Đức tuyên bố không chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột

VOV.VN -Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại lời đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ vũ khí cho các chiến binh người Kurd ở Iraq.

Chính phủ Đức ngày 11/8 khẳng định sẽ không chuyển vũ khí cho các khu vực xung đột. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống khu tự trị người Kurd tại Iraq Masoud Barzani đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ vũ khí cho các chiến binh người Kurd để lực lượng này tăng khả năng chiến đấu chống lại phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nêu rõ: “Một trong những nguyên tắc của Chính phủ Đức, giống các chính phủ tiền nhiệm đó là không xuất khẩu vũ khí cho bất cứ khu vực xung đột hoặc vùng chiến sự nào... Đây là nguyên tắc mà chúng tôi cam kết duy trì”.

Mặc dù không chuyển giao vũ khí nhưng Đức đang tập trung viện trợ nhân đạo để giúp đỡ những người Kurd bị đe dọa bởi cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq.

Trước đó vào ngày 8/8 vừa qua, Đức tuyên bố ủng hộ Mỹ không khích lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Bắc Iraq, bởi đây là cách duy nhất vào thời điểm hiện nay để chặn bước tiến của lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 nhà hoạt động kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân
Gần 1.000 nhà hoạt động kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Các nhà hoạt động này đã đến Cuba tham gia vào các hoạt động thúc đẩy hòa bình, các quyền con người và bảo vệ môi trường…  

Gần 1.000 nhà hoạt động kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Gần 1.000 nhà hoạt động kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Các nhà hoạt động này đã đến Cuba tham gia vào các hoạt động thúc đẩy hòa bình, các quyền con người và bảo vệ môi trường…  

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq
Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq
Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ một chính phủ mới và toàn diện tại Iraq vào thời điểm này.

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ một chính phủ mới và toàn diện tại Iraq vào thời điểm này.

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq
Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN -Theo ông Obama, các đơn vị tác chiến của Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq vì không có giải pháp quân sự nào của Mỹ ở đây...

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

Tổng thống Mỹ khẳng định không sa lầy vào cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN -Theo ông Obama, các đơn vị tác chiến của Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq vì không có giải pháp quân sự nào của Mỹ ở đây...

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad
Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an ninh ở Baghdad.

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an ninh ở Baghdad.

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống
Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

VOV.VN - Lý do kiện là Tổng thống chưa bổ nhiệm được Thủ tướng mới trước hạn chót 10/8.

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

VOV.VN - Lý do kiện là Tổng thống chưa bổ nhiệm được Thủ tướng mới trước hạn chót 10/8.

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống
Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

VOV.VN - Bộ trưởng Nhân quyền Iraq kêu gọi thế giới cần phải ra tay chấm dứt tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

VOV.VN - Bộ trưởng Nhân quyền Iraq kêu gọi thế giới cần phải ra tay chấm dứt tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Thách thức lệnh cấm, Iran vẫn vận chuyển vũ khí sang Syria
Thách thức lệnh cấm, Iran vẫn vận chuyển vũ khí sang Syria

Những chuyến tàu chở vũ khí vẫn được chuyển đến Syria bất chấp lệnh cấm bán vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Thách thức lệnh cấm, Iran vẫn vận chuyển vũ khí sang Syria

Thách thức lệnh cấm, Iran vẫn vận chuyển vũ khí sang Syria

Những chuyến tàu chở vũ khí vẫn được chuyển đến Syria bất chấp lệnh cấm bán vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.