Đức thông qua dự luật ngăn chặn việc tuyển mộ các tay súng thánh chiến

VOV.VN - Luật mới xác định tội hình sự nghiêm trọng cho hành động ra nước ngoài "đầu quân" cho các nhóm vũ trang, chiêu mộ, tài trợ cho người khác làm việc này.

Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/2 thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn các nhóm cực đoan và khủng bố tuyển mộ các tay súng thánh chiến. Dự luật cũng đã được Quốc hội thông qua.

Các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) (ảnh: AFP)

Theo Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, với dự luật này, Đức sẽ trở thành quốc gia thành viên thứ 2 trong Liên minh châu Âu sau Pháp triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ chiến binh nước ngoài tham gia các lực lượng cực đoan, được Liên Hợp Quốc thúc đẩy trong một nghị quyết hồi năm ngoái.

Luật mới xác định tội hình sự nghiêm trọng cho hành động ra nước ngoài "đầu quân" cho các nhóm vũ trang, hoặc chiêu mộ, tài trợ cho người khác làm việc này.

Cũng giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, chính phủ Đức đã nhiều lần bày tỏ lo ngại, các chiến binh khủng bố nước ngoài đang có xu hương tăng lên theo thời gian, không chỉ đe dọa an ninh của các nước chúng đến hoạt động mà cả ở quê hương và những nơi mà các tay súng này quá cảnh.

Theo cơ quan an ninh Đức, hiện có khoảng 600 công dân Đức tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng và các nhóm cực đoan khác tại Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm
Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?
Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương
300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq
IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

VOV.VN - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua (04-09) đã bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

VOV.VN - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua (04-09) đã bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS
Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

VOV.VN -Theo MENA, mạng lưới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Ai Cập gồm 8 thành viên, trong đó 4 thành viên đang có mặt ở Syria

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

VOV.VN -Theo MENA, mạng lưới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Ai Cập gồm 8 thành viên, trong đó 4 thành viên đang có mặt ở Syria

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan
IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.