Đức điều thêm binh sĩ tới Litva trong bối cảnh căng thẳng với Nga

VOV.VN - Khoảng 100 binh sĩ Đức đã tới Litva vào ngày 4/9 sau khi Đức cam kết củng cố sự hiện diện của mình ở sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Số binh sĩ nói trên đã rời phà ở thành phố cảng Klaipeda. Họ sẽ tạo thành sở chỉ huy của một lữ đoàn mới - thường gồm xấp xỉ 4.000 lính.

Lữ đoàn trưởng Christian Nawrat phát biểu: “Thông điệp mà chúng tôi gửi tới các đồng minh ở đây, tại sườn Đông này, là chúng tôi cam kết bảo đảm an ninh”.

Sở chỉ huy này sẽ đóng lâu dài tại Litva, quốc gia trong nhóm Baltic, còn các đơn vị chiến đấu sẽ tham gia tập trận cùng các nước đồng minh.

Một sĩ quan cấp cao trong quân đội Đức cho hay, các cuộc tập trận đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022.

Đức hiện có khoảng 1.500 quân ở Litva. Đức đứng đầu một nhóm chiến đấu NATO tại đất nước này.

Các nước Baltic - gồm Estonia, Latvia và Litva, từng thuộc Liên Xô thì nay đã trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO. Họ lo ngại mình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga nếu Nga đánh bại Ukraine.

Kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra, các nước Baltic đã yêu cầu NATO đưa thêm quân sang lãnh thổ của họ và tạo ra các lữ đoàn mới để thay thế các đơn vị hiện thời.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tháng 6 nói rằng nước ông sẵn sàng triển khai thêm quân ở Litva “hướng tới xây dựng một lữ đoàn chiến đấu mạnh có thể hoạt động như một lực lượng răn đe ngăn ngừa xâm lược”.

NATO đã củng cố sườn phía Đông của mình trong các năm gần đây, đặc biệt kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Ukraine tin rằng tên lửa tầm xa là chìa khóa để giành chiến thắng?
Vì sao Ukraine tin rằng tên lửa tầm xa là chìa khóa để giành chiến thắng?

VOV.VN - Không có ưu thế trên không hay khả năng phá hủy các vũ khí bên trong nước Nga, các tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất được cho là hy vọng duy nhất của Ukraine để ngăn đà tiến công của Nga.

Vì sao Ukraine tin rằng tên lửa tầm xa là chìa khóa để giành chiến thắng?

Vì sao Ukraine tin rằng tên lửa tầm xa là chìa khóa để giành chiến thắng?

VOV.VN - Không có ưu thế trên không hay khả năng phá hủy các vũ khí bên trong nước Nga, các tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất được cho là hy vọng duy nhất của Ukraine để ngăn đà tiến công của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi quân sự ở Kherson
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi quân sự ở Kherson

VOV.VN - Hôm 4/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã đạt được các bước tiến quân sự ở tỉnh Kherson - mục tiêu của cuộc phản công lớn gần đây của quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi quân sự ở Kherson

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi quân sự ở Kherson

VOV.VN - Hôm 4/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã đạt được các bước tiến quân sự ở tỉnh Kherson - mục tiêu của cuộc phản công lớn gần đây của quân đội Ukraine.

Cảnh tượng bên trong nhà máy điện hạt nhân Ukraine do Nga chiếm giữ
Cảnh tượng bên trong nhà máy điện hạt nhân Ukraine do Nga chiếm giữ

VOV.VN - Video sau cho thấy xe tải quân sự phủ bạt với ký hiệu Z và lính gác Nga cầm súng AK bên trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Các thanh sát viên IAEA (Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Nguyên tử Quốc tế) đã có mặt tại đây.

Cảnh tượng bên trong nhà máy điện hạt nhân Ukraine do Nga chiếm giữ

Cảnh tượng bên trong nhà máy điện hạt nhân Ukraine do Nga chiếm giữ

VOV.VN - Video sau cho thấy xe tải quân sự phủ bạt với ký hiệu Z và lính gác Nga cầm súng AK bên trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Các thanh sát viên IAEA (Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Nguyên tử Quốc tế) đã có mặt tại đây.

Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga
Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga

VOV.VN - Đánh lừa đối phương là một chiến thuật quân sự quan trọng. Trong chiều dài lịch sử, các đội quân đã sử dụng hình nộm (như binh sĩ giả, súng giả, xe tăng giả,...) để nghi binh lừa địch. Chiến trường Ukraine không phải là ngoại lệ.

Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga

Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga

VOV.VN - Đánh lừa đối phương là một chiến thuật quân sự quan trọng. Trong chiều dài lịch sử, các đội quân đã sử dụng hình nộm (như binh sĩ giả, súng giả, xe tăng giả,...) để nghi binh lừa địch. Chiến trường Ukraine không phải là ngoại lệ.

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine
Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - UAV Orlan được đánh giá là vừa lợi hại, vừa phù hợp với hoàn cảnh của Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine hiện nay, nhất là sau khi Nga điều chỉnh chiến thuật. Orlan trở thành tai mắt của pháo binh Nga.

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - UAV Orlan được đánh giá là vừa lợi hại, vừa phù hợp với hoàn cảnh của Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine hiện nay, nhất là sau khi Nga điều chỉnh chiến thuật. Orlan trở thành tai mắt của pháo binh Nga.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt
Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga
Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc
Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc

VOV.VN - Một chính trị gia Đức vừa cho hay, chỉ có 5 trong tổng số 15 lựu pháo PzH 2000 do Đức sản xuất và được cung cấp cho Ukraine là vẫn còn hoạt động được tại quốc gia Đông Âu này. Số còn lại trong tình trạng hỏng hóc.

Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc

Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc

VOV.VN - Một chính trị gia Đức vừa cho hay, chỉ có 5 trong tổng số 15 lựu pháo PzH 2000 do Đức sản xuất và được cung cấp cho Ukraine là vẫn còn hoạt động được tại quốc gia Đông Âu này. Số còn lại trong tình trạng hỏng hóc.