Nhà Trắng giải thích lý do không đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thừa nhận rằng lý do mà Mỹ không lựa chọn chuyển 28 tiêm kích của Ba Lan cho Ukraine là để tránh sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

"Tôi muốn khẳng định rằng những gì chúng tôi đánh giá là dựa trên việc làm thế nào để ngăn một cuộc chiến tranh thế giới ở đây", bà Psaki cho hay khi trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Bà đã gọi nguy cơ bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ ba là một vấn đề quan trọng được các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng và Tổng thống Biden cân nhắc trong mọi thời điểm.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các vũ khí chống tăng và các máy bay chiến đấu có thể "vượt qua biên giới" và làm leo thang chiến tranh.

"Chúng tôi sẽ không làm điều gì mà chúng tôi cho là không phù hợp với các lợi ích của Mỹ và các đồng minh NATO", bà Psaki kết luận.

Nhiều người yêu cầu câu trả lời cho việc điều gì xảy ra nếu Mỹ hoặc NATO chuyển các máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng, bất kỳ đoàn vận chuyển nào của Ba Lan hoặc một nước NATO khác mang các phương tiện chiến tranh sang Ukraine đều ngay lập tức trở thành mục tiêu quân sự của Nga và có nguy cơ gây ra tình huống mà NATO phải tuyên chiến theo Điều 5 Hiệp ước NATO, dẫn đến nguy cơ bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng khẳng định, Mỹ "có quan hệ mạnh mẽ và không thay đổi với Ba Lan" và rằng trên thực tế tồn tại cơ chế chuyển giao máy bay chiến đấu như vậy. Ba Lan đã đề nghị chuyển các tiêm kích MiG-29 sang căn cứ Ramstein của Mỹ ở Đức nhưng Mỹ dường như vẫn chưa chắc chắn để làm thế nào tiến hành việc này mà không khiến Washington cũng như NATO bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh phi NATO
Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh phi NATO

VOV.VN - Mỹ đã chính thức công nhận Qatar là một đồng minh lớn phi NATO, động thái nhằm nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước và giúp quốc gia vùng Vịnh được nhận những đặc ân về quân sự và kinh tế trong quan hệ với Mỹ.

Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh phi NATO

Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh phi NATO

VOV.VN - Mỹ đã chính thức công nhận Qatar là một đồng minh lớn phi NATO, động thái nhằm nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước và giúp quốc gia vùng Vịnh được nhận những đặc ân về quân sự và kinh tế trong quan hệ với Mỹ.

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch
Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

VOV.VN - Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga chưa bao giờ đe dọa liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), tuy nhiên, nước Nga vẫn phải phản ứng trước hành vi đối đầu của liên minh quân sự này.

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

VOV.VN - Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga chưa bao giờ đe dọa liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), tuy nhiên, nước Nga vẫn phải phản ứng trước hành vi đối đầu của liên minh quân sự này.

Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thế chiến 3 nếu NATO gửi quân tới Ukraine
Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thế chiến 3 nếu NATO gửi quân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cảnh báo nếu NATO gửi binh sỹ tới Ukraine, điều này sẽ đẩy châu Âu tới bờ vực chiến tranh thế giới.

Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thế chiến 3 nếu NATO gửi quân tới Ukraine

Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thế chiến 3 nếu NATO gửi quân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cảnh báo nếu NATO gửi binh sỹ tới Ukraine, điều này sẽ đẩy châu Âu tới bờ vực chiến tranh thế giới.