Đức bác thông tin đối thoại "không do thám" với Mỹ thất bại

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng, các cuộc đối thoại đang diễn ra và Đức vẫn đang thúc đẩy đối thoại để tiến tới một thỏa thuận.

Đức hôm qua bác bỏ thông tin cho rằng các cuộc đối thoại để tiến tới thỏa thuận “không do thám” với Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, các cuộc đối thoại đang diễn ra và Đức vẫn đang thúc đẩy đối thoại để tiến tới một thỏa thuận.

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier cho rằng, vẫn còn thời gian để hai bên tiến tới thỏa thuận. “Theo tôi, còn quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định gì. Tất cả những gì tôi muốn nói đó là không quá muộn để hai bên có thể đưa ra bước tiến. Bước đi tiếp theo sẽ được xác định khi chúng tôi theo dõi chặt chẽ những thông báo của Tổng thống Mỹ về việc giới hạn hoạt động tình báo. Như tôi biết, điều này sẽ được thông báo vào ngày 17/1 tới”, ông Walter Steinmeier nói.

Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã nghe lén các cuộc điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Press TV)

Sau các báo cáo năm ngoái cho rằng, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã nghe lén các cuộc điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel, Đức đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn chặn các hoạt động này lặp lại.

Một số tờ báo của Đức cho rằng, các cuộc đối thoại đang trên bờ vực sụp đổ bởi vì Mỹ từ chối cam kết sẽ không nghe lén các quan chức Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Anh điều trần vụ nghe lén điện thoại
Quốc hội Anh điều trần vụ nghe lén điện thoại

Đây là lần đầu tiên ông Rupert Murdoch bị tra xét trực tiếp từ các Nghị sĩ Anh trong 40 năm làm việc trong ngành truyền thông Anh.

Quốc hội Anh điều trần vụ nghe lén điện thoại

Quốc hội Anh điều trần vụ nghe lén điện thoại

Đây là lần đầu tiên ông Rupert Murdoch bị tra xét trực tiếp từ các Nghị sĩ Anh trong 40 năm làm việc trong ngành truyền thông Anh.

Báo chí Anh khủng hoảng vì vụ nghe lén điện thoại
Báo chí Anh khủng hoảng vì vụ nghe lén điện thoại

Vụ nghe lén điện thoại của News Corporation đang làm chao đảo chính trường Anh, khiến truyền thông nước này lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Báo chí Anh khủng hoảng vì vụ nghe lén điện thoại

Báo chí Anh khủng hoảng vì vụ nghe lén điện thoại

Vụ nghe lén điện thoại của News Corporation đang làm chao đảo chính trường Anh, khiến truyền thông nước này lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức
Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao
Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm
Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.