Dự thảo ngân sách quốc phòng của Đài Loan năm 2022 tăng 3%

VOV.VN - Theo Dự toán, tổng ngân sách cho năm tới sẽ là 2252,1 tỉ Đài tệ (hơn 80 tỉ USD), tăng 116,2 tỉ Đài tệ, tương đương 5,4% so với ngân sách năm nay.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ngày 23/8 cho biết, Dự thảo ngân sách chung cho hoạt động của chính quyền Đài Loan năm 2022 sẽ được Viện Hành chính xem xét vào ngày 26/8 tới đây, trong đó dự toán ngân sách dành cho quốc phòng tăng 3% với năm 2021.

Theo Dự toán, tổng ngân sách cho năm tới sẽ là 2.252,1 tỉ Đài tệ (hơn 80 tỉ USD), tăng 116,2 tỉ Đài tệ, tương đương 5,4% so với ngân sách năm nay. Trong các khoản chi tiêu khác nhau, ngân sách dùng cho quốc phòng là 372,6 tỉ Đài tệ, chỉ đứng sau khoản ngân sách dùng cho mở rộng xây dựng công và phúc lợi xã hội là 594,7 tỉ Đài tệ.

Người chủ trì soạn thảo Dự toán ngân sách 2022, Chu Trạch Dân cho biết, theo quy định, Viện Hành chính phải gửi Dự thảo ngân sách cho Viện Lập pháp xem xét trước khi Viện Lập pháp khai mạc kỳ họp mới vào tháng 9 tới. Ngân sách cho quốc phòng sẽ được chi tiêu cho việc trả tiền lương cho nhân viên, chi phí cho công tác bảo trì và đầu tư cho quân sự.

Kể từ khi Đảng Dân tiến (DPP) lên nắm quyền ở Đài Loan (Trung Quốc), ngân sách dùng cho quốc phòng tăng 2 đến 3% mỗi năm, tương đương với tổng thu nhập quốc dân (GDP) của từng năm, được cho là nhằm đối phó với việc thống nhất của Trung Quốc đại lục. Trung Quốc đại lục cũng nhiều lần tuyên bố rằng Quân giải phóng Trung Quốc hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự toán ngân sách quốc phòng Nhật Bản cao kỷ lục
Dự toán ngân sách quốc phòng Nhật Bản cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua (19/8) đã công bố mức dự toán ngân sách cao kỷ lục trị giá 5.400 tỷ yên (49 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022.

Dự toán ngân sách quốc phòng Nhật Bản cao kỷ lục

Dự toán ngân sách quốc phòng Nhật Bản cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua (19/8) đã công bố mức dự toán ngân sách cao kỷ lục trị giá 5.400 tỷ yên (49 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022.

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc
Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách quốc phòng 715 tỷ USD của Mỹ sẽ hướng tới việc hiện đại hóa kho hạt nhân nhằm răn đe Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực tác chiến trong tương lai.

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách quốc phòng 715 tỷ USD của Mỹ sẽ hướng tới việc hiện đại hóa kho hạt nhân nhằm răn đe Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực tác chiến trong tương lai.

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?
Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

VOV.VN - 715 tỷ USD là con số mà ông Biden dự định chi cho Lầu Năm Góc giữa bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc được coi là ưu tiên cấp bách. Với nhiều người, đây là con số “khủng” nhưng với những người khác, con số này cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

VOV.VN - 715 tỷ USD là con số mà ông Biden dự định chi cho Lầu Năm Góc giữa bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc được coi là ưu tiên cấp bách. Với nhiều người, đây là con số “khủng” nhưng với những người khác, con số này cũng chỉ như “muối bỏ bể”.