Đức: Chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Dù châu Âu muốn cải thiện quan hệ với Nga nhưng chưa thể dỡ bỏ trừng phạt Moscow vì tình hình ở miền Đông Ukraine chưa được cải thiện.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 2/3 cho biết, không có tiến bộ nào trong quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk về tiến trình hòa bình ở miền Đông Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Tây khó có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: independent)

Phát biểu trong buổi họp báo tại Vilnius, Litva sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Litva, ông Gabriel cho biết, rất ít bước tiến trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, do đó, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ khó được dỡ bỏ sớm, dù châu Âu rất muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Các nước Phương Tây đã áp dụng các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014.

Đức là một trong bốn thành viên của nhóm bộ tứ Normandy, cùng với Pháp, Ukraine và Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình cho miền Đông Ukraine thông qua thỏa thuận Minsk.

Tuy nhiên, tình hình ở miền Đông Ukraine trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục căng thẳng với các vụ xung đột. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau trong việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ
Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ
Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump
Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20
Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

VOV.VN -Văn phòng Tổng thống Nga hôm nay (30/1) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi hội nghị G20 diễn ra tại Đức tháng 7 tới

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

VOV.VN -Văn phòng Tổng thống Nga hôm nay (30/1) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi hội nghị G20 diễn ra tại Đức tháng 7 tới