Đức muốn can dự nhiều hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đại sứ Đức tại Australia Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 6/11 cho biết, Đức mong muốn tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến diễn ra tại Australia, Đại sứ Đức tại Australia Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định, Ấn Độ-Thái Bình Dương “là nơi quyết định việc định hình trật tự thế giới trong tương lai” và Đức “muốn tham gia vào việc hình thành nên trật tự này”.

Đại sứ Karrenbauer cũng đồng thời nhấn mạnh Đức “quan tâm tới an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương” và “không chỉ riêng Đức, toàn bộ Châu Âu cũng cần một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ổn định và tốt đẹp”.

Để làm được điều này, Đức sẽ thể hiện bằng các hành động cụ thể thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước có chung quan điểm như Australia và các nước khác trong khu vực. Đồng thời Đức cũng muốn gia tăng các hợp tác với ASEAN, tổ chức mà Đức đánh giá là “có vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các hoạt động đa phương cũng như thúc đẩy các phương thức hòa bình để giải quyết các xung đột”. Đại sứ Karrenbauer khẳng định, Đức “muốn có sự hiện diện nhiều hơn và muốn gửi đi một tín hiệu về tình đoàn kết với các đối tác có cùng chung quan điểm”.

Bên cạnh đó, Đại sứ Karrenbauer cũng cho biết Đức muốn “thể hiện trách nhiệm của mình đối với một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc” và cho hay “Đức sẽ tham gia tích cực vào việc hình thành trật tự này không chỉ bằng lời nói mà cả hành động. Đức sẽ làm nhiều hơn nữa so với những gì trong quá khứ”. Đại sứ Karrenbauer cũng cho biết, Đức sẽ “tăng sự hiện diện trong các cuộc tập trận trung và cử sỹ quan hải quân Đức sang làm việc trong các đơn vị hải quân Australia”.

Phản đối các hành động cưỡng ép để đạt được tham vọng lấn chiếm lãnh thổ, đại sứ Karrenbauer khẳng định “không được có bất kỳ sự thay đổi lãnh thổ nào trái với mong muốn của phía bên kia và cũng không thể đạt được bất kỳ sự thay đổi lãnh thổ nào bằng các biện pháp quân sự”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds hoan ngênh mong muốn can dự vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đức và khẳng định sẽ cùng với Đức để “thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người và hướng đến một khu vực có sự hợp tác, canh tranh lành mạnh, không đối đầu, ép buộc hay xung đột”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương
Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương
Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Nhật Bản hỗ trợ an ninh hàng hải ASEAN, ủng hộ Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhật Bản hỗ trợ an ninh hàng hải ASEAN, ủng hộ Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản phản đối các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Nhật Bản hỗ trợ an ninh hàng hải ASEAN, ủng hộ Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhật Bản hỗ trợ an ninh hàng hải ASEAN, ủng hộ Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản phản đối các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.