm bợ người dân Ukraine trong hầm trú ẩn

VOV.VN - Người dân Ukraine tiếp tục cuộc sống tạm bợ dưới các nhà ga tàu điện ngầm, hầm trú ẩn hay trong các địa điểm được trưng dụng tạm thời để tránh khỏi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào nước này.

Cuộc sống tạm bợ người dân Ukraine trong hầm trú ẩn

Cuộc sống tạm bợ người dân Ukraine trong hầm trú ẩn

VOV.VN - Người dân Ukraine tiếp tục cuộc sống tạm bợ dưới các nhà ga tàu điện ngầm, hầm trú ẩn hay trong các địa điểm được trưng dụng tạm thời để tránh khỏi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào nước này.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay
Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.